100 doanh nghiệp 'cày' 1 năm không đủ nuôi SLNA 1 mùa

10/09/2015 08:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tất nhiên, đấy là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nói thế để thấy nuôi một đội bóng không đơn giản.

Tương lai của đội bóng SLNA sẽ được quyết định tại buổi làm việc sắp tới giữa Ban thường vụ Tỉnh uỷ  Nghệ An và bà Thái Hương (TGĐ Ngân hàng Bắc Á). Mối lương duyên này có tiếp tục hay không? Và tiếp tục thì sẽ như thế nào, bao nhiêu tiền được doanh nghiệp này chuyển khoản về tài khoản đội bóng SLNA? Với nhiều mối quan hệ ràng buộc, tất nhiên Ngân hàng Bắc Á vẫn tiếp tục đồng hành cùng đội bóng nhưng chắc chắn sẽ phải có một cuộc “cách mạng”.

Chính vì thế phương án kêu gọi tài trợ đóng góp từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tính đến song theo tìm hiểu của TT&VH là rất khó thành hiện thực. Bên cạnh quyền lợi có được trong vụ “đổi chác” (nếu có) thì các doanh nghiệp trên địa bàn cũng khó có khả năng để thực hiện được nhiệm vụ như thế khi tài khoản của họ cũng không quá dư giả trong năm vừa qua.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, anh H. H (GĐ một doanh nghiệp thuộc Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghệ An) cho biết: “Ở Nghệ An có hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ, những tính lợi nhuận sau thuế của khoảng 100 doanh nghiệp góp lại cũng không đủ nuôi được SLNA trong vòng 1 năm.

Ngay cả doanh nghiệp lớn như Xi măng Hoàng Mai trong báo cáo tài chính năm 2013, số tiền lợi nhuận sau thuế là 1,5 tỷ đồng, năm 2014 là 43,1 tỷ; hay như  Công ty CP XD 492 (thuộc CIENCO4) năm 2014 chỉ đạt 28,7 tỷ đồng… cũng khó có thể giải ngân khoảng 30-50 tỷ đồng nuôi lấy đội bóng SLNA. Đấy là doanh thu của các doanh nghiệp lớn, còn các doanh nghiệp nhỏ và vừa làm ăn có lãi là may mắn lắm, nghĩ gì đến việc đóng góp cho SLNA”.

SLNA luôn được gắn vào mác “con nhà nghèo” nhưng mỗi năm vẫn giải ngân trọn vẹn trên 50 tỷ đồng. Số tiền này nếu tính ra đã gần bằng với các CLB đại gia như Bình Dương, HN.T&T, Than Quảng Ninh.., nhưng cứ đến thời điểm chuẩn bị bước sang mùa giải mới, lúc nào SLNA cũng kêu nghèo, thiếu tiền, đưa chuyện các ngôi sao đòi ra đi để tạo dư luận gây sức ép với UBND tỉnh...

Rồi cầu thủ thi đấu vật vờ cuối mùa giải với những trận thua khó hiểu nằm trong nghi án đến nỗi cả khán giả nhà cũng quay lưng. Ông Nguyễn Hữu Thuật (Chủ tịch Hội CĐV SLNA) cho hay: “Năm ngoái, khi các trụ cột hết hạn hợp đồng chính CĐV đã đứng ra đóng góp để CLB giữ chân cầu thủ nhưng rồi tại sao các cầu thủ trụ cột như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình, Công Vinh… vẫn cứ ra đi trong khi đó lại chi rất nhiều tiền để trả lương và lót tay cho những ngoại binh kém chất lượng?

Đây là một cách chi tiêu rất lãng phí và kết quả thì thi đấu kém. Dẫn đến người hâm mộ mất đi niềm tin thì hỏi doanh nghiệp nào có thể tin tưởng để đầu tư. Tôi không ngạc nhiên tới đây nếu không có thêm doanh nghiệp nào cùng chung tay với Ngân hàng Bắc Á tài trợ cho SLNA”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm