Bóng đá Việt Nam ngày 23/2: HAGL và Hà Nội lọt TOP CLB hàng đầu châu Á

23/02/2023 19:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 23/2: HAGL và Hà Nội lọt TOP CLB hàng đầu châu Á

HAGL và Hà Nội lọt TOP CLB hàng đầu châu Á

Theo thống kê của Opta, 5 đội bóng của V-League bao gồm: Hà Nội, Bình Định, Viettel, Hải Phòng và HAGL được xếp vào TOP 30 CLB hàng đầu Đông Nam Á. Đánh giá của Opta dựa trên phong độ, màn trình diễn của các đội trong năm vừa qua.

CLB Hà Nội được Opta được đánh giá ở mức 68,7 điểm và xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á và đứng hạng 989 thế giới. CLB Topenland Bình Định xếp hạng thứ 10 khu vực. Viettel đứng ở vị trí thứ 12. Hải Phòng và HAGL đứng hạng 22, 23 Đông Nam Á.

CLB xếp thứ 1 của Đông Nam Á là Buriram United của Thái Lan với mức đánh giá là 73,3 (theo chỉ số của Opta). Đội bóng này cũng xếp hạng 486 thế giới. Xếp ở vị trí thứ 2 là Johor Darul Ta'zim (Malaysia).

Bóng đá Việt Nam ngày 23/2: HAGL và Hà Nội lọt TOP CLB hàng đầu châu Á - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam ngày 23/2: HAGL và Hà Nội lọt TOP CLB hàng đầu châu Á. ảnh HAGL

HLV Lư Đình Tuấn chia tay B.Bình Dương

HLV Lư Đình Tuấn đã xin thôi việc tại Bình Dương và được lãnh đạo đội bóng đất Thủ đồng thuận.

"Tôi vừa làm việc với Chủ tịch CLB Bình Dương. Chúng tôi quyết định dừng lại vì thành tích của đội thời gian vừa qua là không tốt. Đây cũng là điều bình thường trong bóng đá, mình làm không tốt thì xin rút lui", HLV Lư Đình Tuấn cho hay.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, Bình Dương đang xếp áp chót và chỉ đứng trên duy nhất Đà Nẵng. 

Đội chủ sân Gò Đậu chưa có được bất kỳ chiến thắng nào với thành tích là 2 hòa và 2 thất bại.

Bóng đá Việt Nam ngày 23/2: HAGL và Hà Nội lọt TOP CLB hàng đầu châu Á - Ảnh 2.

HLV Lư Đình Tuấn chia tay Bình Dương. ảnh Bình Dương

Truyền thông Bồ Đào Nha hy vọng đội nhà có điểm trước nữ Việt Nam

Với việc đánh bại Cameroon, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã xuất sắc giành tấm vé tham dự VCK World Cup 2023. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội nữ của Bồ Đào Nha tham dự một VCK World Cup.

Đánh giá về các đối thủ của Bồ Đào Nha ở bảng E taij VCK World Cup 2023, trang Observador nhận định: "Mỹ và Hà Lan chính là hai đội bóng góp mặt ở chung kết World Cup nữ 2019 diễn ra tại Pháp. Bây giờ, cả hai sẽ trở thành đối thủ của Bồ Đào Nha. Dễ dàng nhận thấy những khó khăn mà Bồ Đào Nha sẽ phải trải qua trong trận ra quân tại World Cup.

Nhiệm vụ của Bồ Đào Nha không hề dễ dàng, nhưng có thể chúng ta sẽ không phải ra về tay trắng, bởi ở trận thứ hai được gặp đội cũng lần đầu dự giải như Việt Nam".

Nhận xét chi tiết hơn về đội tuyển Việt Nam, Observador cho hay: "Giống như Bồ Đào Nha, Việt Nam cũng lần đầu tiên tham dự World Cup. Trước đội tuyển đang đứng thứ 34 trên BXH FIFA bóng đá nữ, tuyển Bồ Đào Nha có nhiều cơ hội lấy điểm hơn ở giải đấu này.

Ở ASIAN Cup, Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ 5 qua đó giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới. Tại giải đấu đó, cầu thủ Huỳnh Như đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha đã lập cú đúp. Mùa giải này, cô đang chơi cho Länk. Huỳnh Như đã ghi 6 bàn thắng cho đội bóng đang xếp thứ 6 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha".

Bóng đá Việt Nam ngày 23/2: HAGL và Hà Nội lọt TOP CLB hàng đầu châu Á - Ảnh 3.

Truyền thông Bồ Đào Nha hy vọng đội nhà có điểm trước nữ Việt Nam

Văn Toàn nhận được sự động viên đặc biệt

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã gặp mặt và động viên tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trước trận đấu đầu tiên trong màu áo CLB Seoul E-Land tại K-League 2. 

Văn Toàn thể hiện quyết tâm nỗ lực hết sức để ghi dấu ấn cá nhân, quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam trong lần đầu tiên khoác áo một CLB nước ngoài.

Sau khi chia tay HAGL, Văn Toàn  gia nhập CLB Seoul E-Land, đội bóng thuộc K-League 2 (giải hạng 2 Hàn Quốc). Văn Toàn và đồng đội sẽ thi đấu trận đầu tiên trong mùa giải 2023 vào ngày 1/3.

Bóng đá Việt Nam ngày 23/2: HAGL và Hà Nội lọt TOP CLB hàng đầu châu Á - Ảnh 4.

Văn Toàn nhận được sự động việc đặc biệt

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm