Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Hà Nội FC xuất sắc nhất tháng 10

12/11/2022 19:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Hà Nội FC xuất sắc nhất tháng 10

Tiền đạo Hà Nội FC giành giải cầu thủ xuất sắc nhất

BTC V-League cũng đã công bố những danh hiệu trong tháng 10 của V-League 2022.

CLB Hải Phòng đã trở thành đội bóng xuất sắc nhất tháng 10 với chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng. HLV Chu Đình Nghiêm của đội bóng đất Cảng giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 10.

CLB Hà Nội cũng góp mặt ở 2 giải thưởng. Cụ thể, tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã được bầu chọn và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10. 

Chân sút mang áo số 9 cũng là chủ nhân của danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng với pha làm bàn ở phút thứ 45+1 trong trận đấu giữa Hải Phòng vs Hà Nội tại vòng 21 V-League.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Hà Nội FC giành giải cầu thủ xuất sắc nhất - Ảnh 1.

Tiền đạo Hà Nội FC giành giải cầu thủ xuất sắc nhất

HLV Chun Jae Ho đứng trước cột mốc lịch sử Hà Nội FC

Nếu Hà Nội giành ít nhất 1 trận hoà trước Hà Tĩnh ở vòng 25, HLV Chun Jae Ho sẽ trở thành HLV ngoại đầu tiên vô địch V-League cùng đội bóng thủ đô.

Ở 5 lần đăng quang V-League trước đó, Hà Nội FC đều gắn liền thành công với HLV nội là Phan Thanh Hùng và Chu Đình Nghiêm. 

Trong lịch sử V-League cũng mới chỉ có 2 chiến lược gia người nước ngoài có thể lên ngôi tại sân chơi này. 

Đó là Songamsak người Thái Lan từng giúp HAGL đăng quang năm 2003, 2004 và Henrique Calisto từng giúp Đồng Tâm Long An lên ngôi năm 2005, 2006.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Hà Nội FC giành giải cầu thủ xuất sắc nhất - Ảnh 3.

HLV Chun Jae Ho đứng trước cột mốc lịch sử Hà Nội FC

Cựu HLV trưởng Hà Nội dẫn dắt 1 CLB Hàn Quốc

Cựu HLV trưởng Hà Nội FC Park Choong Kyun sẽ dẫn dắt CLB Seoul E-Land ở K-League 2.

Theo Yonhap News, hai bên đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Đội bóng đang chơi ở giải hạng hai Hàn Quốc đặt mục tiêu vào nhóm đua thăng hạng lên K-League 1 ở mùa giải tới.

Ngay trước thềm mùa giải V-League 2022 chỉ một tuần, HLV Park Choong Kyun đã quyết định nói lời chia tay HLV Park Choong Kyun. Được biết vị thuyền trưởng người Hàn Quốc xin thanh lý hợp đồng để về nước vì lý do cá nhân.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Hà Nội FC giành giải cầu thủ xuất sắc nhất - Ảnh 4.

Cựu HLV trưởng Hà Nội dẫn dắt 1 CLB Hàn Quốc

V-League 2023 dự kiến khởi tranh ngày 3/2/2023

Sáng 12/11, VPF đã phát đi thông báo đến với các CLB ở V-League cũng như hạng Nhất về lịch thi đấu dự kiến của mùa giải 2022/2023. 

Việc đưa ra lịch dự kiến nằm lộ trình thay đổi thời gian tổ chức đối với tất cả các giải đấu trong hệ thống thi đấu của AFC; hệ thống các giải các quốc gia sẽ diễn ra trong 2 năm.

Theo đó, mùa giải 2023 bắt đầu bằng trận Siêu cúp Quốc gia (2022) vào ngày 29/1/2023. V-League 2023 sẽ khởi tranh vào ngày 3/2/2023 và kết thúc vào ngày 20/08/2023.

 V-League2023 sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, sau đó tách nhóm để thi đấu giai đoạn 2 như từng được tổ chức như trước đây. Cụ thể, 6 đội đứng ở Top 6 sau giai đoạn 1 sẽ bước vào thi đấu tranh chức vô địch ở giai đoạn 2, trong khi 8 đội còn lại tranh suất trụ hạng.

Hạng Nhất Quốc gia 2023 sẽ bắt đầu vào ngày 4/2/2023 và sẽ thúc thúc vào ngày 19/8/2023. Hạng Nhất cũng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, sau đó, tách nhóm để thi đấu giai đoạn 2. 

Các đội sẽ được tách thành 2 nhóm A và B để xác định vé lên hạng cũng như xuống hạng. Cúp Quốc gia sẽ bắt đầu vào ngày 18/3/2023 và kết thúc bằng trận chung kếtvào ngày 27/8/2023.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Hà Nội FC giành giải cầu thủ xuất sắc nhất - Ảnh 5.

V-League 2023 dự kiến khởi tranh ngày 3/2/2023

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm