Bóng đá Việt Nam ngày 9/2: Cầu thủ trẻ HAGL tiến bộ nhiều

09/02/2023 19:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 9/2: Cầu thủ trẻ HAGL tiến bộ rất nhiều

Cầu thủ trẻ HAGL tiến bộ rất nhiều

Sau trận hoà 1-1 trước HAGL ở vòng 2 V-League 2023, HLV trưởng Bình Dương Lư Đình Tuấn dành những lời ngợi khen cho các cầu thủ trẻ HAGL.

"Việc Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng... rời đi cũng là cơ hội cho lớp trẻ thể hiện. Những cầu thủ trẻ như Quang Nho, Thanh Nhân, Bảo Toàn đã tiến bộ rất nhiều. 

Đừng đánh giá HAGL yếu. Họ đặt mục tiêu vào top 6 và có khát vọng của tuổi trẻ để thực hiện điều đó", HLV Lư Đình Tuấn cho hay.

Sau 2 vòng đấu, HAGL có được 2 điểm sau 2 trận hoà trước Hà Tĩnh và Bình Dương. Ở vòng đấu thứ 3, HAGL sẽ làm khách trên sân của Nam Định.

Bóng đá Việt Nam ngày 9/2: Cầu thủ trẻ HAGL tiến bộ rất nhiều - Ảnh 1.

Cầu thủ trẻ HAGL tiến bộ rất nhiều. ảnh HAGL

Người kế nhiệm thầy Park chịu sức ép lớn

Theo tờ trang MK (Hàn Quốc), người có khả năng kế nhiệm thầy Park là HLV Troussier sẽ phải chịu áp lực rất lớn.

"ĐT Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt mục tiêu cao hơn. Họ không thể tiếp tục duy trì mục tiêu như trước đối với HLV Troussier. 

Có thể nói, ông Troussier sẽ đối mặt với gánh nặng lớn. Do thành tích trước đây của HLV Park Hang Seo là quá ấn tượng nên sẽ không dễ dàng để HLV Troussier vượt qua.

 HLV Troussier đã nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của các CĐV Nhật Bản khi đưa đội tuyển quốc gia nước này vào vòng 1/8 World Cup 2002. 

Sau đó, HLV Troussier dẫn dắt các đội tuyển như Ma Rốc và Qatar nhưng không đạt được thành tích đáng chú ý nào. Có thể coi thời điểm dẫn dắt tuyển Nhật Bản là đỉnh cao trong sự nghiệp của HLV Troussier", trang MK bình luận.

Bóng đá Việt Nam ngày 9/2: Cầu thủ trẻ HAGL tiến bộ rất nhiều - Ảnh 2.

Người kế nhiệm thầy Park chịu gánh nặng lớn

Theerathon được khuyên sang V-League chơi bóng

Cựu danh thủ Thái Lan Piyapong Pue On đưa ra lời khuyên hậu vệ Theerathon Bunmathan nên chuyển sang Việt Nam thi đấu tại V-League.

"Tôi muốn xem Theerathon thi đấu ở V-League. Danh hiệu anh ất đã có đủ rồi, giờ là lúc nên kiếm tiền. Nếu trở về Nhật Bản, chưa chắc cậu ấy có thể vô địch. 

Nhưng nếu sang một đội bóng mạnh ở Việt Nam, cơ hội đó là 80%. Đẳng cấp của Theerathon vẫn có thể tạo ra sự khác biệt ở V-League", cựu danh thủ Thái Lan Piyapong Pue On đưa ra quan điểm.

Ở AFF Cup 2022, Theerathon được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Theerathon từng thi đấu trong màu áo Yokohama F.Marinos và góp công giúp đội bóng này vô địch J-League 1.

Bóng đá Việt Nam ngày 9/2: Cầu thủ trẻ HAGL tiến bộ rất nhiều - Ảnh 4.

Theerathon được khuyên sang V-League chơi bóng

Tiền vệ Indonesia thất bại trong việc "gài bẫy" Văn Hậu

Chia sẻ với giới truyền thông, tiền vệ Marc Klok (ĐT Indonesia) đã thẳng thắn thừa nhận anh đã có ý định "gài bẫy" Văn Hậu tại AFF Cup 2022 nhưng bất thành.

"Ở trận đấu chúng tôi đón tiếp ĐT Việt Nam trên sân nhà, Văn Hậu thực hiện rất nhiều pha tắc bóng bằng hai chân, đánh cùi chỏ và sau mỗi lần như vậy, anh ta lại tỏ ra như thể chính mình đang bị đau. Tôi biết rất nhiều người đều nói về những gì anh ấy đã làm, hầu hết đều thắc mắc tại sao Văn Hậu chỉ phải nhận 1 thẻ vàng.

Thậm chí, ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Văn Hậu vẫn làm những điều tương tự trong hiệp 1. Lúc đó, chúng tôi đang bị dẫn trước. Trong giờ nghỉ, HLV nói với tôi rằng hãy làm gì đó để khiến Văn Hậu phải rời sân. 

Chúng ta có thể lội ngược dòng nếu đối thủ chỉ chơi với 10 người. Thú thực là tôi đã thử nhưng anh ấy rất thông minh. 

Có một lần tôi nghĩ rằng Văn Hậu đã định thúc cùi chỏ vào tôi nhưng anh ấy đã kịp hạ tay xuống. Tôi thực sự có hơi xấu hổ khi phải làm như thế, đó không phải là cách tôi chơi bóng. Nhưng rõ ràng chúng tôi cần làm mọi thứ có thể trong hoàn cảnh đó", Marc Klok cho hay.

Bóng đá Việt Nam ngày 9/2: Cầu thủ trẻ HAGL tiến bộ rất nhiều - Ảnh 5.

Tiền vệ Indonesia thất bại với việc "gài bẫy" Văn Hậu

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm