Barca của Enrique mạnh hơn cả Barca của Guardiola?

08/05/2015 06:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique luôn bị so sánh với người tiền nhiệm Pep Guardiola kể từ khi ông nhận lời dẫn dắt Barca, nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Barca của Enrique bị cho là kém hấp dẫn và chẳng là gì so với đội bóng kỳ diệu của Pep trước đây.

Tuy nhiên, thành công cho tới thời điểm này của mùa giải, đặc biệt là sau chiến thắng 3-0 của Barca trước chính Bayern Munich của Pep ở trận lượt đi vòng Bán kết Champions League đã chứng tỏ rằng Enrique "không phải dạng vừa". Bỏ qua sự xấu, đẹp (tùy quan niệm của mỗi người), Barca của Enrique hiện tại hiệu quả chẳng kém gì Barca của Pep trước đây, nếu như không muốn nói là hơn.

Enrique khác với Guardiola

Trước hết, phải khẳng định một điều rằng Barca của Pep và Barca của Enrique là hai đội bóng khác nhau. Nó xuất phát từ chính tư duy chơi bóng của mỗi người khi còn là cầu thủ. Pep sử dụng đầu óc và khả năng bao quát của ông để điều tiết nhịp độ trận đấu (chỉ ghi 6 bàn sau 263 trận), còn Enrique tận dụng các phẩm chất của ông cho khả năng dứt điểm (ghi 73 bàn sau 207 trận cho Barca).

Một người có sự điềm tĩnh, còn người kia mang bản năng "sát thủ". Chính vì vậy, cho dù cả hai đều chơi bóng lẫn huấn luyện Barca bằng sơ đồ 4-3-3 thì giữa họ vẫn có sự khác biệt, thể hiện ở hai đội Barca.

Trong hệ thống của Enrique hiện tại, Luis Suarez đá cao nhất trên hàng công 3 người và là trung tâm của đội bóng. Còn với Barca của Pep, hai tiền đạo cánh chơi ở hai phía của Leo Messi, người đá trong vai trò của một "số 9" ảo. Enrique đã từng thử nghiệm cách chơi của Pep hồi đầu mùa, nhưng ông nhận ra rằng Neymar, Suarez, và Messi phải được sử dụng theo cách khác.

Theo đó, tuyến giữa và hàng thủ của Barca chơi thấp, và khi đoạt được bóng, họ sẽ nhanh chóng luân chuyển lên tuyến trên cho một trong 3 người là Suarez, Neymar hoặc Messi, những người có khả năng độc lập tác chiến. Trong quá khứ, hàng tiền vệ của Barca sẽ giữ bóng cho tới khi các tiền vệ cánh của họ dâng lên, cho phép đội bóng tấn công bằng một khối. Bàn thắng quyết định mà Suarez ghi trong trận "Kinh điển" lượt về với Real là một ví dụ tiêu biểu khi anh nhận đường chuyền từ phần sân nhà của đồng đội rồi dứt điểm. Đó là sự khác biệt giữa Pep với Enrique.

Barca của Enrique mới mạnh nhất lịch sử?

Nhưng sự khác biệt thật sự giữa Pep với Enrique là cách sử dụng Messi. Pep xây dựng lối chơi xung quanh Messi, và Tito Vilanova rồi Tata Martino sau đó đều rập khuôn theo công thức này. Tuy nhiên, vấn đề là với cách chơi này, mỗi khi Messi vắng mặt, toàn bộ đội bóng coi như "tê liệt".

Với Enrique, Barca đỡ phụ thuộc vào Messi hơn, nhưng HLV người Asturias vẫn tin tưởng tuyệt đối vào siêu sao người Argentina khi trao cho anh một vai trò tự do. Được tự do "lang thang" và di chuyển vào nơi mình cảm thấy tốt nhất biến Messi trở thành phiên bản hay và toàn diện nhất từ trước tới nay, và tất nhiên Barca cũng như Enrique được hưởng lợi từ điều này.

Ngay cả Neymar và Suarez cũng không bị bó buộc về vị trí, mà thường xuyên hoán đổi. Rất khó để các đối thủ chống đỡ một hàng công linh hoạt như vậy, mà thất bại của Bayern vừa qua là một minh chứng.

Enrique không chỉ khai thác tốt nhất khả năng của Messi, mà còn nhiều cá nhân khác của đội bóng, như Suarez, Neymar, Rakitic, Pique… Sự đáng sợ của Barca dưới thời Pep là sức mạnh và sự ăn ý của tập thể, còn với Enrique, ngoài điều đó ra, các cá nhân của họ cũng biết tỏa sáng khi cần.

Thứ bóng đá ở Camp Nou lúc này có lẽ không phải là đẹp nhất, nhưng điều quan trọng là nó đang đem lại kết quả. Thậm chí xét về sự hiệu quả, Barca của Enrique có lẽ còn mạnh hơn cả Barca của Pep, và đây mới là đội bóng mạnh nhất lịch sử?

10 Barca đã thắng 10/11 trận của họ ở Champions League mùa này. Thất bại duy nhất của Barca xảy ra ở vòng bảng khi họ thua 2-3 trước PSG.

85 Tỷ lệ chiến thắng của Barca dưới thời Enrique là 85%. Cụ thể, họ đã thắng 46 trên tổng số 54 trận đã đấu trên mọi giải đấu.

111 Bộ ba tấn công Messi-Suarez-Neymar của Barca đã ghi tổng cộng 111 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Trong đó, Messi dẫn đầu với 53 bàn, Neymar 34 bàn và Suarez 24 bàn.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm