Iker Casillas, ‘quý ngài’ của những trận Chung kết

11/08/2014 15:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Iker Casillas đang nắm giữ rất nhiều kỷ lục của bóng đá thế giới, bên cạnh những huyền thoại khác. Và có lẽ kỷ lục ấn tượng nhất của Casillas chính là tỷ lệ chiến thắng của anh trong các trận Chung kết mà mình tham gia.

Casillas đã tham gia tổng cộng 9 trận Chung kết trong màu áo Real Madrid lẫn đội tuyển Tây Ban Nha và số lần chiến thắng của anh là 7, tức đạt xấp xỉ 78%. Các danh hiệu mà Casillas đã giành được gồm 3 Champions League, 5 Liga, 2 Cúp nhà Vua, 2 Cúp Liên lục địa, 1 World Cup và 2 EURO.


Casillas mới thua đúng 2 trong số 9 trận CK tham dự

Hai trận Chung kết hiếm hoi mà Casillas thất bại xảy ra với Real Madrid và đều diễn ra trong năm 2000. Đầu tiên là thất bại 1-2 trước Galatasaray của Mario Jardel trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Và đến tháng 11 cùng năm, Casillas và Real Madrid tiếp tục thất bại với tỷ số tương tự trước Boca Juniors ở trận Chung kết Cúp Liên lục địa.

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Casillas trong các trận Chung kết có lẽ là thời điểm anh vào sân từ ghế dự bị trong trận Chung kết Champions League 2002 với Bayer Leverkusen và tình huống đánh bại Arjen Robben trong pha một đối một ở Chung kết World Cup 2010.

Tuy nhiên, thần may mắn cũng mỉm cười với Casillas một số lần, đặc biệt là trong trận Chung kết Champions League vừa qua tại Lisbon với Atletico. Một sai lầm của Casillas đã khiến Real bị Atletico chọc thủng lưới và giấc mơ Decima tưởng như đã tan biến với đội bóng áo Trắng cho tới khi Sergio Ramos đánh đầu ghi bàn vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Người Madrid đang kỳ vọng cái duyên trong các trận Chung kết của Casillas sẽ tiếp tục xảy ra khi Real gặp Sevilla ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu vào đêm mai.

V.M
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm