Bóng đá Việt Nam trưa ngày 2/12: Hai tuyển thủ Việt Nam tập riêng với bác sỹ

02/12/2022 12:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 2/12: Hai tuyển thủ Việt Nam tập riêng với bác sỹ

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 2/12: 2 tuyển thủ Việt Nam tập riêng với bác sỹ

Hai tuyển thủ Việt Nam tập riêng với bác sỹ

Sáng nay 2/12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại sân của Trung tâm đào tạo bóng đá Trẻ VFF. Ở buổi tập này, Thành Chung và Tiến Dũng tập riêng với bác sĩ Choi Ju Young. Hai cầu thủ chỉ bị căng cơ và sẽ sớm trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Sau trận giao hữu với CLB Borussi Dortmund, HLV Park Hang Seo cho tuyển Việt Nam nghỉ một ngày. Chiều này toàn đội sẽ di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp tục tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2022. 

Chiều 3/12, thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào buổi tập đầu tiên tại thành phố biển. Ngày 10/12, tuyển Việt Nam trở lại Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu với Philippines trên sân Hàng Đẫy vào ngày 14/12.

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 2/12: 2 tuyển thủ Việt Nam tập riêng với bác sỹ - Ảnh 1.

Tiến Dũng (bên phải) tập riêng. ảnh VFF

Tuấn Hải bất ngờ về việc Trọng Hoàng giã từ đội tuyển Việt Nam

Tuấn Hải bất ngờ với việc người đàn anh Trọng Hoàng tuyên bố giã từ sự nghiệp.

"Phải đến sáng qua, khi anh thông báo tôi mới biết được thông tin anh Trọng Hoàng chia tay đội tuyển", Tuấn Hải thổ lộ.

Nhận xét về người đàn anh, cầu thủ sinh năm 1998 cho biết: "Anh Trọng Hoàng là cầu thủ chuyên môn tốt và rất chuyên nghiệp. Trong sinh hoạt và tập luyện, anh Hoàng là người rất nghiêm túc và máu lửa nên. Những cầu thủ trẻ như tôi cũng đã học hỏi được anh ấy rất nhiều".

Chia sẻ về đợt tập huấn sắp tới, tiền đạo Tuấn Hải cho biết: "Đây là dịp đội chuẩn bị kỹ hơn về thể lực và kỹ chiến thuật. 

Tôi thấy mọi người rất sẵn sàng và quyết tâm cao cho AFF Cup tới. Cá nhân tôi mong được lần đầu dự giải đấu khu vực".

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 2/12: 2 tuyển thủ Việt Nam tập riêng với bác sỹ - Ảnh 3.

Tuấn Hải bất ngờ về việc Trọng Hoàng giã từ đội tuyển Việt Nam. ảnh VFF

Hải Phòng tiếp tục chơi "máu lửa" ở mùa 2023

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, mục tiêu của Hải Phòng trong mùa giải 2023 vẫn là chơi "máu lửa" để phục vụ người hâm mộ và đạt thành tích tốt. 

"Chúng tôi vừa mất năm cầu thủ vì hết hạn hợp đồng cho mượn. Bộ đôi ngoại binh Rimario và Moses cũng đi đội khác. 

Vì vậy, đội sẽ phải bổ sung lực lượng. Theo kế hoạch, CLB Hải Phòng sẽ tập trung lại từ 10/12, và chúng tôi đang tìm kiếm các gương mặt mới thay thế", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Ngoài ra, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau khi nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất V-League 2022: "Tôi không bất ngờ với phần thưởng HLV xuất sắc nhất mùa giải, lần này không như lần đầu tiên được nhận năm 2016. Tôi tự hào, vì nó ghi nhận những gì tôi làm được cùng CLB Hải Phòng".

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 2/12: 2 tuyển thủ Việt Nam tập riêng với bác sỹ - Ảnh 4.

Hải Phòng sẽ tiếp tục chơi "máu lửa" ở mùa 2023. ảnh VPF

HLV Polking tôn trọng quyết định của các CLB

Ngày 1/12, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố danh dách 24 cầu thủ dự AFF Cup 2022. 

Ở giải đấu này, Tháu Lan không có sự phục vụ của 3 ngôi sao Chanathip Songkrasin (Kawasaki Frontale), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo) và Chaowat Veerachat (Cerezo Osaka). 

HLV Polking sẽ không thể có sự phục vụ của 4 cầu thủ đang chơi cho Buriram United là Supachai Jaided, Suphanat Mueanta, Narubadin Weerawatnodom và Ratthanakorn Maikami

"AFF Cup 2022 không diễn ra vào FIFA Days. Vì thế, chúng tôi hiểu và tôn trọng quyết định của CLB. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình ở giải đấu này", HLPolking cho hay.

Đội tuyển Thái Lan sẽ hội quân vào ngày 6/12. Sau đó, họ có 2 trận giao hữu với Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc) vào các ngày 11 và 14/12 trước khi bắt đầu chiến dịch AFF Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam trưa ngày 2/12: 2 tuyển thủ Việt Nam tập riêng với bác sỹ - Ảnh 5.

HLV Polking tôn trọng quyết định của các CLB

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm