'Đổ dầu' vào cuộc đua vô địch

07/09/2022 11:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi những Viettel, SLNA và HAGL hụt bước, rất may Bình Định cùng Hải Phòng đã không bỏ cuộc để V-League chặng về đích đáng chờ đợi hơn. 4 trận thắng liên tiếp trước CLB TP.HCM, Thanh Hóa, B.Bình Dương và chính CLB Hà Nội đang đưa Bình Định phả hơi nóng sau lưng Hà Nội FC khi khoảng cách hiện tại chỉ còn 4 điểm. Hải Phòng cũng âm thầm vươn lên với 4 chiến thắng liên tiếp để cùng bằng điểm số với Bình Định.

Video bàn thắng Đà Nẵng 0-2 Hải Phòng: Trở lại nhóm đua vô địch

Video bàn thắng Đà Nẵng 0-2 Hải Phòng: Trở lại nhóm đua vô địch

Hai bàn thắng của Joseph Mpande và Văn Minh đã giúp Hải Phòng giành chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm có 26 điểm và xếp vị trí thứ 3 trên xếp hạng sau 15 vòng đấu.

3 điểm mà Bình Định giành được ngay trên sân Hàng Đẫy là thành quả của quá trình tích lũy của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Sau trận thua ở lượt đi, Bình Định đã biết cách khắc chế, hóa giải được Hà Nội FC ở trận lượt về.

Sự tỏa sáng rực rỡ của ngoại binh Rafaelson cùng ngày trở lại rất đỗi ấn tượng của Đặng Văn Lâm như những điểm nhấn lớn nhất. Trận thắng của Bình Định trước CLB Hà Nội cũng gợi mở một “công thức” để các CLB khác nhìn vào khi đối đầu cùng Hà Nội FC. Hơn thế, cũng vỡ ra một điều rằng, không có ai “độc cô cầu bại” để một mình về đích được.

Với Hải Phòng, họ thật sự như hiện tượng “lạ lùng” của V-League năm nay. Đã lâu rồi, Hải Phòng mới có mùa bóng khởi sắc đến vậy. Nhìn lại sẽ thấy đó là kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm thật sự đậm nét. Từ một Hải Phòng “nhì nhằng” trong lối chơi, đá theo kiểu dền dứ. Lại không ít cầu thủ đá “băm bổ” rất rắn, có bóng cứ phất dài lên trên, khoán trắng cho 2 ông “Tây” trên hàng công, nay Hải Phòng đã khác.

Chú thích ảnh
Thắng Hà Nội FC, Bình Định “thổi lửa” vào cuộc đua vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Về với Hải Phòng với 3 chức vô địch V-League trong tay, HLV Chu Đình Nghiêm đủ uy danh để thay đổi Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng lúc này đã thay đổi hoàn toàn triết lý trong cách chơi. Một lối đá hướng đến phối hợp, kiểm soát bóng, ban bật đẹp mắt đã được thể hiện.

Hải Phòng có những cá nhân xuất sắc Nguyễn Hải Huy cùng Mpande, Moses, Rimario để giải quyết đối thủ. Tuy nhiên, chiều sâu lực lượng cho cuộc đua đường dài là điều họ còn thiếu. Hy vọng phong độ cao, thứ hạng tốt sẽ giúp Hải Phòng chơi bừng khởi ở giai đoạn tiếp theo, ít ra cũng sắm vai đội bóng “ngáng đường” khó chịu.

Nhanh thôi, chỉ 10 ngày nữa, đất Võ sẽ tiếp đất Cảng trên sân nhà Quy Nhơn để phân tranh cao thấp. Cuộc đua vô địch những tưởng đã an bài bỗng dưng rất hay khi có những đội bóng “thắp lửa” trở lại như Bình Định cùng Hải Phòng.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm