Công Phượng, Văn Toàn 'gây sốt' tại Pleiku

05/12/2014 12:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ là giải đấu tập huấn, nhưng sự xuất hiện của các học trò HLV Guillaume Graechen trong đội hình 1 HA.GL cũng tạo nên cơn sốt với người hâm mộ.

Trong 3 trận đấu của HA.GL tại giải Tứ hùng năm nay, trung bình mỗi trận có khoảng 15.000 khán giả đến sân Pleiku để cổ vũ cho Công Phượng và các đồng đội, biến nơi đây thành “chảo lửa” giữa cao nguyên.

Đấy chính là tín hiệu vui, báo trước viễn cảnh tươi sáng cho các sân vận động ở V-League mùa giải 2015, ít nhất là những trận đấu có HA.GL.  

Sức hút của HA.GL với thành phần nòng cốt là các cầu thủ U19 là có thật, bởi không chỉ khán giả phố núi quan tâm, mà ngay cả những CĐV ở các tỉnh thành khác vẫn sẵn sàng lặn lội đến Pleiku để cổ vũ cho họ.

Giải Tứ hùng HA.GL ghi nhận khoảng 100 khán giả mang theo cờ quạt từ TP.HCM lên Gia Lai, ngoài ra còn có một lượng lớn những người hâm mộ láng giềng từ Bình Định, Phú Yên, Đăk Lăk đổ về đây xem bóng đá, cổ vũ cho đội chủ nhà HA.GL...

Sự xuất hiện của họ khiến các con đường dẫn vào sân vận động Pleiku trở nên xôm tụ, náo nhiệt. Có mặt tại sân vận động Pleiku ở cả 3 trận đấu có chủ nhà HA.GL, chúng tôi hết sức xúc động trước biển người hâm mộ, bởi đã lâu lắm rồi (kể từ sau cơn sốt Lee Nguyễn), chúng tôi mới cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của người dân Gia Lai dành cho bóng đá.

Đội mưa, đứng ngồi chen chúc để cổ vũ cho thầy trò HLV Guillaume Graechen, các khán giả vẫn giữ được hình ảnh dễ thương, cùng cung cách cổ vũ khá chuyên nghiệp. Dù không trống kèn náo động như trong các trận đấu chính thức, nhưng mỗi lần xuất hiện pha bóng hay hoặc tình huống ghi bàn, người hâm mộ lại đứng dậy ồ lên cùng những tràng pháo tay giòn giã.

Tuyệt vời hơn, dù có trận HA.GL thi đấu không thật sự thuyết phục, thậm chí để thua Sanna Khánh Hòa - BVN trong ngày ra quân, các khán đài vẫn không một tiếng la ó, chỉ trích. Đồng thời, kết thúc trận đấu hôm đó vẫn có rất đông người hâm mộ nán lại để chia sẻ, động viên Công Phượng cùng các đồng đội. Đấy là hình ảnh đẹp, hiếm thấy trên các khán đài V-League mấy mùa qua.

Một hình ảnh khá tiêu biểu ở giải tứ hùng HA.GL năm nay chính là sự xuất hiện của bầu Đức trên khu khán đài VIP trong cả 3 trận đấu có đội chủ nhà. Ở giải Tứ hùng các năm trước, thậm chí là những trận đấu của đội 1 HA.GL ở V-League mùa giải vừa qua, bầu Đức chẳng mấy khi đến xem trực tiếp. Thế nên, có thể hiểu, HA.GL với thành phần nòng cốt là các cầu thủ U19 mùa này được xem như đứa con tinh thần vô giá của ông chủ ngành gỗ.

Qua màn thể hiện trong 3 trận đấu tại giải Tứ hùng HA.GL 2014, HA.GL dưới thời HLV Graechen vẫn còn nhiều thứ cần hoàn thiện trước ngày tham dự  V-League 2015. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn hết mình của bầu Đức, sự ủng hộ tuyệt vời của người hâm mộ, rõ ràng họ đang có lợi thế lớn về mặt tinh thần để có thể tự tin với con đường phía trước.

Hoài Nam
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm