Messi phá kỷ lục của Hristo Stoichkov trong ngày Barca mất siêu cúp Tây Ban Nha

18/08/2015 05:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Với 11 bàn thắng trong 5 trận Siêu Cúp TBN khác nhau, tiền đạo Lionel Messi đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.

Nhờ bàn thắng mở tỷ số ở lượt về trận Siêu Cúp TBN 2015 vừa kết thúc cách đây ít phút giữa Barcelona và Athletic Bilbao (bàn thứ 11 của anh ở các trận Siêu Cúp TBN), Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 trận Siêu Cúp TBN khác nhau.

Theo dữ liệu của hãng @2010MisterChip, tiền đạo người Argentina đã vượt qua 2 kỷ lục gia khác là huyền thoại Hristo Stoichkov và đồng đội cũ Xavi Hernandez, những người đã ghi bàn trong 4 trận Siêu Cúp TBN khác nhau. Trong khi đó, những cựu danh thủ như Jose Mari Bakero, Txiki Begiristain, Raul hay David Villa đều đã ghi bàn trong 3 trận Siêu Cúp TBN khác nhau.


Messi lập kỷ lục, nhưng không thể cứu Barcelona khỏi thât bại chung cuộc trước Bilbao

5 trận Siêu Cúp TBN mà Messi đã hiện diện và lập công gồm các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Cụ thể, gồm 2 bàn vào lưới chính Bilbao năm 2009, cú đúp vào lưới Sevilla năm 2010, hat-trick trước Real năm 2011, cú đúp vào lưới Real năm 2012 và cuối cùng, là bàn thắng mở tỷ cho Barca ở lượt về trận Siêu Cúp năm nay, dù không thể ngăn đối thủ Bilbao giành cúp vì đã thua 0-4 ở lượt đi.

Lần đầu tiên Messi tham dự một trận Siêu Cúp TBN là vào năm 2006, trước đối thủ Espanyol, nhưng anh đã không thể làm bàn. Messi cũng đã im tiếng trong trận Siêu Cúp TBN năm 2013 trước Atletico Madrid.

Hoài Thuận
Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm