Bóng đá Thái Lan rối ren, bạn cũ thầy Park muốn Kiatisuk bỏ bầu Đức về Thái lập 'cơ đồ'

14/03/2023 11:01 GMT+7 | Thể thao

Thai League sụt giảm giá trị, nhiều CLB có nguy cơ phải giải thể. Chiếc ghế của chủ tịch FAT Somyot lung lay dữ dội và những ứng viên khác đang vạch ra kế hoạch làm "cách mạng".

CƠN BĨ CỰC CỦA THAI LEAGUE

Bóng đá Thái Lan đang trải qua quãng thời gian không mấy vui vẻ. Truyền thông nước này những ngày qua không ngần ngại đặt dấu hỏi về năng lực quản lý của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung.

Nguyên nhân xuất phát từ việc FAT vừa qua quyết định cắt giảm tới 50% số tiền hỗ trợ cho các CLB tại cả 3 hạng đấu Thai League 1, 2 và 3.

Bóng đá Thái Lan nguy khốn, bạn cũ thầy Park tính gạ Kiatisuk bỏ bầu Đức về Thái lập cơ đồ - Ảnh 1.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung nhiều lần bị dư luận Thái Lan đề nghị từ chức trong thời gian qua do thành tích yếu kém của bóng đá nước này ở các giải trẻ. Giờ đây, vấn đề của Thai League khiến ông Somyot càng phải nhận thêm nhiều chỉ trích.

Tờ Thairath tóm tắt lại vụ việc: "Hôm 3/3, FAT thông báo cắt giảm 50% số tiền các CLB được nhận khi dự giải với lý do "thiếu thanh khoản". Kết quả, mỗi mùa các đội Thai League 1 chỉ còn nhận được 10 triệu baht (hơn 6,8 tỷ đồng), Thai League 2 nhận 1,5 triệu bath (hơn 1 tỷ đồng), Thai League 3 nhận 500 nghìn baht (hơn 500 triệu đồng).

Điều này khiến các CLB đang phải vật lộn với vấn đề ngân sách. Không ít CLB ở Thai League 3 đã nghĩ đến việc giải tán đội. Bởi thế, dư luận không khỏi thắc mắc và muốn FAT giải đáp xem các khoản tiền tài trợ cho giải đấu đã đi đâu?

Đại diện CLB Nakhon Ratchasima (Thai League 1) thì tiết lộ ở thời điểm dịch Covid-19, việc bị FAT cắt giảm 30% phí hỗ trợ đã khiến họ không hài lòng. Giờ đây lại còn cắt giảm tới 50% khiến đội bóng càng cảm thấy nản hơn.

Nếu ngân sách hỗ trợ cứ phải cắt giảm, không hiểu tương lai bóng đá Thái Lan sẽ ra sao. Khi tiền ít đi, chất lượng giải đấu chắc chắn sẽ giảm theo. Nhiều đội bóng có thể sẽ biến mất.

Không thể tin rằng cách đây 4-5 năm, giải bóng đá của Thái Lan từng đáng giá tới 1 tỷ baht mỗi mùa (hơn 682 tỷ đồng). So với giá trị hiện tại, chúng ta chỉ còn biết ôm đầu thất vọng".

Bóng đá Thái Lan nguy khốn, bạn cũ thầy Park tính gạ Kiatisuk bỏ bầu Đức về Thái lập cơ đồ - Ảnh 2.

Các CLB Thai League 1, 2 và 3 đồng loạt phải chịu cảnh bị cắt giảm khoản tiền thu về khi tham dự giải.

BẠN CŨ THẦY PARK LẬP RA "SIÊU KẾ HOẠCH"

Uy tín giảm sút khiến chiếc ghế chủ tịch FAT của ông Somyot Poompanmoung đang lung lay nghiêm trọng. Và một trong những ứng viên đang nổi lên trở thành người thay thế tiềm năng chính là ông Piyapong Pue-on, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan và cũng là đồng đội cũ của HLV Park Hang-seo tại CLB áo Lucky-Goldstar FC (tiền thân của FC Seoul).

Ông Piyapong Pue-on kỳ vọng có thể sớm ngồi vào ghế chủ tịch FAT. Và trong kế hoạch tranh cử của mình, cựu tuyển thủ Thái Lan muốn đưa HLV Kiatisuk ngồi vào vị trí tổng thư ký FAT.

Bóng đá Thái Lan nguy khốn, bạn cũ thầy Park tính gạ Kiatisuk bỏ bầu Đức về Thái lập cơ đồ - Ảnh 3.

Cựu danh thủ Piyapong Pue-on (đứng giữa thầy Park và thầy Lee) từng tới thăm HLV Park Hang-seo trong một buổi tập của tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan vào năm 2019. (Ảnh: Siam Sport)

Thairath dẫn lời ông Piyapong Pue-on: "Hãy nhìn vào mô hình ở Nhật Bản và Hàn Quốc, luôn có những người am hiểu bóng đá để quản lý. Họ thường tổ chức tranh luận trước mỗi kỳ bầu cử lãnh đạo liên đoàn.

Chúng ta nên có nhiều huyền thoại của đội tuyển tham gia. Tôi lấy ví dụ như Kiatisuk Senamuang, Thachatawan Sripan, Dusit Chalermsan, Rangsan Wiwatchaichok, Thawatchai Damrong hay Teerathep Winothai. Tôi muốn Kiatisuk ngồi vào vị trí tổng thư ký bởi cậu ấy là người có nhiều mối quan hệ".

Ngoài ra, Thairath còn tiết lộ ông Piyapong Pue-on cũng đánh giá cao HLV Akira Nishino và không loại trừ khả năng sẽ mời chiến lược gia này trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan để hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2026.

Trước đó, chiến lược gia nổi tiếng người Nhật Bản từng giữ ghế HLV trưởng đội U23 và ĐTQG Thái Lan trong giai đoạn 2019-2021.

Bóng đá Thái Lan nguy khốn, bạn cũ thầy Park tính gạ Kiatisuk bỏ bầu Đức về Thái lập cơ đồ - Ảnh 4.

HLV Kiatisuk có uy tín rất cao với bóng đá Thái Lan. (Ảnh: Linh Đan)

Trên thực tế, HLV Kiatisuk đang là trụ cột trong kế hoạch phát triển CLB HAGL ở thời hậu lứa Công Phượng, Văn Toàn. Bầu Đức chưa đặt nặng áp lực thành tích vào thời điểm hiện tại. Trước mắt, ông giao nhiệm vụ cho HLV Kiatisuk tái thiết học viện và đội bóng từ nguồn nhân lực sẵn có.

Chưa rõ ông Piyapong Pue-on sẽ dùng cách nào để thuyết phục HLV Kiatisuk tham gia kế hoạch của mình. Trước đây, "Zico Thái" từng có bất đồng với ông Somyot Poompanmoung. Đó là thời điểm sau khi HLV Kiatisuk mang về một loạt thành công cho bóng đá Thái Lan ở giai đoạn 2013-2016.

Thế nhưng, khi ông Somyot Poompanmoung lên làm chủ tịch FAT đã có những bất đồng sâu sắc với HLV Kiatisak trong định hướng phát triển bóng đá Thái Lan, dẫn đến sự ra đi của nhà cầm quân này vào tháng 4/2017.

HLV Kiatisak sau đó dẫn dắt CLB Port dự Thai League trong thời gian ngắn, trước khi quyết định nghỉ ngơi tới tận khi bầu Đức ngỏ lời mời sang dẫn dắt HAGL vào tháng 11/2020.

Giờ đây khi ông Somyot có khả năng không thể tiếp tục tại vị, liệu Kiatisuk có nghĩ đến việc quay trở lại giúp sức cho bóng đá Thái Lan?

HLV Mai Đức Chung: "Nếu Việt Nam vào đến bán kết, chung kết, phương án Huỳnh Như về đá sẽ được tính đến"

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm