Barca đồng cảm với 'bất công' của Neymar

15/11/2014 16:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona muốn gia hạn hợp đồng và cải thiện các điều khoản cá nhân cho tiền đạo Neymar vào cuối mùa giải này.

Tương lai của Barca là tương lai của Neymar Junior. Anh nằm trong số thủ lĩnh của thế hệ Barcelona hiện tại. Barcelona vì thế tìm cách giữ anh ở lại và gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Brazil, với các điều khoản cá nhân được cải thiện. Neymar mới 22 tuổi, đến CLB được hơn 1 mùa nhưng đã khẳng định được bản thân ở Barca.

Bất chấp dính vào tranh cãi dai dẳng liên quan đến hợp đồng, cụ thể là 40 triệu euro phát sinh mà Barca phải trả cho cha Neymar và công ty môi giới, lương Neymar (8,8 triệu euro/năm) không thuộc vào dạng cao ở Barca. Lương anh thậm chí tương đương đồng hương người Brazil Daniel Alves. Lương Neymar hiện đã cao hơn một số trụ cột trưởng thành từ La Masia và gắn bó lâu năm với CLB như Iniesta (5 triệu euro/năm), Pique (5,8 triệu euro) nhưng vẫn thấp hơn Xavi (9,225 triệu euro) và thua xa cầu thủ nhận lương cao nhất đội Leo Messi (20 triệu euro).

Kể cả sau khi tăng lương thì dự đoán, Neymar vẫn không thể được đãi ngộ cao bằng Messi dựa trên quá nhiều cống hiến của cầu thủ người Argentina, nhưng Barca vẫn muốn dành cho Neymar những điều khoản tốt hơn.

Không có mối đe dọa cướp mất Neymar từ một CLB đại gia nào đó, vì hợp đồng của Neymar với Barca có hạn đến tận năm 2018 nhưng Barca vẫn muốn gia hạn hợp đồng với Neymar ngay vào cuối năm nay, hoặc có thể là vào tháng 1/2015. Sau khi gia hạn hợp đồng, lương Neymar sẽ được tăng lũy tiến bắt đầu từ tháng 6/2015, nghĩa là đúng dịp tròn 3 năm Neymar gắn bó với CLB. Giải pháp này đáp ứng được quy định về hợp đồng của một CLB bóng đá với cầu thủ (thời hạn không quá 5 năm).

Màn trình diễn gần đây của Neymar khiến tự Barca cảm thấy mức đãi ngộ hiện tại bất công với anh. Neymar đã ghi được 10 bàn ở Liga và 12 bàn trên mọi giải đấu, Vua phá lưới hiện giờ của đội Lam-đỏ, nhưng so với hai đàn anh Suarez (10 triệu euro/năm) và Messi chẳng hạn, lương anh thấp hơn nhiều.

Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế Javier Faus đang lên kế hoạch giảm quỹ lương, nhưng là thanh lý hợp đồng hoặc giảm lương của những cầu thủ không đóng góp được nhiều cho CLB. Những cầu thủ xuất sắc như Neymar chẳng hạn, vẫn sẽ được tăng lương xứng đáng để quỹ lương đạt cân bằng.

Barca lo mất Neymar

Quyết định tăng mức đãi ngộ cho Neymar chứng tỏ rằng Barca đã nghĩ đến tương lai của họ. Messi vẫn là 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng với trình độ chơi bóng hiện tại, Neymar được Barca coi là sự kế thừa của Messi, cầu thủ hơn anh 5 tuổi. Vương quyền của CLB một ngày nào đó sẽ chuyển từ tay Messi về tay Neymar.

Một lý do nữa khiến Barca phải thận trọng: Mức phí giải phóng hợp đồng hiện tại của Neymar vào loại cực cao (190 triệu euro) mà không CLB nào hiện tại có thể với tới. Nhưng Barca vẫn rất lo ngại thế lực PSG tại Pháp. Họ nhìn thấy cách PSG mua Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva rồi đãi ngộ ngất ngưởng bất chấp phải chịu thuế thu nhập lên đến 75%. Dựa trên các phân tích lý thuyết, tổng số tiền PSG chi để mua rồi sử dụng bộ đôi Ibra, Silva đã tương đương số tiền giải phóng hợp đồng của Neymar với Barca. Vì thế, cẩn thận không thừa.

Gia Hưng
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm