Bóng đá Việt Nam ngày 30/1: Trọng tài FIFA bắt chính trận Viettel đấu Hà Nội

30/01/2023 19:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 30/1: Trọng tài FIFA bắt chính trận Viettel vs Hà Nội

Trọng tài FIFA bắt chính trận Viettel vs Hà Nội

Trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải sẽ bắt chính trận khai mạc V-League 2023 giữa Viettel và Hà Nội diễn ra lúc 19h00 ngày 5/2 trên sân Hàng Đẫy.

Các trọng tài được phân công làm nhiệm vụ ở 6 cặp đấu còn lại là ông Ngô Duy Lân (Khánh Hòa - Thanh Hóa), Nguyễn Trung Kiên (SLNA- SHB Đà Nẵng), Hoàng Ngọc Hà (Nam Định - TP.HCM), Hoàng Thanh Bình (Công An Hà Nội - Bình Định),  Vũ Nguyên Vũ (HAGL vs Hà Tĩnh), ông Nguyễn Viết Duẩn (Hải Phòng – Bình Dương).

Bóng đá Việt Nam ngày 30/1: Trọng tài FIFA bắt chính trận Viettel vs Hà Nội - Ảnh 1.

Trọng tài FIFA bắt chính trận Viettel vs Hà Nội. ảnh Hoàng Linh

SLNA đặt mục tiêu lọt vào TOP 8 đội mạnh nhất

SLNA đặt quyết tâm lọt vào 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa giải 2023. SLNA đã đăng ký 29 cầu thủ ở mùa giải 2023. Đội bóng xứ Nghệ đã đôn thêm 3 cầu thủ trẻ từ đội U21.

Bên cạnh đó, đội bóng này đã chiêu mộ 2 ngoại binh được đánh giá khá chất lượng. Cụ thể, Vytas Gaspuitis sẽ được bố trí đá cặp trung vệ với Quế Ngọc Hải. Jordy Soladio sẽ chơi cao nhất trên hàng công, sát cánh cùng tiền đạo Olaha.

V-League 2023 sẽ tách thành 2 nhóm sau khi kết thúc lượt đi. Nhóm 1, gồm 8 đội thi đấu để tranh vị trí Nhất, Nhì và Ba. Nhóm 2, gồm 6 đội thi đấu để tránh 1 suất xuống hạng.

Bóng đá Việt Nam ngày 30/1: Trọng tài FIFA bắt chính trận Viettel vs Hà Nội - Ảnh 3.

SLNA đặt mục tiêu lọt vào TOP 8 đội mạnh nhất. ảnh SLNA FC

Bình Dương ngại thời tiết lạnh của miền Bắc

Ở vòng 1 V-League 2023, Bình Dương sẽ làm khách trên sân của Hải Phòng. HLV Lư Đình Tuấn của đội bóng đất Thủ lo ngại thời tiết lạnh của miền Bắc.

"Trận đầu tiên, tất cả các đội ở V-League đều đặt mục tiêu thắng lợi. Bất lợi với thời tiết lạnh phương Bắc khiến việc tập luyện của chúng tôi gặp khó khăn. Mặt sân của họ và chúng tôi khác nhau. Nhưng trong bóng đá không thể đổ lỗi điều kiện.

Bình Dương có đội hình, ngoại binh ổn định và có trình độ ở V-League nên chúng tôi có sự tự tin khi đấu với Hải Phòng. Dù họ không đủ lực lượng so với năm vừa qua nhưng tinh thần của họ rất cao. Nếu có điểm ở trận đấu đầu năm trên sân Hải Phòng, tôi sẽ rất vui", HLV Lư Đình Tuấn cho hay.

Bóng đá Việt Nam ngày 30/1: Trọng tài FIFA bắt chính trận Viettel vs Hà Nội - Ảnh 4.

Bình Dương e ngại thời tiết lạnh của miền Bắc. ảnh Bình Dương FC

HLV Thái Lan muốn thay đổi thể thức thi đấu AFF Cup

HLV trưởng Polking của tuyển Thái Lan cho rằng, thể thức thi đấu của AFF Cup hiện tại chưa thực sự hợp lý và cần thay đổi ở những kỳ tiếp theo.

"Thể thức hiện tại của AFF Cup khiến cầu thủ kiệt sức, còn các đội bóng rất mệt mỏi khi phải đá đến 8 trận trong vòng chưa đến 1 tháng và phải di chuyển đến sân khách những 4 lần.

Tôi nghĩ giải nên diễn ra ở một quốc gia cụ thể sẽ tốt hơn. Khi đó, các đội bóng tham dự AFF Cup không cần phải di chuyển và có thêm thời gian tập luyện. Nên tổ chức các trận vòng bảng tại những quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia vì các sân vận động ở đây luôn đầy ắp khán giả.

Sau đó, đến giai đoạn knock-out chỉ nên đá ở một địa điểm, có thể sử dụng phương pháp bốc thăm để chọn đội thi đấu trên sân nhà", HLV đội tuyển Thái Lan chốt lại.

LĐBĐ Thái Lan nhiều khả năng sẽ gia hạn với HLV Polking thêm 2 năm. Trước mắt, chiến lược gia này sẽ cùng Thái Lan dự giải vô địch Tây Á diễn ra vào tháng 3 tới.

Bóng đá Việt Nam ngày 30/1: Trọng tài FIFA bắt chính trận Viettel vs Hà Nội - Ảnh 4.

HLV Thái Lan muốn thay đổi thể thức thi đấu AFF Cup

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm