Futsal nam & nữ Việt Nam vẫn không qua được Thái Lan

21/12/2013 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đã thua Thái Lan với tỷ số 0-4 ở vòng bảng, nhưng ĐT futsal nam Việt Nam vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào trận chung kết, bởi trận đấu ở vòng bảng, nhiều trụ cột đã được dưỡng sức.

Tuy nhiên, ở trận chung kết, các tuyển thủ futsal nam Việt Nam thậm chí phải nhận thất bại nặng nề hơn, với tỷ số 1-8. Kết quả này không phản ánh chính xác cục diện trên sân, bởi trước khi bị thủng lưới bàn đầu tiên, ĐT futsal nam Việt Nam đã chơi khá tốt và còn tạo được một số cơ hội ăn bàn, bất chấp sức ép mạnh mẽ của Thái Lan.

Sức ép tâm lý

Thế nhưng, sau khi bị thủng lưới bàn đầu tiên vì một quyết định có phần khắc nghiệt của trọng tài, các tuyển thủ futsal nam Việt Nam đã mất bình tĩnh để rồi đánh mất thế trận vào tay ĐT futsal nam Thái Lan.

Do ức chế tâm lý nên các cầu thủ Việt Nam liên tục phạm lỗi với đối phương và rất nhiều lần trọng tài phải dừng trận đấu để can ngăn những pha va chạm của cầu thủ 2 bên, mà tuyệt đại đa số đều là do cầu thủ Việt Nam khơi mào. Thậm chí, khi 2 đội đã kết thúc trận đấu để chuẩn bị nhận huy chương, ẩu đả suýt nữa đã xảy ra giữa cầu thủ 2 bên, nhưng rất may trọng tài đã kịp can thiệp.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Sergio Gargelli của ĐT futsal Việt Nam tỏ ra rất thất vọng về kết quả này. Ông nói: “Tôi cho rằng trọng tài đã quá nặng tay trong tình huống thổi phạt mà ĐT futsal Thái Lan đã được hưởng rồi dẫn tới bàn thắng mở tỷ số. Quyết định của trọng tài đã làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Việt Nam, trong khi Thái Lan bước vào trận chung kết với tư thế ứng viên nên họ chẳng phải chịu bất cứ sức ép nào.

Trước khi bị thủng lưới, chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt, nhưng sau khi thua bàn đầu tiên thì các cầu thủ Việt Nam đã để mất thế trận. Tôi đã cố gắng giúp các học trò của mình bình tĩnh trở lại, nhưng họ đã không làm được như vậy.

Thay vào đó, họ liên tục phạm lỗi và cuối cùng không còn đủ tỉnh táo để chơi bóng. Tôi nghĩ nếu các cầu thủ có thể thi đấu với cái đầu lạnh thì kết quả đã khác”.

Futsal Việt Nam còn kém Thái Lan một bậc

HLV Gargelli nói tiếp: “Theo tôi, futsal Việt Nam vẫn còn kém một bậc so với futsal Thái Lan, và nếu muốn vượt qua Thái Lan để giành chức vô địch, các cầu thủ Việt Nam phải học được cách kiểm soát cảm xúc thi đấu.

Tôi rất tiếc vì thất bại này, bởi theo tôi ĐT futsal Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt kỹ thuật cho SEA Games năm nay. Thế nhưng, chúng tôi đã để lỡ mất cơ hội của mình, sau khi đánh mất khả năng kiểm soát tâm lý là đánh mất luôn cơ hội.

Việc thua trước 3 bàn không phải là nguyên nhân dẫn tới thất bại nặng nề của ĐT futsal Việt Nam, mà cái chính là các cầu thủ của tôi đã không giữ được sự tập trung cần thiết để thi đấu đúng như chỉ đạo của BHL.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của ĐT futsal Việt Nam ở trận này đã chơi không tốt. Họ bọc lót cho nhau kém hiệu quả và thường xuyên để mất bóng rất nguy hiểm”.

Kết luận lại, HLV Gargelli nhận xét: “Tôi nghĩ rằng thất bại này là bài học kinh nghiệm cần thiết cho các tuyển thủ để họ trưởng thành hơn. Tôi không muốn gây sức ép cho các cầu thủ của mình nhưng quả thật họ cần phải học cách kiểm soát cảm xúc khi thi đấu, vì trong bóng đá chuyện gặp bất lợi vì quyết định của trọng tài là rất thường xuyên xảy ra”.

Sau SEA Games 27, HLV trưởng Sergio Gagelli sẽ chia tay ĐT Futsal Việt Nam và VFF đang lên kế hoạch mời một HLV Tây Ban Nha về dẫn dắt đội.

Kế hoạch “dùng người Thái trị người Thái” thất bại

Trước khi diễn ra trận chung kết futsal nam, ĐT futsal nữ Việt Nam cũng đã thất bại với tỷ số 0-5 trước ĐT futsal nữ Thái Lan trong trận chung kết. Trước khi diễn ra SEA Games 27, ĐT futsal nữ Việt Nam đã được giao cho HLV Rakphol Sai Netngam (Thái Lan) dẫn dắt. Ông Rakphol là cựu HLV trưởng ĐT futsal nữ Thái Lan nên ông thầy này am hiểu tường tận từng ưu nhược điểm của các tuyển thủ futsal nữ Thái Lan.

Vì thế, futsal Việt Nam hy vọng hiểu biết của HLV Rakphol về đối thủ Thái Lan sẽ giúp ĐT futsal nữ Việt Nam giành được lợi thế. Thế nhưng, trước một đối thủ trội hơn về nhiều mặt, hiểu biết của HLV Rakphol cũng không đủ để giúp ĐT futsal nữ Việt Nam tránh khỏi một thất bại nặng nề.

HLV Rakphol khẳng định là một HLV chuyên nghiệp nên ông không để tình cảm cá nhân xen vào công việc khi tham gia chỉ đạo trong trận chung kết. Theo HLV Rakphol, các tuyển thủ futsal nữ Việt Nam tuy có kỹ thuật nhưng còn hạn chế về thể lực và kinh nghiệm thi đấu nên đã không thắng được ĐT futsal nữ Thái Lan.

Ông Trần Anh Tú, trưởng đoàn ĐT futsal nam nữ Việt Nam, cũng thừa nhận điều này, vì ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có giải VĐQG cho futsal nữ, trong khi Thái Lan đang có tới 2 giải song song cho futsal nữ là giải trẻ và giải VĐQG.

Theo ông Tú, trong tương lai ông sẽ tiếp tục tuyển dụng thầy ngoại cho ĐT futsal nữ Việt Nam để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như nền tảng thể lực cho các nữ cầu thủ.


Huy Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm