Simeone: 'Chúng tôi muốn thắng 4-0, nhưng đối thủ lại là Barca'

22/01/2015 10:02 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng duy nhất được Lionel Messi thực hiện trên chấm 11m đã giúp Barcelona có đôi chút lợi thế trước trận Tứ kết lượt về Cúp nhà Vua trên sân Vicente Calderon. Tuy nhiên HLV Diego Simeone tin rằng Atletico Madrid vẫn có thể “phục hận” thành công.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn ở Nou Camp và nhận “trái đắng” ở cuối trận sau khi Messi thực hiện thành công quả đá penalty nhưng có vẻ như HLV Simeone vẫn chưa hẳn tâm phục khẩu phục. 

HLV của Atletico tin rằng đội bóng của ông vẫn có thể trở lại sau thất bại và tiến xa hơn những gã khổng lồ xứ Catalunya: “Chúng tôi đã chơi phòng ngự tốt hơn trong trận đấu này nhưng tạo ra quá ít cơ hội ghi bàn. Trận đấu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Barca. Tôi muốn một chiến thắng 4-0 nhưng đối thủ của chúng tôi bên kia lại là Barca. Barca đã được cải thiện rất nhiều trong các trận đấu gần đây, đặc biệt là khả năng gây sức ép lên phần sân đối phương”.


Torres tịt ngòi trước Barca

“Tuy nhiên tôi thấy cơ hội đi tiếp của chúng tôi vẫn rất rộng mở, kể cả với một đội bóng tốt như Barca.”

Sự cân bằng của trận đấu đã bị phá vỡ sau khi Sergio Busquets bị phạm lỗi trong vòng cấm ở một tình huống gây tranh cãi. Phát biểu sau trận đấu, HLV Simeone cho biết thêm: “Thực sự thì tôi không nghĩ nhiều về trọng tài, chúng tôi đã không có nhiều cơ hội trong trận đấu để nuối tiếc. Trận lượt về cũng sẽ không dễ dàng với chúng tôi.”

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm