Bầu Quyết: ‘Tiếp tục mua sắm để biến FLC Thanh Hoá thành thế lực của BĐVN’

07/05/2016 09:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng FLC Thanh Hóa đã tạo nên nhiều cảm xúc đặc biệt trong thời gian qua, nhưng để mạnh mẽ hơn trong cuộc đua vô địch, đội bóng này sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng trong thời gian tới.

Chứng kiến đội nhà giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước HAGL trên sân nhà hẳn mang lại cho ông những cảm xúc đặc biệt?

Chủ tịch Trịnh Văn Quyết: Đó là trận đấu kịch tính, gay cấn và bùng nổ ở phút cuối. Việc thiếu vắng một số trụ cột đặc biệt là hàng phòng ngự khiến FLC Thanh Hoá có một số thời điểm gặp khó khăn, nhất là sau khi HAGL gỡ hoà.

Tất nhiên trong hiệp 1 nhiều cơ hội, nếu may mắn hơn thì đã có thể giải quyết trận đấu sớm. Nhưng tôi cảm thấy hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Có lẽ người hâm mộ khi xem qua truyền hình hay trực tiếp trên sân cũng cảm thấy như vậy.


Chủ tịch Trịnh Văn Quyết (giữa) khẳng định FLC Thanh Hóa sẽ được tăng cường lực lượng để cạnh tranh quyết liệt chức vô địch V-League

Đã có hơn 1,1 vạn khán giả tới sân xem trực tiếp trận thắng HAGL. Đó có phải là sự ủng hộ đặc biệt?

- Chúng tôi luôn xác định rõ ràng ngay từ những ngày đầu, mục tiêu hàng đầu là xây dựng đội bóng có bản sắc, truyền thống và ngày càng được người hâm mộ yêu mến. Đội bóng ra sân thi đấu được xác định là phục vụ khán giả, nỗ lực tối đa để người hâm mộ hài lòng. Mọi người tới sân Thanh Hoá trong thời gian qua đã thấy sự thay đổi, chúng tôi mong muốn biến mỗi trận đấu của FLC Thanh Hoá thành ngày hội cho người hâm mộ và nhân dân xứ Thanh. 

Dưới sân các cầu thủ nỗ lực cống hiến, còn trên khán đài, chúng tôi cố gắng tạo mọi điều kiện để mọi người có thể đến gần với đội bóng hơn như giảm giá vé vào sân, tổ chức bán vé trước trận đấu nhiều ngày.

Chúng tôi cũng đã tăng cường công tác an ninh trật tự, nâng cấp cơ sở vật chất để người hâm mộ cảm thấy an toàn và thoải mái khi đến sân cổ vũ cho đội bóng của mình. CLB còn miễn phí vé vào sân cho tất cả các hội CĐV của các CLB trên mọi miền Tổ quốc khi đến sân Thanh Hoá, như sự chứng tỏ sự thân thiện của bóng đá Thanh Hoá.

Cuối tuần này, FLC Thanh Hoá sẽ tiếp đón đội bóng SLNA. Trận đấu giữa hai đội bóng láng giềng đang được người hâm mộ không chỉ của hai địa phương mà cả nước chờ đợi?

- Đây là trận đấu luôn căng thẳng, hấp dẫn, kịch tính trong nhiều năm qua dù trên sân Vinh hay sân Thanh Hoá. Điều này tạo nên động lực cho cả chúng tôi và SLNA.Chúng tôi cũng hiểu rằng việc SLNA sau ba trận liên tiếp không thắng sẽ càng nỗ lực hơn nữa. Còn với FLC Thanh Hoá, việc vẫn vắng một số cầu thủ trụ cột là khó khăn.


FLC Thanh Hóa hướng đến những mục tiêu dài hạn.Ảnh: V.S.I

Vì vậy chúng tôi cần phải tập trung cao độ, quyết tâm, tận dụng lợi thế sân nhà và sự ủng hộ của người hâm mộ xứ Thanh để giành thắng lợi trong trận đấu này.

FLC Thanh Hoá hiện đang đứng thứ hai trên BXH, kém Hải Phòng 7 điểm và còn một trận chưa đấu. Việc vắng một số trụ cột dẫn đến lối chơi không được như ý, không duy trì được mạch toàn thắng. Vậy CLB có kế hoạch gì để khắc phục không?

- Đúng là việc thiếu vắng một số trụ cột ảnh hưởng đến việc vận hành chiến thuật, lối chơi của đội. Nhưng các em trẻ thay thế các trụ cột đều đã trưởng thành qua từng trận đấu. Đây là tín hiệu tốt cho mục tiêu dài hạn.

FLC Thanh Hóa xếp nhì bảng: Cả xứ Thanh như 'sôi' lên

FLC Thanh Hóa xếp nhì bảng: Cả xứ Thanh như 'sôi' lên

Sân Thanh Hóa vòng 8 là lễ hội bóng đá đúng nghĩa. Chiến thắng quý giá 2-1 trước HAGL ở vòng 8 đã giúp đội bóng xứ Thanh trở lại vị trí thứ 2 trên BXH và tiếp tục bám đuổi Hải Phòng trong cuộc đua tới ngôi vô địch.


Tuy nhiên, để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, và đủ sức cạnh tranh trong mùa giải hết sức khốc liệt như V-League  thì đội hình hiện tại phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm từng trận đấu cả trên sân đối phương cũng như sân nhà. Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường thêm cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm ở giai đoạn lượt về.

Xin ông có thể cho biết đó là những gương mặt nào?

- Đây là lĩnh vực chuyên môn, chúng tôi sẽ lắng nghe đề xuất của ban huấn luyện, rồi từ đó đưa ra những quyết định để tăng cường lực lượng. Nhưng về cơ bản và cũng như đã thực hiện ở giai đoạn đầu mùa, FLC Thanh Hoá sẽ mở cửa đón những cầu thủ có khát vọng cống hiến và có chuyên môn giỏi.

Xin cảm ơn ông!

P.V (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm