Bóng đá Việt Nam ngày 9/1: Văn Thanh đầu quân CLB Công An Hà Nội

09/01/2023 19:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 9/1: Văn Thanh đầu quân CLB Công An Hà Nội

Bóng đá Việt Nam ngày 9/1: Văn Thanh đầu quân CLB Công An Hà Nội

Văn Thanh đầu quân CLB Công An Hà Nội

Sau khi nói lời chia tay HAGL, Văn Thanh chuyển sang khoác áo Công an Hà Nội. Văn Thanh đã có 8 năm gắn bó với đội bóng phố Núi. Anh có 159 lần ra sân cho HAGL và ghi được 26 bàn thắng.

Ở mùa giải năm nay, CLB Công an Hà Nội đã công bố nhiều tân binh chất lượng như Xuân Nam (từ CLB Bình Định), Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng, Trọng Long (từ CLB TP.HCM), Bùi Tiến Dụng (từ CLB Hải Phòng), Văn Đức (SLNA), Văn Hậu (Hà Nội)…

Bóng đá Việt Nam ngày 9/1: Văn Thanh đầu quân CLB Công An Hà Nội - Ảnh 1.

Văn Thanh đầu quân CLB Công An Hà Nội. ảnh VFF

Công Phượng tập buổi đầu tại Nhật Bản

Hôm qua (8/1), Công Phượng đã có buổi tập đầu tiên tại CLB Yokohama FC. Trước khi bước vào buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC, Công Phượng đã có màn ra mắt đội bóng mới và chia sẻ: "Xin chào, tôi là Nguyễn Công Phượng. Tôi rất hạnh phúc khi gia nhập Yokohama FC. Đây là chương mới trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ cố gắng để giúp đội bóng đạt được thành tích tốt".

Bản hợp đồng của Công Phượng và Yokohama FC có thời hạn 2 năm. Đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp, Công Phượng thử sức ra nước ngoài thi đấu. Trước đó, tiền đạo này từng khoác áo Mito HollyHock (2016), Incheon United (2019) và Sint-Truidense (2019) theo dạng cho mượn từ HAGL.

Bóng đá Việt Nam ngày 9/1: Văn Thanh đầu quân CLB Công An Hà Nội - Ảnh 3.

Công Phượng tập buổi đầu tại Nhật Bản

Thái Lan gửi đơn khiếu nại

LĐBĐ Thái Lan quyết định gửi đơn khiếu nại lên AFF sau những sự cố ở trận bán kết lượt đi trước Malaysia. Ở trận bán kết lượt đi, khán giả Malaysia đã chiếu tia laser vào mặt đội trưởng Theerathon Bunmathan và Pansa Hemviboon. Ngoài ra, CĐV đội chủ nhà còn ném chai lọ xuống sân trong thời gian diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup.

Theo thông tin từ Siam Sports, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang thu thập bằng chứng về hành động quá khích của CĐV Malaysia để gửi lên AFF. Tổng thư ký FAT ông Patit Suphaphong cho biết an ninh sẽ được thắt chặt trong lượt về trên SVĐ Thammasat.

Bóng đá Việt Nam ngày 9/1: Văn Thanh đầu quân CLB Công An Hà Nội - Ảnh 4.

Thái Lan gửi đơn khiếu nại

Tuyển futsal Việt Nam hội quân

Hôm nay (9/1), ĐT futsal Việt Nam đã hội quân đợt đầu tiên trong năm 2023 nhằm hướng tới Vòng loại futsal châu Á 2024, diễn ra từ 2/10 đến 13/10/2023.

Đợt hội quân đầu tiên bắt đầu từ 9/1 đến 15/2 với tổng số 23 cầu thủ được triệu tập, trong đó có sự góp mặt của nhiều cầu thủ mới và cầu thủ trẻ. Đó là Trần Tuyên, Nguyễn Trần Duy của Sài Gòn FC, Hoàng Sỹ Linh, Nguyễn Văn Tuấn của Thái Sơn Bắc, Nguyễn Văn Cố Phát Cổn của Cao Bằng, Đinh Công Viên, Trần Quang Toàn, Lưu Thanh Bảo của Sahako, Dương Ngọc Linh của Thái Sơn Nam…

Theo kế hoạch, ĐT futsal Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm thể thao Thái Sơn Nam – Quận 8 (TPHCM) cho đến ngày 15/2. Sau thời gian này, các cầu thủ sẽ được trả về CLB chủ quản để chuẩn bị cho giải futsal VĐQG 2023 sẽ khởi tranh vào tháng 3/2023. Đợt tập trung kế tiếp của đội tuyển sẽ diễn ra vào tháng 4/2023. Đây cũng là đợt tập trung mang tính chất bản lề của đội tuyển với chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu dài ngày tại Argentina, Uruguay và Paraguay.

Bóng đá Việt Nam ngày 9/1: Văn Thanh đầu quân CLB Công An Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyển futsal Việt Nam hội quân. ảnh VFF

VPF lên kế hoạch tập huấn đào tạo trọng tài VAR

Sáng 9/1, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã diễn ra lễ bế mạc tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023, khu vực phía Bắc.

Sau 5 ngày tập huấn, các giám sát, trọng tài, trợ lý đã hoàn thành tốt phần kiểm tra thể lực và lý thuyết. Trong thời gian tới sẽ có lớp đào tạo trọng tài, trợ lý VAR.

 "Dưới góc độ BTC các giải chuyên nghiệp quốc gia, chúng tôi đề nghị trọng tài, trợ lý thông qua tiếp thu kiến thức từ lớp tập huấn, với những cập nhật về luật sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ ở mùa giải mới. Bên cạnh đó, dự án VAR sẽ được VFF và VPF triển khai chính thức từ mùa giải 2023/24. Trên cơ sở đó, trong giai đoạn từ 20-28/2, lớp tập huấn, đào tạo trọng tài VAR, trợ lý VAR do giảng viên FIFA truyền đạt sẽ được tổ chức. Những trọng tài, trợ lý có vinh dự được Ban Trọng tài chọn lựa cần thu xếp thời gian để hoàn thành tốt khóa tập huấn", ông Nguyễn Minh Ngọc cho hay.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm