Góc nhìn: Không giành cúp, Neymar sẽ bị lịch sử lãng quên

14/11/2014 07:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu xét các thống kê bàn thắng ở tuổi 22, Neymar hơn Pele, Maradona, Messi, Ronaldo "béo", Cristiano Ronaldo... Nhưng để đạt đến tầm vóc vĩ đại như các huyền thoại, anh còn phải đi một chặng đường dài.

1. Truyền thông Brazil phát sốt vì anh. Ngay sau khi Neymar đạt đến cột mốc 40 bàn cho đội tuyển vào tháng 10/2014 bằng thắng lợi 4-0 trước đội tuyển Nhật Bản, hãng tin AP phỏng vấn một loạt tiền bối của Selecao.

Pele: “Cậu nhóc đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Carlos Alberto Parreira: “Một ngày nào đó, Neymar sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Huyền thoại Zico thậm chí đi xa hơn: “Neymar toàn diện hơn Diego Maradona. Maradona chỉ biết dùng chân trái. Neymar biết dùng cả hai chân”.

Đúng là nếu xét ở khía cạnh các thống kê bàn thắng, thì ở tuổi 22, Neymar vượt mặt hầu hết các huyền thoại bóng đá.

Neymar ghi được tới 205 bàn sau 5 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Sau 5 năm thi đấu chuyên nghiệp, Messi ghi được 125 bàn ở mọi cấp độ và của Cristiano Ronaldo là 118 bàn. Như vậy: Neymar xuất sắc hơn Messi và Ronaldo.

Ở đỉnh cao phong độ, Ronaldo (người Brazil) ghi được 15 bàn sau 20 trận vào năm 1997. Ở thì hiện tại, mà Neymar tự nhận là “đỉnh cao phong độ mà tôi chưa từng đạt đến”, Neymar ghi được 15 bàn sau 13 trận. Như vậy: Neymar xuất sắc hơn tiền bối Ronaldo, cầu thủ được thừa nhận là “Người ngoài hành tinh”.

2. Sau cú đúp ghi cho Selecao trước Thổ Nhĩ Kỳ, Neymar đã ghi được 42 bàn sau 59 trận khoác áo đội tuyển Brazil, tiến rất gần đến cột mốc 48 bàn sau 71 trận của huyền thoại Zico. Người ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil là Pele, với 77 bàn. Cứ với tốc độ này, vào năm 2020 khi 28 tuổi, Neymar sẽ bắt kịp tiền bối.

Nhưng đấy có thể chỉ là những con số nói dối.

Neymar có thể đạt đến các cột mốc bàn thắng sớm hơn Pele, nhưng ở tuổi 22, Pele đã giành 2 chức vô địch thế giới. Ông vô địch thế giới lần đầu ở World Cup 1958 khi 17 tuổi, và đến giờ đấy vẫn được coi là giải đấu kì diệu đánh dấu sự xuất hiện của một thiên tài.

Neymar ghi nhiều bàn hơn Ronaldo và Messi sau 5 năm chơi bóng chuyên nghiệp, nhưng 136 bàn trong số đó được thực hiện trong màu áo Santos. Phải đồng ý với nhau rằng: môi trường bóng đá Nam Mỹ phóng khoáng hơn châu Âu. Messi xuất phát từ Barcelona.  Ronaldo bắt đầu khẳng định mình tại Man United, những vùng đất đầy sự cạnh tranh. Trong khi đó, Neymar sớm là một “ngôi sao Youtube” được ưu ái ở Santos.

Chỉ 10/42 bàn cho đội tuyển Brazil của Neymar được thực hiện trong các trận đấu chính thức. Con số này giảm đáng kể ý nghĩa của toàn bộ các thống kê bên trên: Ghi bàn ở các trận giao hữu dễ hơn các trận chính thức. Thử xem: Ronaldo ghi đến 40 bàn ở các trận chính thức; Messi ghi 21 bàn, lần lượt gấp 4 và gấp 2  lần Neymar. Ngay Gareth Bale cũng ghi được hơn Neymar 1 bàn.

3. Con đường từ một cầu thủ giỏi đến tầm vĩ đại là rất dài và gian nan. Không ai dám nói Michael Carrick là tệ, nhưng chẳng ai dám khẳng định anh giỏi hơn Andrea Pirlo. Franck Ribery rất xuất sắc nhưng chưa thể đạt đến đẳng cấp của Zinedine Zidane.

Nếu Neymar chưa vô địch Champions League, anh chưa thể được so sánh với Messi và Ronaldo. Nếu Neymar chưa vô địch World Cup, thì dù anh có ghi cả đống bàn thắng, lịch sử bóng đá Brazil cũng sẽ lãng quên anh.

Lịch sử lãng quên rất nhanh 4 bàn của Neymar tại World Cup 2014, nhưng lịch sử lưu giữ mãi mãi thất bại nhục nhã 1-7 của Brazil trước người Đức trên sân nhà.

Còn quá nhiều thử thách trước mắt Neymar.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm