Bóng đá SEA Games ngày 13/5: HLV Philippe Troussier không trách U22 Việt Nam

13/05/2023 19:36 GMT+7 | SEA Games 32

Bóng đá SEA Games ngày 13/5: HLV Philippe Troussier không trách U22 Việt Nam

HLV Philippe Troussier không trách U22 Việt Nam

HLV Philippe Troussier tỏ ra sự tiếc nuối sau trận thua U22 Indonesia nhưng chiến lược gia người Pháp không trách học trò.

"U22 Việt Nam có những bàn thua không đáng có, từ những pha ném biên của đối thủ. Lý giải cho 2 bàn thua này là việc thi đấu thiếu tập trung và thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi không có sự biện minh nào khác ở các trận thua này. 

Chúng tôi bị dẫn trước 2 lần nhưng đều gỡ hòa. Các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh thông qua việc ghi bàn. Việc để thua phút cuối, tôi phải nói, đội hình của chúng ta rất trẻ, nhiều cầu thủ U20 nên chưa có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh.

Tôi nghĩ chúng ta đã phải trả giá để có những bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, tất cả các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp mà BHL đã đề ra. 

Qua các trận, tôi phải nói là các cầu thủ đã thi đấu tốt, nhất là trước các cầu thủ không hề yếu như U22 Indonesia. Tôi không trách cứ các cầu thủ. Họ đã cố gắng hết sức và tuân thủ đấu pháp". 

Bóng đá SEA Games ngày 13/5: HLV Philippe Troussier không trách cầu thủ U22 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Philippe Troussier không trách cầu thủ U22 Việt Nam. ảnh Hoàng Linh

HLV Troussier tin U22 Việt Nam sẽ có tương lai tốt

Khác với 2 kỳ SEA Games gần nhất, giải đấu năm nay các đội bóng không được sử dụng cầu thủ quá tuổi. Nói về điều này, HLV Troussier cho biết ông không thể đánh giá được kết cục có thay đổi không nếu U22 Việt Nam được sử dụng suất quá tuổi.

"Chúng ta quan sát được sự khác biệt của cầu thủ quá tuổi ở SEA Games năm ngoái. Chúng ta có 3 cầu thủ lớn tuổi và 2 cầu thủ thường xuyên đá chính ở ĐTQG. 

Tại SEA Games 2019, có thành viên BHL nói với tôi có 9 cầu thủ kinh nghiệm khoác áo ĐTQG. Nhưng bây giờ, để nói lại câu chuyện đó cũng khó. Giải lần này tôi xem là sân chơi để các cầu thủ U22 thể hiện bản thân. 

Qua giải này tôi có thể nhận xét rằng, thế hệ này rất tiềm năng dù nhiều người cho là không tốt và dành nhiều chỉ trích. Tôi nhớ khi tôi nhận nhiệm vụ, những cầu thủ này còn thua ở giải U19 Campuchia. Tôi không hối tiếc khi đón nhận họ. 

Thế hệ này không có nhiều cá nhân nổi bật, nhưng tôi tin với cách huấn luyện hợp lý, họ có thể có tương lai tốt hơn", HLV Troussier khẳng định.

Bóng đá SEA Games ngày 13/5: HLV Philippe Troussier không trách cầu thủ U22 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Troussier tin U22 Việt Nam sẽ có tương lai tốt. ảnh Hoàng Linh

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội giành HCV SEA Games

Nữ Thái Lan đã để thua 2-4 trước tuyển nữ Myanmar trong trận bán kết bóng đá nữ SEA Games tối 12/5. 

Nhận định về trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và nữ Thái Lan, HLV Naruephon Kaenson của Thái Lan cho biết: "Tôi nghĩ tuyển nữ Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn, giàu năng lượng hơn so với Myanmar. Myanmar thường xuyên đá với 1 đội hình, do đó Việt Nam sẽ chơi khỏe hơn và có nhiều cơ hội giành HCV hơn so với Myanmar".

Bóng đá SEA Games ngày 13/5: HLV Philippe Troussier không trách cầu thủ U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội giành HCV SEA Games. ảnh Hoàng Linh

Tuyển nữ Việt Nam nghỉ trọn ngày 13/5

Sau gần 2 tuần tập luyện và thi đấu liên tục tại Phnom Penh (Campuchia), HLV Mai Đức Chung đã quyết định dành trọn ngày hôm nay cho các cầu thủ nghỉ ngơi và ngâm đá thả lỏng, phục hồi.  Ngày nghỉ này là cần thiết để các cầu thủ thư giãn và trở lại trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị cho trận đấu chung kết với nữ Myanmar vào ngày 15/5.

"Chúng tôi rất vui mừng vì đã vào đến chung kết. Trận bán này cũng khá vất vả. ĐT nữ Việt Nam rất tôn trọng đối thủ và đội Campuchia cũng có nhiều tiến bộ. Trận đấu này đội đã đảm bảo được yêu cầu của ban huấn luyện đề ra. Đó là vừa thắng trận vừa đảm bảo được lực lượng", HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam chia sẻ.

Bóng đá SEA Games ngày 13/5: HLV Philippe Troussier không trách cầu thủ U22 Việt Nam - Ảnh 4.

Tuyển nữ Việt Nam nghỉ trọn ngày 13/5. ảnh Hoàng Linh

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm