158 trường tham dự Festival bóng đá học đường TP.HCM 2016

19/05/2016 14:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là chương trình nằm trong Dự án Bóng đá học đường của Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) nhằm phát triển bóng đá TP.HCM trong tương lai gần. Mùa giải thứ 3, BTC đã gây ấn tượng mạnh với số lượng trường tham gia kỷ lục.

Nó là mô hình được HFF học tập ở các môi trường bóng đá tiên tiến, không chỉ tạo sân chơi rèn luyện thể chất bổ ích cho các em học sinh thời gian rảnh rỗi, những ngày hè giải trí mà những cầu thủ nhí có tố chất sẽ được đưa vào hệ thống đào tạo VĐV trẻ của TP.HCM. TP.HCM cũng là địa phương đi đầu trong cả nước ở mô hình này.

Sau 2 mùa triển khai với những kết quả đáng khích lệ, dự án Bóng đá học đường năm nay vẫn được sự  đồng hành của Nestle Việt Nam và có điểm nhấn là sự phát triển rõ rệt của phong trào. Từ năm học 2013-2014 chỉ có 40 trường tham dự thì năm học 2014-2015, số trường đã tăng lên con số 84.

Có tổng cộng 4153 học sinh tham gia tập luyện (3357 nam, 896 nữ). Năm học 2015-2016 này, số trường tham dự đã tăng đến 158 trường (131 Trường Tiểu học và 27 Trường THCS) trên địa bàn 24 Quận, Huyện TP.HCM. Trong đó khối tiểu học có 131 trường đang ký tham gia dự án, với 6952 học sinh tham gia tập luyện (gồm có 5863 nam và 1089 nữ ) của 273 lớp.  Khối THCS được thí điểm triển khai trong năm đầu tiên có 27 trường đăng ký, với 1049 học sinh tham gia tập luyện (962 nam , 87 nữ).


HLV Đoàn Minh Xương (ngoài cùng bên phải) trong chương trình bóng đá học đường 2016

Thành quả này có được nhờ sự tích cực vận động, tổ chức tập huấn, rèn luyện, cung cấp đội ngũ HLV, trang bị cơ sở vật chất cho các trường để các em có đầy đủ mọi yếu tố để vui chơi đá bóng, rèn luyện sức khỏe. Phụ trách Dự án Bóng đá học đường, HLV Đoàn Minh Xương cho biết: “Để có được con số 158 trường tham gia như bây giờ chúng tôi đã bỏ ra không ít thời gian, công sức đi vận động rồi thuyết phục lãnh đạo, hiệu trưởng các Trường trên tất cả các Quận, Huyện.

Chương trình có ý nghĩa lớn với tương lai bóng đá TP.HCM nên đòi hỏi sự quyết tâm chung tay, tâm huyết nỗ lực của những người có tâm”. Ông Xương cho biết nhiều tháng liền ông và các cộng sự đi đến nhiều trường học nhằm vận động để tham gia chương trình có ý nghĩa rất thiết thực này. Để chuẩn bị cho VCK với sự tham gia của hàng ngàn học sinh tại SVĐ Tao Đàn (Quận 1, TP.HCM) từ ngày 19/5 đến 21/5, ông Xương và ê-kip cũng loay hoay mất cả tháng trời để lên kế hoạch chuẩn bị công phu nhất.

Anh Minh Phú, phụ huynh có con em đang tham dự chương trình cho hay: “Tôi đồng ý cho con tham gia sân chơi này để cháu có cơ hội rèn luyện sức khỏe, bóng đá là môn thể thao rất tốt cho sự phát triển của trẻ em. Những ngày hè tới đây, tôi sẽ cho cháu theo học bóng đá nhiều hơn, vừa để cháu được chơi bóng với đam mê, vừa để gia đình yên tâm cháu không giết thời gian vô những trò chơi vô bổ khác”.

Sau vòng đấu loại tại 20 cụm từ cuối năm 2015 đến nay, VCK Festival sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 19 đến 21/5). 132 đội bóng của 85 trường lọt vào VCK sẽ tham gia thi đấu 2 nội dụng: bóng đá nam 6 x 6 và bóng đá hỗn hợp nam nữ (4 nam và 2 nữ/đội) của khối lớp 3, 4, 5.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm