Bóng đá nữ Indonesia mơ huy chương SEA Games 2025: Thời khắc lịch sử của Garuda Pertiwi

04/12/2025 07:24 GMT+7 | SEA Games 33

SEA Games 2025 tại Thái Lan được xem là cơ hội lớn nhất để Garuda Pertiwi (biệt danh của đội tuyển bóng đá nữ Indonesia) viết tiếp lịch sử sau nhiều năm lỡ hẹn.

Đây là lần đầu đội nữ Indonesia trở lại SEA Games sau 2 kỳ vắng mặt liên tiếp, và chỉ là lần thứ 6 họ tham dự trong tổng số 13 kỳ có môn bóng đá nữ. Quãng thời gian chờ đợi quá dài, cùng tần suất thi đấu không ổn định, khiến mọi cơ hội dự giải đều trở nên quý giá.

Nhiên liệu của một khát vọng

Kỳ SEA Games gần nhất mà Indonesia vào tới bán kết là năm 2001 tại Kuala Lumpur, Malaysia - thời điểm mà Claudia Scheunemann, niềm hy vọng lớn nhất hiện tại, thậm chí còn chưa ra đời. Điều đó phản ánh rõ rệt sự đứt quãng trong hành trình phát triển của đội tuyển nữ, vốn không được dự SEA Games thường xuyên dù giải đấu không yêu cầu vòng loại.

Sự bất ổn này bắt đầu từ năm 2005, khi Indonesia đứng cuối bảng trong kỳ SEA Games tổ chức tại Philippines. Sau đó, đội không được cử tham dự trong 4 kỳ liên tiếp. SEA Games từng là sân chơi dễ tiếp cận, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với cơ hội được trao đều đặn. Với những cầu thủ như Vivi Oktavia Riski - người mới chỉ góp mặt đúng một lần trong sự nghiệp - SEA Games 2025 không khác gì một cánh cửa cuối cùng để chứng minh năng lực.

Năm 1997 trên sân nhà, họ vào bán kết sau 2 trận hòa trước Myanmar và Malaysia, chỉ chịu thua Thái Lan - đội sau đó đăng quang vô địch. Năm 2001, Indonesia đánh bại Singapore để tiến vào bán kết lần thứ 2. Nhưng kể từ đó, thành tích đội tuyển dần tụt dốc và rơi vào quãng trống kéo dài.

Cuối năm ngoái, Indonesia vô địch AFF Women Cup 2024, và đó là danh hiệu đầu tiên trong lịch sử của họ. Nhưng trước những đối thủ mạnh hơn hẳn như Việt Nam, Thái Lan ở ASEAN Women's Championship, Indonesia trải qua những trận thua cực đậm (0-7) và bị loại ngay từ vòng bảng. Thất bại 0-5 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận giao hữu cuối tháng 11 vừa rồi cũng để lại vết đau không nhỏ. Nhưng chính những nỗi thất vọng ấy lại trở thành "nhiên liệu" giúp toàn đội quyết tâm làm lại ở đấu trường lớn hơn.

"Chúng tôi muốn tạo nên lịch sử để bóng đá nữ Indonesia tiếp tục phát triển", trợ lý quản lý Iwan Setiawan chia sẻ trong giai đoạn tập huấn tại Yogyakarta. Tự tin ấy không hề viển vông, bởi Indonesia đang có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất từ trước đến nay.

Đội tuyển bóng đá nữ Indonesia: Thời khắc lịch sử của Garuda Pertiwi - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng đá nữ Indonesia rộng cửa vào bán kết SEA Games 2025

Bảng đấu mở rộng cánh cửa lịch sử

Indonesia nằm ở bảng A cùng Thái Lan và Singapore. Việc Campuchia rút lui vì lý do an ninh khiến bảng đấu chỉ còn 3 đội. Điều này đồng nghĩa Indonesia chỉ cần vượt qua một đối thủ để vào bán kết - cơ hội lớn chưa từng có. Cần phải nhắc lại rằng bảng B khó hơn nhiều với sự hiện diện của 3 đội mạnh là Việt Nam, Philippines, và Myanmar (còn lại là Malaysia).

Trận ra quân gặp chủ nhà Thái Lan vào ngày 4/12 sẽ là thử thách nặng nề nhất. Thái Lan - dù đang trong giai đoạn chuyển giao sau khi lần đầu tiên từ năm 1997 không vượt qua vòng loại Asian Cup 2026 - vẫn là cường quốc của bóng đá nữ khu vực. Họ từng 2 lần dự World Cup nữ (2015 và 2019) và sở hữu 5 HCV SEA Games, chỉ xếp sau Việt Nam (8).

Nhưng điều đó không có nghĩa Indonesia phải lép vế. Tính chất đặc biệt của giải đấu, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khát khao khẳng định mình có thể giúp Garuda Pertiwi tạo nên bất ngờ. Quan trọng hơn, Indonesia hoàn toàn có lợi thế lớn trước Singapore - đội bóng mà họ đã thắng 6 lần liên tiếp, gần nhất là chiến thắng 3-0 tại AFF Cup 2024. Nếu chơi đúng phong độ, Indonesia gần như "nắm chắc" một suất vào bán kết.

Huy chương đồng SEA Games 2025 là mục tiêu khả thi?

Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia đặt mục tiêu huy chương đồng cho đội tuyển bóng đá nữ tại SEA Games 2025. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir – đồng thời là Bộ trưởng – khẳng định đây là chỉ tiêu phù hợp dựa trên năng lực hiện tại.

Ông Thohir có lẽ cũng hiểu rằng SEA Games năm nay chính là cơ hội vàng để bóng đá nữ khẳng định vị thế, sau nhiều năm không có sân chơi ổn định và không được đầu tư xứng tầm. Ngoài Claudia Scheunemann, Indonesia cũng đang kỳ vọng vào một số Indo kiều như Katarina Stalin (16 tuổi, gốc Mỹ), và bộ tứ gốc Hà Lan là Felicia De Zeew (19 tuổi), Isa Warps (20 tuổi), Estella Loupaty (22 tuổi), Isabelle Nottet (22 tuổi). Đó đều là những cầu thủ rất trẻ thi đấu ở châu Âu và Mỹ, với nền tảng thể hình vượt trội. Tất nhiên, chừng ấy là chưa đủ cho một cuộc cách mạng, song chắc chắn giúp đội tuyển nữ Indonesia tự tin lên rất nhiều.

Con đường đến bán kết rộng mở hơn bao giờ hết với tuyển nữ Indonesia. Nếu thành công, nó sẽ trở thành bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển bóng đá nữ Indonesia. Một thế hệ mới đang mang theo ngọn lửa mà các đàn chị không có cơ hội thắp lên, để biến SEA Games 2025 thành cột mốc đáng nhớ.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm