Bóng đá Việt Nam hôm nay 3/10: Văn Quyết được HLV đối thủ khen, HLV Kiatisuk gặp hậu vệ Việt kiều

03/10/2023 18:19 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá Việt Nam hôm nay 3/10: Văn Quyết được HLV đối thủ khen, HLV Kiatisuk gặp hậu vệ Việt kiều, Siêu cúp Quốc gia 2023 có thể áp dụng VAR.

Văn Quyết được HLV đối thủ khen

Chiều ngày 4/10, CLB Hà Nội sẽ đối đầu với CLB Urawa Reds tại AFC Champions League. Mặc dù để thua ở trận mở màn nhưng các cầu thủ của CLB Hà Nội vẫn gây ấn tượng mạnh với HLV Maciej Scorja của CLB Urawa Reds. Đặc biệt, HLV người Ba Lan đã nhắc tới tên Văn Quyết.

"CLB Hà Nội có nhiều nhân tố tấn công nổi bật như Joel Tagou của Cameroon, Erlison Caion đến từ Brazil và 1 cầu thủ mang áo số 10 ở Hà Nội lẫn ĐT Việt Nam là Văn Quyết. Đây chắc chắn sẽ là những cầu thủ nguy hiểm với chúng tôi.

Urawa Red Diamonds hướng tới vị trí đầu bảng vì xếp thứ 2 tại AFC Champions League vẫn chưa chắc chắn đi tiếp. Chúng tôi còn 5 trận đấu nữa và đó là mục tiêu của toàn đội. Không còn cách gì khác ngoài việc giành chiến thắng từng trận đấu. CLB Hà Nội đã để thua trận đầu tiên nên cả 2 đội sẽ đều quyết tâm rất cao ở cuộc đối đầu này. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời và muốn có 3 điểm", HLV Maciej Scorja chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 3/10: Văn Quyết được HLV đối thủ khen, HLV Kiatisuk gặp hậu vệ Việt kiều - Ảnh 2.

Văn Quyết đã gây ấn tượng với HLV của CLB Urawa Reds (Ảnh: Hiệp Hoàng)

HLV Kiatisuk gặp hậu vệ Việt kiều

Ngày 2/10, trên trang MXH cá nhân, HLV Kiatisuk đã đăng bức ảnh ngồi uống nước cùng Minh Vương và HLV thể lực Bundit Thiabthong của CLB HAGL. Ngoài ra, hậu vệ Việt kiều Steven Đặng cũng góp mặt trong bức hình.

Steven Đặng từng khoác áo CLB HAGL năm 2021 nhưng không có hội ra sân thi đấu. Dù vậy, bức ảnh nêu trên cho thấy anh và HLV Kiatisuk, tiền vệ Minh Vương vẫn có mối quan hệ thân cùng nhau.

Steven Đặng là Việt kiều Mỹ. Anh vừa gia nhập CLB Đà Nẵng theo lời mời gọi của HLV Trương Việt Hoàng. Ở giải đấu hạng Nhất, cơ hội ra sân của Steven Đặng được dự đoán sẽ cao hơn, nhất là khi đội chủ sân Hòa Xuân đã chia tay với trung vệ Lương Duy Cương.

Bóng đá Việt Nam 3/10: Văn Quyết được HLV đối thủ khen, HLV Kiatisuk gặp hậu vệ Việt kiều - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk ngồi uống nước cùng Minh Vương (áo trắng) và Steven Đặng (áo đen) (Ảnh: FBNV)

Siêu cúp Quốc gia 2023 có thể áp dụng VAR

Chiều 3/10, buổi họp báo Siêu cúp Quốc gia đã được tổ chức. Tại đây, VPF đã để ngỏ khả năng áp dụng công nghệ VAR vào trong trận Siêu cúp Quốc gia sắp tới.

"Đến thời điểm này FIFA mới cấp phép giải V-League của chúng ta được áp dụng công nghệ VAR. Sau khi họp bàn với Ban tổ chức, báo Tiền Phong, thì trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia là trận mở màn cho mùa giải mới, nên chúng tôi cố gắng đảm bảo điều kiện tốt nhất tổ chức trận đấu. Hiện, VPF đang hoàn thiện những bước cuối cùng làm việc với FIFA và hy vọng trận đấu Siêu cúp sẽ áp dụng công nghệ VAR.

Khả năng trên 95% sử dụng công nghệ VAR vào trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia năm 2023 sắp tới", Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 3/10: Văn Quyết được HLV đối thủ khen, HLV Kiatisuk gặp hậu vệ Việt kiều - Ảnh 4.

Công nghệ VAR có thể được áp dụng trong trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2023 (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Sân Mỹ Đình phải bồi thường 12 tỷ đồng vì thua kiện

Tòa án Nhân đân Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tuyên án Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình (sân Mỹ Đình) thua kiện trong vụ án dân sự liên quan đến Công ty Hải Yến. Sân Mỹ Đình phải đền bù gần 12 tỷ đồng cho nguyên đơn. 

Công ty Hải Yến thuê mặt bằng ở sân Mỹ Đình để kinh doanh và có hợp đồng 10 năm (từ tháng 12/2011 đến 12/2021). Năm 2019, sân Mỹ Đình đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, lấy lại mặt bằng để phục vụ xây dựng đường đua xe Công thức 1 (F1). 

Trong đơn kiện, công ty Hải Yến cho biết sân Mỹ Đình đã không tiến hành đàm phán, không trao đổi trực tiếp cũng như thông báo bằng văn bản mà đã cắt điện, cắt nước tại nhà hàng do công ty làm chủ.

Bóng đá Việt Nam 3/10: Văn Quyết được HLV đối thủ khen, HLV Kiatisuk gặp hậu vệ Việt kiều - Ảnh 5.

Sân Mỹ Đình phải bồi thường 12 tỷ đồng

Chanathip đắt giá nhất Đông Nam Á

Theo trang thống kê Transfer Market, tiền vệ Chanathip Songkrasin là cầu thủ Đông Nam Á đắt giá nhất đang thi đấu tại khu vực. Cầu thủ người Thái Lan được định giá 1 triệu euro.

Trong 8 cầu thủ đắt giá nhất đang thi đấu tại Đông Nam Á, không có cầu thủ nào đang thi đấu tại V-League. CLB Lion City Sailor (Singapore) sở hữu 2 cầu thủ đắt giá nhất thời điểm này gồm Diego Lopes và Pedro Henrique.

Ngoài Chanathip, một cầu thủ khác có quốc tịch Đông Nam Á nằm trong danh sách kể trên là Jordi Amat. Tuy nhiên, anh là cầu thủ nhập tịch. Vì thế, Chanathip là cầu thủ gốc Đông Nam Á duy nhất có tên trong danh sách 8 cầu thủ đắt giá nhất đang thi đấu tại Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam 3/10: Văn Quyết được HLV đối thủ khen, HLV Kiatisuk gặp hậu vệ Việt kiều - Ảnh 6.

Danh sách 8 cầu thủ đắt giá nhất đang thi đấu tại Đông Nam Á (Ảnh: ASEAN Football)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm