Johan Cruyff: 'Tranh luận về Messi là trò trẻ con. Tương lai của Enrique phụ thuộc vào Messi'

19/05/2015 21:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại bóng đá Hà Lan, Johan Cruyff cho rằng việc tranh luận về Messi có phải là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại không là việc vô bổ.

Tờ AS đã hỏi Cruyff rằng liệu Messi có xuất sắc hơn những huyền thoại như “Vua bóng đá” Pele hay không. Song ông từ chối đưa ra câu trả lời và phát biểu: “Luôn có những sự phóng đại. Tại sao chúng ta phải tranh luận ai là giỏi nhất và ai là kém nhất? Các tờ báo chỉ đưa ra những tranh luận như vậy để bán chạy. Nhưng tôi không bao giờ tham gia vào những tranh luận đó. Di Stefano hay Pele đều là những cầu thủ đặc biệt. Tôi xem việc tranh luận chỉ là trò trẻ con”.

Cruyff nói về quyền lực của Messi tại Barca đồng thời ám chỉ rằng tương lai của HLV Luis Enrique phụ thuộc vào ngôi sao người Argentina: “Messi là cầu thủ quan trọng với Barca, không chỉ ở khía cạnh bóng đá. Cậu ấy cần làm việc với người mà mình thích. Tôi không nói rằng Messi không thích HLV Luis Enrique. Nhưng vấn đề là Messi có ảnh hưởng đến việc mua bán và mọi lĩnh vực của CLB. Cậu ấy là người xuất sắc nhất và cậu ấy không chấp nhận nếu ai đó đến Barca và không giành được thành công".

Ngoài ra, Johan Cruyff còn cho rằng Barca hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch La Liga mùa này: “Không ai có thể nói Barca không xứng đáng 100% với chức vô địch, mặc dù đôi lúc đội bóng mất kiểm soát. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với đội bóng, trái với mùa giải trước. Cách duy nhất để quên đi thất bại ở mùa giải trước là giành chức vô địch ở mùa giải này và chúng ta đã làm được”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm