Cuộc chiến thị phần của hệ thống truyền hình trả tiền ở Việt Nam

04/10/2012 14:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Không phải là vô cớ khi nhiều người cho rằng bản quyền phát sóng các giải bóng đá lớn đang trở thành yếu tố quyết định tạo nên sự khác biệt giữa các đơn vị truyền hình trả tiền trong cuộc chiến đang ngày càng trở nên khốc liệt như hiện nay.

Năm 2010, cho dù mới ra đời nhưng Truyền hình số vệ tinh (K+) đã nhanh chóng chiếm được ưu thế khi nắm trong tay bản quyền phát sóng của 7 giải bóng đá hàng đầu là Premier League (Anh), La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Italia), Ligue 1 (Pháp), Champions League, Europa League và MLS (giải nhà nghề Mỹ). 


Ở thời điểm hiện tại, K+ vẫn đang giữ vị trí số một trong hệ thống truyền hình trả tiền ở Việt Nam nhờ ưu thế sở hữu bản quyền các giải bóng đá quốc tế hàng đầu.

Năm nay, sau khi bỏ ra 4 triệu USD để cùng với SCTV mua gói bản quyền chương trình từ nhà cung cấp MP&Silva, VCTV đã sở hữu được bản quyền phát sóng trực tiếp các giải đấu bóng đá quốc tế lớn như Premier League (Anh), La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Italia), Bundesliga (Đức), Ligue 1 (Pháp) trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2012 đến 2015 và Premier League (Anh) trong mùa giải 2012/2013 (trừ các trận đấu diễn ra vào Chủ nhật), cụ thể là:

            - La Liga: 8 trận/vòng (trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2012-2015)

            - Serie A: 8 trận/vòng (trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2012-2015)

            - Bundesliga: 5 trận/vòng (trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2012-2015)

            - Ligue 1: 4 trận/vòng (trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2012-2015)

            - Premier League: tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật (ở mùa giải 2012-2013)

Ngoài ra, VCTV còn sở hữu bản quyền các giải Brazil, giải hạng Nhất và hạng Nhì bóng đá Anh, các trận đấu vòng loại World Cup 2014 của các đội bóng hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ, các trận đấu giao hữu quốc tế của Argentina, Brazil và nhiều các nội dung thể thao quốc tế đặc sắc

Như vậy trung bình mỗi tuần, sẽ có khoảng trên dưới 30 trận đấu được VCTV truyền hình trực tiếp trên 8 kênh sóng thuộc hệ thống của mình. So với 5 kênh ở mùa giải trước, năm nay khán giả hâm mộ sẽ được thưởng thức thêm các trận cầu đỉnh cao trên 2 kênh truyền hình có độ nét cao là Thể thao TV HD và Bóng đá TV HD.

Trong khi đó, K+ cũng không chịu thua kém. Ngoài việc tiếp tục phát sóng 7 giải bóng đá hàng đầu như đã nói ở trên, bắt đầu từ mùa giải 2012/2013, K+ sở hữu thêm bản quyền phát sóng của các giải đấu mới chưa từng xuất hiện trên hệ thống K+ trước đây như Bundesliga, giải hạng Nhất Anh, giải hạng Nhì Anh, giải hạng Ba Anh, giải bóng đá Liên đoàn Anh (Carling Cup), các trận đấu vòng loại World Cup 2014 của các đội bóng hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ, các trận đấu giao hữu quốc tế của ĐT Argentina và Brazil.

Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, K+ vẫn đang giữ vị trí số một trong hệ thống truyền hình trả tiền ở Việt Nam nhờ ưu thế sở hữu bản quyền các giải bóng đá quốc tế hàng đầu. Ngoài việc nắm độc quyền phát sóng các trận Super Sunday của Premier League, K+ còn giành được quyền ưu tiên số 1 và số 3 chọn các trận phát của La Liga và Serie A, trong khi các đài truyền hình khác xếp sau với quyền chọn số 2 và số 4. Điểm khác biệt của K+ so với các đơn vị truyền hình trả tiền khác hiện nay tại Việt Nam là ở chỗ giải Bundesliga (Đức) hay sự lựa chọn số 2 và số 4 ở giải La Liga và Serie A, cho dù không mua bản quyền nhưng khách hàng của K+ vẫn có thể xem được nhờ các kênh được tích hợp trên K+ là Thể thao TV và Bóng đá TV. Trong khi đó, các nhà đài khác không có lợi thế này vì không được tích hợp các kênh K+1, K+NS và K+PC trên hệ thống của mình.

Nhìn tổng thể, cho dù vẫn chiếm ưu thế so với các đài truyền hình khác nhưng rõ ràng là thị phần của VCTV và SCTV trong “miếng bánh truyền hình trả tiền” đã không còn được như trước (chỉ còn lần lượt là 24% và 22%), và đang phải chịu sự cạnh tranh ngày một mạnh mẽ của các đài truyền hình khác “sinh sau đẻ muộn” nhưng lại đang chiếm ưu thế nhờ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.

Cuộc chiến giữa các đài truyền hình trả tiền ở Việt Nam hứa hẹn sẽ còn tiếp tục nóng bỏng và căng thẳng trong thời gian tới, mà tâm điểm sẽ là bản quyền phát sóng trực tiếp các giải đấu bóng đá quốc tế lớn trong đó có giải Ngoại hạng Anh.

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm