Bóng đá Quốc tế

Bóng đá nữ Triều Tiên gây tiếng vang khi thắng đối thủ từ Nhật Bản, giành chức vô địch châu Á

26/05/2026 09:39 GMT+7 Google News

CLB nữ Naegohyang của CHDCND Triều Tiên đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi đánh bại đại diện của Nhật Bản là Tokyo Verdy Beleza với tỷ số 1-0 trong trận chung kết Champions League nữ Châu Á 2025-2026.

Một chiến thắng tối thiểu nhưng đầy bản lĩnh đã giúp đội bóng Triều Tiên bước lên ngôi vô địch châu Á, đồng thời mở ra cánh cửa đến sân chơi thế giới vào năm tới.

Khoảnh khắc quyết định của trận đấu đến ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Trong thế trận chặt chẽ, khi cả hai đội đều tổ chức phòng ngự với cường độ cao và không để lộ nhiều khoảng trống, đội trưởng Kim Kyong Yong đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất.

Pha lập công ấy không chỉ mang lại lợi thế cho Naegohyang mà còn trở thành bước ngoặt định đoạt ngôi vương sau 90 phút đầy căng thẳng.

CLB nữ Naegohyang của CHDCND Triều Tiên đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi đánh bại đại diện của Nhật Bản là Tokyo Verdy Beleza với tỷ số 1-0 trong trận chung kết Champions League nữ Châu Á 2025-2026.

CLB nữ Naegohyang của CHDCND Triều Tiên đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi đánh bại đại diện của Nhật Bản là Tokyo Verdy Beleza với tỷ số 1-0 trong trận chung kết Champions League nữ Châu Á 2025-2026.

Danh hiệu vô địch Champions League nữ Châu Á cũng đồng nghĩa với việc Naegohyang giành vé tham dự Champions Cup nữ thế giới vào năm 2027.

Đây là giải đấu quy tụ những nhà vô địch đến từ sáu liên đoàn bóng đá châu lục, với vòng chung kết được tổ chức tại Miami. Với đại diện Triều Tiên, đây là cơ hội hiếm hoi để họ bước ra sân khấu bóng đá nữ thế giới ở cấp CLB.

Sau trận, HLV Ri Yu-il không giấu được xúc động. Ông gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un vì sự quan tâm và động viên dành cho đội bóng. Nhà cầm quân này nhấn mạnh việc đại diện cho bóng đá nữ Triều Tiên trở thành đội mạnh nhất châu Á là một cột mốc lịch sử. Theo ông, dù buổi lễ nâng cúp đã khép lại, phía trước vẫn là những thử thách mới ở đấu trường quốc tế.

Bóng đá nữ từ lâu vẫn là niềm tự hào của Triều Tiên trên bản đồ thể thao châu lục. Đội tuyển nữ nước này hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA, vượt xa vị trí của đội tuyển nam đang xếp hạng 118 thế giới. Thành tích của Naegohyang thêm một lần nữa khẳng định nền tảng phát triển bền vững của bóng đá nữ Triều Tiên, nơi luôn sản sinh ra những tập thể giàu thể lực, kỷ luật và bản lĩnh thi đấu.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ nữ Naegohyang của CHDCND Triều Tiên

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ nữ Naegohyang của CHDCND Triều Tiên

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Naegohyang cầm quốc kỳ Triều Tiên chạy quanh sân để ăn mừng. Hình ảnh ấy thu hút sự chú ý lớn bởi tại Hàn Quốc, đây từng là vấn đề nhạy cảm liên quan đến Luật An ninh Quốc gia.

Tuy nhiên, bầu không khí trên khán đài lại diễn ra khá tích cực. Khoảng 1.200 khán giả thuộc các tổ chức dân sự Hàn Quốc, với sự hỗ trợ từ Bộ Thống nhất, đã có mặt để cổ vũ và dành những tràng pháo tay cho màn ăn mừng của đội vô địch.

Không lâu sau trận đấu, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đăng thông điệp chúc mừng trên mạng xã hội X. Ông gửi lời chúc tới các cầu thủ Naegohyang, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với người hâm mộ Hàn Quốc vì tinh thần cổ vũ văn minh và cởi mở. Thông điệp "trái bóng luôn tròn và chúng ta sẽ còn gặp lại" nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Được thành lập từ năm 2012, Naegohyang có nghĩa là "Quê hương tôi" trong tiếng Triều Tiên. Đây là cái tên còn khá mới ở cấp độ châu lục nhưng đã sớm ghi dấu bằng danh hiệu lớn đầu tiên.

Trước câu hỏi về quãng thời gian lưu lại Hàn Quốc, HLV Ri Yu-il giữ quan điểm nhất quán rằng toàn đội chỉ tập trung cho bóng đá. Theo ông, các cầu thủ đã dành toàn bộ tâm trí cho trận chung kết và nỗ lực trong từng phút trên sân.

Trận đấu khép lại với 2.670 khán giả có mặt tại sân, dù vẫn còn nhiều ghế trống. Naegohyang không có lực lượng cổ động viên đồng hành do công dân Triều Tiên hầu như không được phép nhập cảnh Hàn Quốc.

Nhưng trong đêm tại Suwon, khoảng cách địa lý và những khác biệt ngoài sân cỏ dường như được thu hẹp lại, khi bóng đá trở thành điểm kết nối hiếm hoi giữa hai bên, còn Naegohyang là cái tên được xướng lên đầy tự hào trên đỉnh cao châu Á.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm