Diego Simeone bắt vía người Italy

09/12/2014 05:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone có mối lương duyên kì lạ với Italy. Năm 17 tuổi, nhờ một cuộc điện thoại từ văn phòng của người đại diện, anh nhận lời rời Velez Sarfield tới Pisa. Simeone kể lại rằng anh chỉ có 40 phút để quyết định ở lại hay ra đi. Khi anh đang đi loanh quanh trong phòng và bối rối tột cùng, thì một bức ảnh đập vào mắt: Ảnh chụp “Đứa con của thần gió” Claudio Caniggia, trong trang phục màu xanh-đen của CLB Atalanta. Xanh-đen cũng là màu áo truyền thống của Pisa.

Simeone sau đó đến Tây Ban Nha thi đấu, nhưng sợi dây lương duyên lại kéo anh về nước Ý. Anh chơi cho Inter chỉ 2 mùa, không mấy thành công về mặt danh hiệu, nhưng rất thành công xét trên khía cạnh tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành: Simeone tỏa sáng rực rỡ trong các trận derby Milan, và bước đầu xác lập bản thân là một tiền vệ trung tâm mạnh mẽ, nhưng đầy mưu mẹo. Sang Lazio, anh vô địch Serie A năm 2000, và năm 2002, đánh đầu ghi bàn tước Scudetto ngay trên tay Inter. Đó là ngày 5/5/2002, một ngày lịch sử, Inter thua Lazio 2-4 ở Olimpico, rốt cuộc chỉ về thứ ba, để Juventus vô địch trên sân Friuli. Tổng cộng, khi làm cầu thủ, Diego Simeone gắn bó 8 năm sự nghiệp với Italy và thi đấu 202 trận.

Mối lương duyên của ông với Italy vẫn kéo dài tiếp, dù giờ ông đã làm một HLV.

Từ ngày dẫn dắt Atletico, Diego Simeone đã gặp các đội bóng Italy 5 lần và toàn thắng 5 trận. Duyên nợ bắt đầu từ trận gặp Lazio ở Europa League mùa 2011-12, Atletico Madrid hạ đối thủ 3-1 ở lượt đi vòng 1/16 rồi lại thắng 1-0 ở lượt về. Mùa giải đó, họ hạ Athletic Bilbao 3-0 trong trận chung kết rồi lên ngôi vô địch Europa League. Đó là danh hiệu đầu tiên của Diego Simeone trên cương vị HLV với Atletico.

Duyên nợ của Simeone với các đội bóng Italy kéo dài tiếp với AC Milan ở vòng 1/8 Champions League mùa trước. Diego Costa ghi bàn giúp Atletico thắng 1-0 ở lượt đi, và lượt về Atletico hạ đội 7 lần vô địch châu Âu đến 4-1. Mùa giải năm ngoái, đội bóng của Simeone vào đến chung kết và chỉ thua Real Madrid.

Đến mùa giải này, Juventus là đội bóng Italy thứ 3 mà Diego Simeone phải gặp từ khi dẫn dắt Atletico. Lượt đi, ông cũng thắng đối thủ 1-0.

Atletico Madrid cũng không sợ các đội bóng Italy. Trong 27 trận đối đầu các đội bóng Italy, bao gồm cả các trận đấu ở cúp Hội chợ vào những năm 1960 và cúp C2 châu Âu trước kia, Atletico thắng 15 trận, hòa 2 và thua 10 trận. Họ ghi được 40 bàn thắng và để thủng lưới 28 bàn. Ở Italy, Atletico thắng 5, hòa 1. Họ từng hạ Juventus ở cúp Hội chợ năm 1963 với tỉ số 1-0 và mùa 1964-65 với tỉ số 3-1.

Lịch sử của một đội bóng kị Italy được viết tiếp với một HLV “sát” Italy. Mối lo của Juventus là đây!

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm