ĐTLA - Đồng Nai 4-2: Hat-trick của Tài Em đưa ĐTLA vào bán kết

25/06/2015 07:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng của ĐTLA đã có cú hat-trick để giúp đội chủ sân Tân An giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 4-2 trước Đồng Nai, qua đó giúp Gạch giành tấm vé vào chơi tại trận bán kết Cúp QG Kienlongbank 2015.

Trước trận đấu, cả 2 đội bóng đều thể hiện quyết tâm của mình tại sân chơi Cúp QG, chính vì thế đây là trận đấu được đánh giá “cân tài cân sức”. Với lợi thế được chơi trên sân nhà, ĐTLA đã nhanh chóng triển khai lối chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Thế nhưng, ở bên kia chiến tuyến HLV Trần Bình Sự đã chủ trương cho các học trò chơi phòng ngự chắc chắn chờ các cơ hội phản công nhanh.

Trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp 1, thế trận dường như không có quá nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra. Mãi đến phút 37, từ đường phản công sắc sảo bên hành lang cánh phải, Nhật Tân tạt bóng để Tài Em đánh đầu tung lưới thủ môn Hoàng Tuấn, giúp ĐTLA vượt lên dẫn trước.

Trong khi hàng công của “Gạch” thi đấu khá xông xáo ở nhiều vị trí và liên tiếp gây sóng gió lên khung thành thủ môn Hoàng Tuấn, thì hàng công của Đồng Nai chỉ dựa vào 2 ngoại binh Nsi và Henry. Và trong một lần hiếm hoi đội khách có được tình huống tấn công khá thanh thoát, cầu thủ vào thay người Hải Anh có đường chuyền như đặt để Nsi khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm vào góc xa khung thành san bằng tỉ số trận đấu ở phút 63.

Sau bàn gỡ, Đồng Nai chơi khởi sắc hơn và liên tiếp dồn ép đối thủ bằng hàng loạt các tình huống tấn công đáng chú ý. Thế nhưng, điều đó không duy trì được lâu khi ĐTLA tiếp tục vượt lên dẫn trước nhờ công của Tài Em sau cú sút căng như kẻ chỉ từ ngoài vạch 16m50.

Chỉ ít phút sau, trung vệ đội trưởng mang áo số 10 hoàn thành cú hat-trick của mình sau tình huống bật tường với tiền đạo Diabate ở phút 69. Chính HLV Trần Bình Sự trong buổi họp báo sau trận đấu cũng đã giành những lời lẽ “có cánh” đối với Tài Em bởi lối chơi cống hiến và hiệu quả, đặc biệt các tình huống ghi bàn đẳng cấp của đội trưởng khoác áo số 10 này.

Khi mà đội chủ sân Tân An chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui sau bàn thắng thứ 3 của Tài Em thì Nsi đã có bàn thắng thứ 2 giúp Đồng Nai rút ngắn cách biệt để tiếp tục nuôi hi vọng tại Cúp QG.

Thế nhưng, hi vọng đó đã bị dập tắt khi mà cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Thanh Hải đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho ĐTLA từ tình huống đệm bóng vào khung thành trống ở những phút cuối của trận đấu để giúp ĐTLA giành vé dự bán kết Cúp QG 2015.

Đức Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm