Bóng đá Việt Nam tối ngày 2/12: Tuyển Việt Nam tập huấn Vũng Tàu. Thầy Park loại 1 cầu thủ

02/12/2022 19:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam tối ngày 2/12: Tuyển Việt Nam tập huấn Vũng Tàu. Thầy Park loại 1 cầu thủ

Bóng đá Việt Nam tối ngày 2/12: Tuyển Việt Nam tập huấn Vũng Tàu. Thầy Park loại 1 cầu thủ

Tuyển Việt Nam tập huấn Vũng Tàu

Sáng nay (2/12), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi chuyển sang giai đoạn tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Lực lượng của đội tuyển cũng có sự biến động khi danh sách được rút xuống còn 28 cầu thủ.

Theo đó, sau khi Trọng Hoàng xin phép chia tay đội tuyển để tiếp tục điều trị thoát vị đĩa đệm, HLV Park Hang Seo đã đưa ra quyết định tiếp theo về nhân sự cho đợt tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quân số của đội tuyển được rút xuống còn 28 cầu thủ. Hậu vệ trẻ Lương Duy Cương là cái tên không nằm trong danh sách tập huấn của đội tuyển tại Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trở lại với buổi tập sáng nay của đội tuyển, HLV Park Hang Seo đã tập trung nội dung cho các bài tập nhằm tái tạo năng lượng cho các cầu thủ. 

Thời tiết tại Hà Nội chuyển lạnh với nhiệt độ xuống tới 17 độ C  ít nhiều cũng ảnh hưởng đến giáo án tập luyện, nhưng mặt khác lại giúp thúc đẩy nhanh hơn sự hồi phục thể lực cho các cầu thủ. 

Ngoại trừ hậu vệ Thành Chung và Tiến Dũng vẫn còn đau nhẹ phải tập thêm các bài hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sỹ đội tuyển, các cầu thủ còn lại đều hoàn toàn sung sức.

Bóng đá Việt Nam tối ngày 2/12: Tuyển Việt Nam tập huấn Vũng Tàu. Thầy Park loại 1 cầu thủ - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam tập huấn Vũng Tàu. ảnh VFF

HLV Kiatisuk nhận vinh dự đặc biệt

Trang fanpage chính thức của HAGL thông tin, HLV Kiatisuk Senamuang đã được Thị trưởng thành phố Nonthaburi, tỉnh Nonthaburi trao tặng giải thưởng "Người cha tuyệt vời nhất năm 2022". HLV Kiatisuk đươc trao giải vì được đánh giá là "Người cha mang lại lợi ích cho xã hội và quốc gia".

Sau khi CLB HAGL kết thúc mùa giải 2022 với hạng 3 chung cuộc tại cúp QG 2022, HLV Kiatisuk và gia đình đã trở về gia đình nghỉ ngơi, trước khi tiếp tục sang Việt Nam làm việc vào đầu năm sau.

Bóng đá Việt Nam tối ngày 2/12: Tuyển Việt Nam tập huấn Vũng Tàu. Thầy Park loại 1 cầu thủ - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk nhận vinh dự đặc biệt

Quang Hải nằm trong danh sách bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam

Nguyễn Quang Hải (CLB Pau) và Huỳnh Như (Lank) đều có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Quang Hải sẽ cạnh trạnh với những người đồng đội trong màu áo tuyển Việt Nam như Tuấn Anh, Văn Quyết, Hoàng Đức.

Ở hạng mục của nữ, Huỳnh Như có khả năng cao sẽ tiếp tục giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022. Huỳnh Như chính thức chia tay CLB TP. HCM I để gia nhập Lank FC. 

Trên đất Bồ Đào Nha, nữ tiền đạo Trà Vinh cũng đã để lại dấu ấn cực lớn với 4 bàn thắng cho Lank sau 3 trận đá chính. Tính đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Như đã có 4 danh hiệu bóng Vàng ở những năm 2016, 2019, 2020 và 2021.

Danh sách đề cử giải thưởng "Quả bóng vàng" nam (theo thứ tự ABC)

Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Quang Hải (Pau FC), Phạm Tuấn Hải, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Topenland Bình Định), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Topenland Bình Định), Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai).

Danh sách đề cử giải thưởng "Quả bóng vàng" nữ

Bùi Thúy An (Hà Nội), Nguyễn Thị Mỹ Anh (Thái Nguyên T&T), Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội), Huỳnh Như (Lank FC), Đào Thị Kiều Oanh, Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội), Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang (TP.HCM), Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân (Than Khoáng Sản Việt Nam), Phạm Hải Yến (Hà Nội).

Bóng đá Việt Nam tối ngày 2/12: Tuyển Việt Nam tập huấn Vũng Tàu. Thầy Park loại 1 cầu thủ - Ảnh 4.

Quang Hải nằm trong danh sách bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam

Singapore chọn sân cỏ nhân tạo đá AFF Cup 2022

Thông tin từ tờ Straits Times của Singapore, hiệp hội bóng đá nước này (FAS) đã lựa chọn SVĐ Jalan Besar có sức chứa 6000 chỗ ngồi làm sân nhà của đội tuyển Singapore tại vòng bảng AFF Cup 2022. Đáng chú ý đây là SVĐ sử dụng mặt cỏ nhân tạo.

ĐT Singapore sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà gặp Myanmar vào ngày 24/12. Sau đó 6 ngày, họ sẽ tiếp đón thầy trò ông Park Hang Seo. Nếu vượt qua vòng bảng, Singapore sẽ trở lại SVĐ Quốc gia có sức chứa 55.000 chỗ ngồi.

Giải thích việc chọn lựa sân Jalan Besar làm sân nhà ở hai trận vòng bảng, FAS đã cho biết họ không thể tổ chức thi đấu các trận vòng bảng AFF Cup 2022 tại SVĐ Quốc gia Singapore do sân bóng này đã có kế hoạch tổ chức các sự kiện khác trong thời gian giải diễn ra.

Bóng đá Việt Nam tối ngày 2/12: Tuyển Việt Nam tập huấn Vũng Tàu. Thầy Park loại 1 cầu thủ - Ảnh 5.

Singapore lựa chọn sân cỏ nhân tạo đá AFF Cup 2022



An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm