Bóng đá Việt Nam ngày 20/3: U23 Việt Nam cần tập trung tối đa

20/03/2023 12:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 20/3: U23 Việt Nam cần tập trung tối đa

HLV Philippe Troussier yêu cầu U23 Việt Nam tập trung tối đa

HLV trưởng Philippe Troussier đã bắt đầu siết lại kỷ luật trên sân tập khi U23 Việt Nam bước vào buổi rèn quân chính thức đầu tiên tại Doha tối 19/3.

Ở buổi tập này, HLV Philippe Troussier đã đặt ra yêu cầu rất cao về chuyên môn, liên tục đốc thúc các cầu thủ phải di chuyển thật nhanh, phối hợp ít chạm và chính xác trong các pha dứt điểm.

Tính chuyên nghiệp và sự chỉn chu trong công việc của nhà cầm quân người Pháp đã buộc các cầu thủ U23 Việt Nam phải tập trung tối đa. Bầu không khí trên sân tập theo đó cũng trở nên rất nghiêm túc và tích cực.

Bóng đá Việt Nam ngày 20/3: U23 Việt Nam cần tập trung tối đa - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier yêu cầu U23 Việt Nam tập trung tối đa. ảnh VFF

Văn Trường đặt mục tiêu thể hiện tốt nhất

Nói về mục tiêu của bản thân đối với giải quốc tế U23 Cup sắp tới, Văn Trường cho hay: "Giải đấu nào với tôi cũng quan trọng. Tôi cần phải thể hiện tốt nhất để hy vọng được các thầy trong BHL tin tưởng. Mình có thể hiện tốt thì mới có cơ hội được lên tuyển ở các đợt sau".

Văn Trường nói thêm: "Bất kỳ cầu thủ nào được gọi lên U23 Việt Nam cũng là một vinh dự lớn. Bản thân tôi là một cầu thủ còn ít tuổi mà được gọi lên U23 Việt Nam, được tập luyện và thi đấu cùng các anh hơn tuổi thật là sướng. 

Kết thúc VCK U20 châu Á 2023, tôi đã hy vọng được thầy gọi lên và điều này đã trở thành hiện thực. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa ở U23 Việt Nam".

Tiền vệ này cũng chia sẻ thêm về cảm nhận của mình đối với HLV Philippe Troussier: "Điều đặc biệt của HLV Philippe Troussier chính là cá tính. 

Thầy có cá tính vô cùng mạnh mẽ. Trong mỗi buổi tập, thầy luôn chỉnh sửa từng động tác, từng li từng tí".

Bóng đá Việt Nam ngày 20/3: U23 Việt Nam cần tập trung tối đa - Ảnh 3.

Tiền vệ U23 Văn Trường đặt mục tiêu thể hiện tốt nhất. ảnh VFF

HLV Iraq đánh giá cao U23 Việt Nam

Ngày 22/3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức có trận đấu đầu tiên tại Doha Cup 2023 gặp đối thủ U23 Iraq. 

HLV Radhi Shneishel của U23 Iraq đánh giá cao U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc: "Mục tiêu của chúng tôi là muốn nhận biết trình độ kỹ thuật của các cầu thủ tới đâu. Thông qua việc đối đầu với những đối thủ chất lượng như U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc. 

Toàn đội kỳ vọng sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm. U23 Iraq không quan tâm đến kết quả các trận đấu dù có thể phải nhận chỉ trích từ người hâm mộ. 

Tôi kỳ vọng Doha Cup 2023 sẽ tạo tiền đề để U23 Iraq có được kết quả khả quan ở giải U23 Tây Á diễn ra vào tháng 6/2023 và xa hơn là một tấm vé để đến với Olympic Paris 2024".

Bóng đá Việt Nam ngày 20/3: U23 Việt Nam cần tập trung tối đa - Ảnh 4.

HLV Iraq đánh giá cao U23 Việt Nam. ảnh VFF

Trở ngại lớn nhất của U23 Việt Nam là lệch múi giờ

11h15 sáng 19/3 theo giờ địa phương (15h15 giờ Việt Nam), ĐT U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Doha. Điều thú vị khiến các cầu thủ rất hứng khởi đó sân tập của đội cũng chính là địa điểm tập luyện hồi thi đấu World Cup 2022 của ĐKVĐ Argentina.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết tại Doha thời điểm hiện tại cũng rất lý tưởng cho việc tập luyện và thi đấu, với nhiệt độ dao động từ 20 cho đến cao nhất là 28 độ C. 

Trở ngại lớn nhất đối thầy trò HLV Philippe Troussier là làm sao có thể sớm điều chỉnh nhịp sinh học để thích ứng với việc lệch múi giờ 4 tiếng so với Việt Nam. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam đối mặt với thời gian thi đấu rất muộn.

Bóng đá Việt Nam ngày 20/3: U23 Việt Nam cần tập trung tối đa - Ảnh 5.

Trở ngại lớn nhất của U23 Việt Nam là lệch múi giờ. ảnh VFF

Tuyển nữ Việt Nam tăng cường độ tập luyện

Kết thúc chuyến tập huấn 1 tuần tại Cẩm Phả (Quảng Ninh), ĐT nữ Việt Nam đã quay về Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam vào chiều ngày 18/3. Các cầu thủ đã có 1 ngày nghỉ trước khi bắt nhịp vào giai đoạn tiếp theo của đợt tập trung.

HLV Mai Đức Chung và các trợ lý sẽ thiết kế giáo án tập trung vào thể lực chuyên sâu với các bài tập về tốc độ, sức mạnh, pressing cường độ cao. Dù cường độ tập luyện tăng lên, nhưng trong ngày đầu tiên, hầu hết các cầu thủ đều theo kịp các yêu cầu của BHL.

Cũng trong tuần này, BHL sẽ bàn bạc và tính toán các yếu tố liên quan đến điều kiện thi đấu tại Nepal như thời tiết, múi giờ… để lên kế hoạch điều chỉnh nhằm giúp các cầu thủ sớm làm quen với khung giờ thi đấu và chuẩn bị tốt thể trạng cho hai trận đấu sắp tới với chủ nhà Nepal vào ngày 5/4 và 8/4/2023 tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024.

Bóng đá Việt Nam ngày 20/3: U23 Việt Nam cần tập trung tối đa - Ảnh 6.

Tuyển nữ Việt Nam tăng cường độ tập luyện. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm