Điểm nhấn U22 Việt Nam 2-3 U22 Indonesia: Việt Nam đáng thua, HLV Troussier còn nhiều việc phải làm

13/05/2023 18:53 GMT+7 | SEA Games 32

Chơi hơn người trong gần 40 phút hiệp 2 nhưng U22 Việt Nam vẫn để thua U22 Indonesia 2-3. Thất bại không thể bào chữa và rất đáng tiếc của các học trò HLV Troussier.

U22 Việt Nam phòng ngự không tốt, thua là đáng

Ở trận gặp Thái Lan, chính xác là ở hiệp 2 trận gặp U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đã khiến người hâm mộ bất ngờ và đó là bất ngờ thú vị khi các cầu thủ chơi mạch lạc, phối hợp có nét, giữ tinh thần tốt và chơi thứ bóng đá kiểm soát bóng đúng nghĩa nhất kể từ khi HLV Troussier đề cập tới chiến thuật này.

Nhưng đáng tiếc là tất cả những gì đáng xem nhất, tích cực nhất trong môn bóng đá nam ở SEA Games này chúng ta đã phô diễn trong 45 phút gặp Thái Lan ấy. Trước Indonesia, ở trận bán kết, U22 Việt Nam lại gây bất ngờ cho người hâm mộ và giới chuyên môn nhưng lần này là bất ngờ đáng quên.

Chỉ Văn Tùng chơi tốt không đủ giúp U22 Việt Nam vượt qua Indonesia. Ảnh: Hoàng Linh

Chỉ Văn Tùng chơi tốt không đủ giúp U22 Việt Nam vượt qua Indonesia. Ảnh: Hoàng Linh

Các cầu thủ phòng ngự lỏng lẻo, sai lầm, thiếu ý tưởng với trái bóng trong chân, tạt bóng kém và dứt điểm tệ. Ngoài trừ Văn Tùng tiếp tục duy trì được phong độ tốt, các vị trí còn lại của U22 Việt Nam đều gây thất vọng.

Trong 3 bàn thua chúng ta phải nhận thì có 2 bàn bắt nguồn từ những sai lầm trong phòng ngự rất đáng trách. Ở bàn thua đầu tiên, các trung vệ của U22 Việt Nam đã chọn sai vị trí trong tình huống cản phá quả ném biên của Arhan Pratana, tạo cơ hội cho cầu thủ Indonesia đánh đầu cận thành rất thoải mái. Văn Chuẩn cũng tỏ ra không "chuẩn" trong tình huống này khi anh tỏ ra khá thụ động.

Ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ 3, trong thế chơi hơn người, U22 Việt Nam để Indonesia phản công dễ dàng. Chúng ta để đối thủ vượt qua trung tuyến dễ dàng và không áp sát trong tình huống phòng ngự gần cấm địa, để Taufany sút bóng thoải mái.

U22 Indonesia thắng thuyết phục U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Indonesia thắng thuyết phục U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài những sai lầm đáng tiếc trong phòng ngự, U22 Việt Nam cũng không tận dụng được lợi thế quân số (chơi hơn người trong gần 40 phút) để tạo khác biệt. Chúng ta cầm bóng nhiều nhưng rất thiếu ý tưởng với trái bóng trong chân. Các cầu thủ tạt bóng rất thiếu chính xác, thiếu cảm giác. Các pha phối hợp của U22 Việt Nam thường diễn ra với nhịp độ chậm và sai nhịp. Khi cơ hội xuất hiện thì chúng ta lại dứt điểm không tốt.

Màn trình diễn tổng hòa nhiều cái dở không thể mang về một kết quả hay. Nhưng sẽ là không công bằng với Indonesia nếu chúng ta bảo rằng họ chiến thắng chỉ nhờ U22 Việt Nam đá dở.

Đó chỉ là một phần của nguyên nhân. Ở một góc độ khác, phải thừa nhận U22 Indonesia đã chơi tốt và thắng xứng đáng. Họ không chỉ sở hữu một Arhan Pratana sở hữu quả ném biên siêu mạnh, họ còn có nền tảng thể lực dồi dào hơn U22 Việt Nam và rõ ràng họ tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn chúng ta.

Khả năng sút xa của cầu thủ Indonesia thực sự đáng gờm và họ đã khai thác quá tốt những sai lầm trong phòng ngự của U22 Việt Nam. Mục tiêu bảo vệ chiếc HCV bóng đá nam SEA Games vậy là bất thành. Phía trước là trận tranh HCĐ đang đợi các học trò ông Troussier.

Đội U22 Việt Nam này rõ ràng có rất nhiều vấn đề. Nhưng thực ra đó không phải là điều bất ngờ. Chúng ta đã nói với nhau nhiều lần là chất lượng kỹ thuật của lứa cầu thủ này đa số đều không tốt.

Thất bại trước Indonesia chỉ củng cố sự thật rằng HLV Troussier còn rất nhiều việc làm nhưng không rõ ông có thể làm được bao nhiêu. Bây giờ không ai nói đến mục tiêu dự World Cup 2026 nữa vì ngày đó vẫn còn xa.

U22 Indonesia 3-2 U22 Việt Nam | Môn bóng đá nam SEA Games 32

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm