Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiến Dũng đeo khẩu trang tập luyện

17/01/2022 19:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trung vệ Bùi Tiến Dũng đeo khẩu trang khi tập luyện ở đội tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 17/1, 18/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 17/1, 18/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 17/1, 18/1: Burkina Faso vs Ethiopia, Cabo Verde vs Cameroon, Milan vs Spezia, Bologna vs Napoli, Fiorentina vs Genoa.

Tiến Dũng đeo khẩu trang tập luyện

Tại buổi tập chiều nay (17/1), đội tuyển Việt Nam đã chào đón sự trở lại của tiền vệ Hoàng Đức sau thời gian tự cách ly và đã có kết quả âm tính với COVID-19.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng được xác định là F1 do có người thân trong gia đình là F0 vào thời điểm ngày đầu tập trung.

Tiến Dũng cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 nhưng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, hậu vệ này đã được tách ra sinh hoạt tại phòng riêng và đeo khẩu trang khi ra sân tập luyện trong thời gian theo dõi sức khỏe như quy định.

Theo kế hoạch, ngày 21/1 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Australia thi đấu trận lượt về với đội tuyển chủ nhà trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trước ngày lên đường, HLV Park Hang Seo sẽ chốt lại danh sách xuống còn 23 cầu thủ.

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT Việt Nam, Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Park Hang Seo, Hoàng Đức, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, dt nữ Việt Nam, VFF
Tiến Dũng đeo khẩu trang tập luyện. ảnh VFF

Thủ thành U23 Việt Nam nhiễm COVID-19

Sau khi về quê lấy vợ, thủ môn U23 Việt Nam Trần Liêm Điều không may dương tính với COVID-19.

Liêm Điều đã trở lại hội quân cùng U23 Việt Nam từ ngày 15/1 và điều này gây lo ngại khi anh có thể lây nghiễm cho các đồng đội.

Được biết, trong đám cưới thủ thành Liêm Điều có sự góp mặt của một số cầu thủ Nam Định. Sau đó, số cầu thủ này được xác định là kết quả dương tính COVID-19.

CLB Nam Định FC phải bỏ dở giữa chừng giải Cúp Hoa Lư 2022 đang được tổ chức tại Ninh Bình do trong đội hình có cầu thủ nhiễm COVID-19.

“Chúng tôi quyết định không tham dự nốt phần còn lại của Cúp Hoa Lư 2022 do trong đội có cầu thủ nhiễm COVID-19.

Vì sức khoẻ cộng đồng chúng tôi cũng quyết định dừng mọi trận đấu giao hữu. Chúng tôi sẽ trở lại đại bản doanh để tiếp tục tập luyện hướng tới mùa giải mới”, HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Cúp Hoa Lư 2022 có sự tham dự của 5 đội bóng, bao gồm: Chủ nhà Công an Nhân dân, Đông Á Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng FC và Nam Định FC.

Giải đang đi đến những trận đấu cuối nhưng do sự cố bất khả kháng nên trận đấu giữa Nam Định FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào chiều 17/1 đã không thể diễn ra theo kế hoạch.

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT Việt Nam, Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Park Hang Seo, Hoàng Đức, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, dt nữ Việt Nam, VFF
Thủ thành U23 Việt Nam nhiễm COVID-19

HAGL vào bảng “tử thần”

Theo kết quả bốc thăm AFC Champions League 2022, HAGL nằm cùng bảng với Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Yokohama F.Marinos (Nhật Bản) và một đại diện thắng trong trận play-offs đầu tiên, có thể là CLB của Trung Quốc hoặc Australia.

Jeonbuk là đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc còn Yokohama F.Marinos về nhì tại Nhật Bản, đại diện của Trung Quốc hoặc Australia hứa hẹn cũng không dễ chơi. HLV Kiatisak Senamuang lạc quan với kết quả bốc thăm này.

"HAGL rơi vào bảng đấu tử thần nhưng điều này rất có ích cho đội. Thật ra không bảng đấu nào là dễ dàng cả, chúng tôi muốn thử xem trình độ đội bóng mình đang ở đâu.

Dù vậy, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. HAGL hiểu rõ khó khăn nhưng chúng tôi sẽ vừa chơi bóng, vừa tận hưởng cơ hội này", HLV Kiatisak chia sẻ.

Tại vòng bảng AFC Cup 2022, CLB Viettel sẽ so tài với Hougang United (Singapore), Phnom Penh Crown (Campuchia) và Hathawaddy United (Myanmar). CLB Viettel từng dự AFC Champions League mùa trước và dừng bước tại vòng bảng.

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT Việt Nam, Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Park Hang Seo, Hoàng Đức, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, dt nữ Việt Nam, VFF
HAGL rơi vào bảng “tử thần”. ảnh HAGL FC

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Ấn Độ

Hôm nay, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng trợ lý thể lực Cedric đã cho các cầu thủ tập luyện. Trong khi đó, các thành viên còn lại của đội cũng sẽ tiến hành test COVID-19 tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo sang Ấn Độ dự kiến vào ngày 19/1.

Ngoại trừ một trường hợp khi sang đến Ấn Độ có kết quả dương tính, trong sáng nay (17/1), bác sỹ của đội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho tất cả các thành viên đội tuyển trước giờ ăn sáng. 

Huỳnh Như cùng 4 cầu thủ còn lại được xuống phòng gym tập nhẹ với HLV Cedric. Trong một giờ đồng hồ, các cầu thủ thực hiện giáo án của HLV Cedric để lấy lại cảm giác vận động, làm nóng cơ sau một thời gian không tập luyện.

Trong buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ cũng sẽ có buổi tập đầu tiên làm quen sân cỏ và điều kiện thời tiết tại thành phố Pune, Ấn Độ.

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT Việt Nam, Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Park Hang Seo, Hoàng Đức, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, dt nữ Việt Nam, VFF
Huỳnh Như tập luyện tại phòng gym. ảnh VFF

Tuyển nữ Việt Nam hy vọng các cầu thủ đủ điều kiện sang Ấn Độ

Theo thông tin đầu, số cầu thủ tại Tây Ban Nha đang có sức khỏe khá tốt với nhiều tín hiệu khả quan. BHL đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hy vọng trong đợt test PCR chiều nay (theo giờ Tây Ban Nha) để sớm có kết quả vào chiều mai (18/1), qua đó chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo của các thành viên sang Ấn Độ vào ngày 19/1.

HLV Mai Đức Chung cho biết công tác chuyên môn phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm của các thành viên, đặc biệt các cầu thủ tại Tây Ban Nha với hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có tối thiểu 13 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu trận mở màn gặp Hàn Quốc vào ngày 21/1 tới.

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT Việt Nam, Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Park Hang Seo, Hoàng Đức, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, dt nữ Việt Nam, VFF
BHL tuyển Việt Nam hy vọng các cầu thủ tại Tây Ban Nha đủ điều kiện sang Ấn Độ. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm