Bình Dương vẫn 'vượng' với ông Chỉnh

17/11/2015 07:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Màn khởi đầu khá ấn tượng của đội bóng đất Thủ ở BTV Cup 2015 giúp ông Chỉnh ghi điểm với lãnh đạo CLB. Dù được dự báo sẽ rất chông gai với nhiệm vụ dẫn dắt B.Bình Dương, nhưng những gì diễn ra ở đây đang cho thấy mọi thứ vẫn đang nằm trong toan tính của người làm bóng đá đất Thủ.

Thậm chí, với những sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ trẻ U19 được đôn lên thử sức ở đội 1, các học trò trẻ do ông Chỉnh tự tay đào tạo như Tiến Linh, Duy Khánh, Trọng Huy, Anh Tỷ… là một sự bổ sung đáng kể cho CLB trong mùa bóng mới.

Ở chiến thắng 3 sao trong trận tranh HCĐ với Sinh viên Hàn Quốc của B.Bình Dương, cầu thủ trẻ được trông chờ nhất ở đội bóng đất Thủ là Tiến Linh đã ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội nhà. Không được chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng Tiến Linh vẫn tự tạo được cơ hội và có bàn thắng cho riêng mình trong ngày đầu tiên được trao cơ hội thử sức ở đội 1. Người kiến tạo cho Tiến Linh là Trọng Huy, một đồng đội ở lứa U19.

Những học trò “cưng” được ông Chỉnh mài dũa tạo ấn tượng ban đầu thực sự là một lời tri ân hoàn hảo của họ cho GĐKT B.Bình Dương. Có thể với những mầm non này, lãnh đạo đội bóng đất Thủ sẽ trao niềm tin nhiều hơn cho người trẻ. Đó cũng là một lý do khiến B.Bình Dương chưa cho phép một "quả bom" chuyển nhượng nào phát nổ trong mùa giải năm nay. Những cái tên nội có giá trị nhất thời điểm này như Hoàng Thịnh chưa được B.Bình Dương liên hệ như nhiều tin đồn thổi. “Gã nhà giàu” này đang là nạn nhân của những tin đồn thất thiệt để “làm giá” nhiều hơn.

Sử dụng trái ngọt ban đầu do chính mình đào tạo có lẽ sẽ giá trị hơn với người làm bóng đá Bình Dương. Từ trước đến nay, đội bóng này đã nhận không ít chỉ trích của người địa phương vì thiếu bản sắc. Đội hình chiến thắng B.Bình Dương cần nhiều hơn một đội trưởng Anh Đức để đưa CĐV đến sân.

2 mùa giải gần nhất, dù là nhà VĐQG nhưng sân Bình Dương quá heo hút so với những sân Thanh Hóa, Cẩm Phả hay Pleiku. Trọng trách của GĐKT Đặng Trần Chỉnh trong mùa giải mới không chỉ đơn thuần là giữ vững các danh hiệu mà trao thêm cơ hội cho người trẻ trưởng thành.

Thành tích hạng ba BTV Cup 2015, chỉ chịu thua nhà vô địch Bangu Atletico bán kết có thể tiếp thêm sự tự tin cho GĐKT Đặng Trần Chỉnh trong ngày trở lại ngồi ghế nóng. Sức mạnh của B.Bình Dương lúc này chưa trọn vẹn vì họ thiếu quá nhiều ngôi sao không đăng ký dự giải như Công Vinh, Moses, Abass, Trọng Hoàng, Phước Tứ, Xuân Thành, Tăng Tuấn…

BTV Cup chỉ là cữ tập nhẹ để ông Chỉnh kiểm tra một vài vị trí. Mùa tới, đội trưởng Anh Đức vẫn là đầu tàu dẫn dắt hàng công của B.Bình Dương cùng những Công Vinh, Tăng Tuấn, Quang Vinh. Tấn Tài vẫn thể hiện sự sung sức qua BTV Cup và sẵn sàng hợp với những Moses, Trọng Hoàng làm chủ khu trung tuyến ở Gò Đậu.

Phía dưới, Tấn Trường đang đe dọa suất chính thức của thủ thành Quốc Thiện Esele. Hàng hậu vệ vẫn là những cái tên kỳ cựu như Phước Tứ, Xuân Thành, Văn Hoàn, Michal Nguyễn, Xuân Luân. Tất cả đều là công thức làm nên chiến thắng từ thời GĐKT Lê Thụy Hải đến Mai Đức Chung.

Thế nên, có thể điều cần làm và quan trọng nhất với ông Chỉnh bây giờ chỉ là giữ gìn sự ổn định và duy trì tham vọng chinh phục cho tập thể này. Bổ sung thêm những cá nhân trẻ nhiệt huyết là một mũi tên trúng nhiều đích. Những ngày tháng huy hoàng ở đất Thủ vẫn dang tay chờ đón vận hội cho ông Chỉnh.

B.Bình Dương tiếp tục đau đầu vì ngoại binh

Liên quan đến vấn đề nhân sự, những ngoại binh Brazil thử việc ở BTV Cup đều không thể hiện được khả năng và phải chịu cái lắc đầu của lãnh đạo CLB. Thời gian tới, ông Chỉnh phải thử việc thêm nhiều cầu thủ. Thời gian tới, B.Bình Dương cũng sẽ có buổi làm việc với tiền đạo Abass để thương thảo. Cầu thủ gốc Senegal đã có thể đi đứng trở lại sau khi gặp chấn thương gãy chân cuối mùa giải vừa qua. B.Bình Dương muốn giữ lại Abass để hướng tới mùa giải 2016 nhưng chân sút gốc Phi chưa xác định thời gian có thể tập lại với bóng.

B.Bình Dương có thể sẽ chờ đến khi Abass hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian tới, ông Chỉnh sẽ vẫn tìm thêm 1 ngoại binh tốt để thay thế Abass và 1 cầu thủ chất lượng gốc châu Á trong đội hình. B.Bình Dương sẽ vẫn ký hợp đồng với 4 ngoại binh như mùa giải 2015 để tham dự AFC Champions League.

Sau BTV Cup, toàn đội B.Bình Dương sẽ di chuyển đến Khánh Hòa tập huấn thể lực trong 10 ngày. Đến 28/11, thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh sẽ trở về Bình Dương để tập nhẹ chuẩn bị cho trận bán kết giải vô địch các CLB vùng sông Mekong diễn ra và ngày 6/12 tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Nếu thắng trận này, B.Bình Dương sẽ vào chung kết gặp nhà vô địch Thái League vào ngày 20/12 tại Thái Lan.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm