'Piquenbauer' đã trở lại

21/01/2015 21:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tin đồn về sự trở lại Old Trafford của Gerard Pique xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà điều đó xảy ra.

1. Màn trình diễn của Pique thực sự đang rất ấn tượng, và người ta đã lại nói về "Piquenbauer", vốn chỉ được dành cho Pique khi anh ở đỉnh cao phong độ dưới thời Pep Guardiola. Trong 14 trận gần nhất của Barca trên mọi đấu trường, Pique đã chơi 10 trận, và 9 trong số đó đá trọn 90 phút (trận thắng Elche 5-0 chỉ đá 76 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Sergi Samper). Điều đáng nói là 3 trong 4 trận Pique vắng mặt xảy ra ở Cúp nhà Vua khi Barca chỉ chơi với đội hình hai (trước Huesca và Elche).

Trong trận còn lại Pique không ra sân, Barca đã thua 0-1 trước Sociedad bởi pha phản lưới nhà của Jordi Alba. Đó là trận đấu mà Barca ra sân với cặp trung vệ Mascherano-Jeremy Mathieu. Trong suốt giai đoạn đầu mùa, Pique chỉ là sự lựa chọn thứ ba cho vị trí trung vệ sau Mascherano và Mathieu, một người vốn là tiền vệ trung tâm, còn người kia là một tân binh có sở trường đá hậu vệ trái.

Tuy nhiên, đó là một quyết định tương đối chính xác của Luis Enrique khi mà phong độ của Pique xuống khá thấp trong khi bản thân anh được gắn với cuộc sống bên ngoài sân cỏ cùng cô vợ nổi tiếng Shakira hơn là màn trình diễn trên sân cỏ. Dù không còn ở đỉnh cao như khi còn thi đấu dưới sự dẫn dắt của Pep nhưng đẳng cấp của Pique là điều không phải bàn cãi.

Sự sa sút của Mathieu sau thời gian đầu thăng hoa đã khiến Enrique tin tưởng vào Pique nhiều hơn. Kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay, Pique gần như chiếm luôn một suất đá chính ở trung tâm hàng thủ và việc được ra sân thường xuyên đã giúp anh lấy lại phong độ.

2. Pique là mẫu hậu vệ đá đầu óc nhiều hơn (vì thế anh được so sánh với huyền thoại Beckenbauer) và đó là lý do tại sao dù thể lực đã giảm sút trông thấy, anh vẫn thể hiện được đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu. Một thống kê đáng chú ý: ở 10 trận gần nhất đá cho Barca, Pique chỉ phải nhận đúng 1 thẻ vàng. Và cũng trong quãng thời gian này, đội bóng của Enrique đã có tới 6 lần giữ sạch lưới với Pique trên sân.

Chiến thắng 3-1 của Barca trước Atletico ở Liga vừa qua gắn liền với bộ ba "MSN" (Messi-Suarez-Neymar) khi cả 3 cầu thủ tấn công hàng đầu của họ đều ghi bàn. Tuy nhiên, sự chắc chắn và tư chất thủ lĩnh ở hàng thủ của Pique cũng quan trọng không kém.Nhiều thời điểm, Pique tràn hẳn sang phần sân đối phương để giúp đỡ Sergio Busquets, bao hai cánh và giảm bớt áp lực lên Mascherano. Đó là một Pique thực sự chiến đấu, khác hẳn so với trước đây.

3. Messi vẫn là đầu tàu đưa Barca đi lên nhưng Enrique còn có những trợ thủ đắc lực khác, đó là Bravo, Pique, Rakitic và Neymar. Cùng với Messi, họ thực sự đang là bộ khung của Barca dưới thời Enrique. Barca mới chỉ để thủng lưới 15 lần sau 29 trận đã chơi và đây là thành tích tốt nhất của họ kể từ mùa 2008-09 tới nay. 12 lần giữ sạch lưới sau 19 trận đầu tiên của mùa giải cũng là điều chưa từng thấy ở Barca dưới thời Pep, Tito Vilanova hay Tata Martino.

Như Messi, Pique cũng từng bất đồng với Enrique, nhưng thay vì lên tiếng, anh lặng lẽ thể hiện trên sân cỏ để trở thành hậu vệ không thể thay thế của Barca vào thời điểm này. Chấn thương của Vermaelen và sự thất thường của Mathieu khiến hàng thủ Barca vẫn phải vận hành theo một cách quen thuộc từ nhiều năm nay: dựa vào khả năng chỉ huy và phẩm chất thủ lĩnh của Pique.

"Piquenbauer" đã thực sự trở lại!

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm