Văn Toàn cần bình tĩnh hơn, FLC Thanh Hóa còn kém Hải Phòng 7 điểm

02/05/2016 08:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dư âm vòng 8 V-League 2016 và chuyển động lực lượng của các CLB có trong bản tin ngày 2/5.
FLC Thanh Hóa giành lại ngôi nhì bảng, còn kém Hải Phòng 7 điểm

Thắng lợi 2-1 trước HAGL tại vòng 8 V-League diễn ra tối qua đã đưa FLC Thanh Hóa lên ngôi nhì bảng V-League 2016. Đội chủ nhà mở tỷ số trước ở phút 23 nhờ công của Omar trước khi Moreira quân bình thế trận cho HAGL ở phút 64. Đến phút 90+1, Đình Đồng ghi bàn quyết định đưa FLC Thanh Hóa vượt lên giành thắng lợi 2-1.

Với kết quả này, FLC Thanh Hóa chỉ còn kém đội đầu bảng Hải Phòng 7 điểm và đã giật lấy ngôi nhì bảng từ tay SHB Đà Nẵng. Họ cũng nhận thưởng 500 triệu cho thắng lợi này.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếc rẻ vì thua FLC Thanh Hóa

HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL tin rằng đội bóng phố Núi xứng đáng có được 1 điểm trước FL Thanh Hóa: “Tôi đánh giá chuyên môn trận đấu này rất cao. Hai đội thi đấu cống hiến, ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên ở những phút cuối cùng, đội đã không tập trung và để thua. Rất tiếc. Thật sự HA.GL xứng đáng hoà ở trận đấu này
FLC Thanh Hóa thắng HAGL 2-1, Hà Nội T&T thắng trận thứ 3

FLC Thanh Hóa thắng HAGL 2-1, Hà Nội T&T thắng trận thứ 3

Bàn thắng quý như vàng của Đình Đồng ở phút đá bù giờ đã mang về chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho FLC Thanh Hóa trong cuộc tiếp đón HAGL. Trong khi đó, Hà Nội T&T giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước SHB Đà Nẵng.


Văn Toàn cần bình tĩnh hơn

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của HAGL đã có hành động đẩy vai với trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ sau trận thua 1-2 của HAGL trước Thanh Hóa. Chia sẻ về tình huống ấy sau trận, HLV Hoàng Thanh Tùng của FLC Thanh Hóa cho rằng: “Phải nói Văn Toàn chững chạc và tự tin hơn rất nhiều so với mùa giải năm ngoái. Cậu ấy di chuyển linh hoạt và có thể lực bền bỉ.

Tuy nhiên, Văn Toàn nên kiểm chế cảm xúc hơn dù kết quả của trận đấu như thế nào chăng nữa. Cầu thủ khi tham gia cuộc chơi thì cần tôn trọng luật và các quyết định của trọng tài”.

HLV Mai Đức Chung hết lời khen Hải Phòng

HLV Mai Đức Chung đã hết lời khen ngợi các cầu thủ Hải Phòng sau chuỗi thành tích ấn tượng của họ tại V-League: “Thực tế, tôi không phải HLV trưởng đội tuyển nam Việt Nam và tiêu chí của mỗi người khác nhau vì nó phụ thuộc vào ý đồ, cách chơi của HLV trưởng.

Nhưng nếu được, tôi muốn gọi cả cầu thủ đá chính của Hải Phòng vào đội tuyển vì thực sự họ đang đạt phong độ tốt, tinh thần thi đấu, trách nhiệm với đội bóng rất cao”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm