Bóng đá Việt Nam ngày 24/3: HAGL điền tên 2 cầu thủ U23 Việt Nam dự Cúp QG

24/03/2023 19:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

HAGL điền tên 2 cầu thủ U23 Việt Nam dự Cúp QG

HLV Kiatisak đã công bố danh sách các cầu thủ HAGL tham dự Cúp QG 2023. Đáng chú ý, 2 cầu thủ đang chơi cho U23 Việt Nam là Quốc Việt và Đức Việt đều có tên. 2 cầu thủ này đều đã để lại ấn tượng sâu đậm tại U20 và U23 Việt Nam trong thời gian qua.

Ở vòng tiếp theo, HAGL sẽ đối đầu với đội giành chiến thắng trong trận đấu giữa Huế và Becamex Bình Dương.

Ở Cúp QG  2023, 25 CLB gồm 14 CLB tới từ V-League và 11 CLB tham dự giải hạng Nhất Quốc gia sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận thua. 

Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của mỗi trận đấu, nếu tỉ số hòa sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định CLB thắng. 

Hai CLB thắng vòng bán kết được thi đấu trận chung kết, hai CLB thua vòng bán kết đồng giải Ba.

Bóng đá Việt Nam ngày 24/3: HAGL điền tên 2 cầu thủ U23 Việt Nam dự Cúp QG - Ảnh 1.

HAGL điền tên 2 cầu thủ U23 Việt Nam dự Cúp QG. ảnh HAGL FC

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam

HLV Park Hang Seo đã trở lại Hà Nội và bắt đầu triển khai những kế hoạch của ông tại Việt Nam. Mới đây, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có hoạt động tới thăm hai trường học ở Việt Nam và ông nhận được nhiều tình cảm của các bạn thiếu nhi.

HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Trái tim tôi ngập tràn niềm vui và hạnh phúc trước tình cảm lũ trẻ đã dành cho tôi. Ấn tượng này đã nhắc nhở tôi về cách bản thân luôn muốn giáo dục thế hệ tiếp theo của chúng ta như thế nào".

HLV Park Hang Seo từng ấp ủ dự án về đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam. 

"Tôi đang có dự định hợp tác để mở học viện đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam. T

ôi sẽ dùng kinh nghiệm làm huấn luyện viên ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam", HLV Park Hang Seo nhấn mạnh.

Bóng đá Việt Nam ngày 24/3: HAGL điền tên 2 cầu thủ U23 Việt Nam dự Cúp QG - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam

U17 Việt Nam sẽ có 2 tuần tập huấn tại Nhật Bản

Theo chia sẻ của HLV trưởng U17 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn, U17 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023.

"Tôi dự định triệu tập đội từ đầu tháng 4 để đánh giá tổng quan. Tháng 5, chúng tôi đi tập huấn ở Nhật Bản khoảng 2 tuần. Ở lứa tuổi này, các em có thể thất bại nhưng cơ hội đi tiếp vào các vòng sau cũng rất lớn. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị tốt và có may mắn song hành, tôi tự tin sẽ giúp các em trình diễn hay nhất có thể.

Nếu có trải nghiệm tốt, các cầu thủ U17 sẽ có hành trang để tự tin và nhiều triển vọng trong tương lai. Sang năm, biết đâu sẽ lại có vài cầu thủ U17 được đôn lên U20, thậm chí U22? Không gì là không thể.

Tôi còn có thể gọi Công Phương 16 tuổi lên U20 Việt Nam được thì khi 17 tuổi, Phương và một số đồng đội trình diễn tốt ở các giải trẻ châu lục, biết đâu họ lại được gọi lên một cấp độ đội tuyển cao hơn, như U23. 

Từ nay tới cuối năm, U20 Việt Nam vẫn còn những đợt tập huấn nữa", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với giới truyền thông.

Bóng đá Việt Nam ngày 24/3: HAGL điền tên 2 cầu thủ U23 Việt Nam dự Cúp QG - Ảnh 4.

U17 Việt Nam sẽ có 2 tuần tập huấn tại Nhật Bản. ảnh VFF

HLV Hàn Quốc chưa hài lòng về thể lực cầu thủ Malaysia

Malaysia đã có chiến thắng trước đội bóng xếp trên 10 bậc là Turkmenistan 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền vệ Akhyar Rashid ở phút 29. Tuy nhiên, HLV trưởng Kim Pan Gon của Malaysia không hài lòng về thể lực của học trò.

"Chúng tôi đã cố gắng áp đặt lối chơi nhanh, liên tục di chuyển, gây áp lực cho Turkmenistan nhưng rõ ràng thể lực của đa số cầu thủ không đạt yêu cầu, không bắt kịp nhịp độ trận đấu. Nhiều người trong số họ đã bị chuột rút. Điều này không nên tồn tại", HLV Kim Pan Gon nói.

Malaysia còn có trận giao hữu nữa gặp đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) ngày 28/3 tới. Mục tiêu của Malaysia ở 2 trận giao hữu FIFA Days tháng 3 này là cải thiện thứ hạng FIFA.

Bóng đá Việt Nam ngày 24/3: HAGL điền tên 2 cầu thủ U23 Việt Nam dự Cúp QG - Ảnh 3.

HLV Hàn Quốc chưa hài lòng về thể lực cầu thủ Malaysia

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm