Bóng đá hôm nay 5/11: Fernandes bị chỉ trích vì chê đồng đội, Guardiola khẩu chiến với Ibra

05/11/2022 07:44 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 5/11: Fernandes bị chỉ trích vì chê đồng đội, Guardiola khẩu chiến với Ibrahimovic, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 5/11, 6/11 trên K+ và ON Sports

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 5/11, 6/11 trên K+ và ON Sports

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 5/11, 6/11 trên K+ và ON Sports: Man City vs Fulham, Barcelona vs Almeria, Hertha Berlin vs Bayern, Pau FC vs Amiens.

 

Fernandes bị chỉ trích vì chê đồng đội

Sau chiến thắng của MU trước Real Sociedad, Bruno Fernandes đã tiết lộ chuyện HLV Erik ten Hag gạch tên Alejandro Garnacho hồi đầu mùa vì thái độ không đúng mực. Tuy nhiên, sự thẳng thắn này lại khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha nhận về nhiều chỉ trích.

Đầu tiên, anh đã bị Chris Sutton trách móc trên BT Sport: “Hành động đó hoàn toàn không cần thiết. Thông điệp mà Ten Hag gửi đến là sự hài hòa. Tôi thực sự ngạc nhiên về những gì Bruno đã nói, cậu ấy nên diễn giải theo cách khác”.

Sau đó, đến lượt cựu sao của Liverpool, Dean Saunders cũng chỉ trích Fernandes: “Với cá tính của Bruno, việc cậu ấy lên án đồng đội là bình thường. Tuy nhiên, cậu ấy lại bỏ qua những cái tên chơi tệ khác và hướng đến một cầu thủ mới chỉ 18 tuổi. Những phát biểu của Bruno vừa qua chỉ nên xuất hiện trên sân tập, thay vì các buổi phỏng vấn”.

Chú thích ảnh
Fernandes bị chỉ trích vì chê đồng đội

Guardiola khẩu chiến với Ibrahimovic

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic từng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với tiền đạo của Man City, Erling Haaland. Tuy nhiên, anh cho rằng cầu thủ người Na Uy có thể gặp khó khăn trong giai đoạn phát triển vì cái tôi của HLV Pep Guardiola.

Khi được hỏi về bình luận trên trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đáp trả Ibrahimovic.

“Cậu ấy đúng, hoàn toàn đúng. Ở CLB này, cái tôi của tôi lớn hơn tất cả mọi người, mọi cầu thủ. Tôi không thích khi Haaland ghi 3 bàn và cậu ấy giành lấy mọi sự chú ý. Tôi ghen tị, thật sự rất ghen tị”, Guardiola mỉa mai Ibra.

“Tôi đã nói ‘'Erling, làm ơn đừng ghi bàn nữa, nếu không báo chí sẽ không nói gì về tôi cả’. Ibrahimovic đúng, cậu ấy hiểu tôi một cách hoàn hảo. Có lẽ cậu ấy nên viết một cuốn sách khác”.

Chú thích ảnh
Guardiola khẩu chiến với Ibrahimovic

Pique từ chối họp báo của Joan Laporta

Theo Marca, trung vệ Gerard Pique đã đích thân thông báo cho chủ tịch Joan Laporta về quyết định treo giày của mình từ tuần trước. Ông Laporta đã chấp nhận yêu cầu của Pique và còn gợi ý thêm muốn để cầu thủ 35 tuổi thông báo điều này trong một cuộc họp báo có toàn thể thành viên CLB tham dự.

Tuy nhiên, Pique đã từ chối yêu cầu của Laporta và muốn thông báo theo cách riêng. Đó là lý do tại sao anh lại tiết lộ ý định giải nghệ của mình trong một video trên mạng xã hội.

Ý tưởng giải nghệ đã xuất hiện trong đầu Pique kể từ khi HLV Xavi nói rằng anh sẽ không phải một cầu thủ quan trọng trong đội mùa này. Thực tế đã chỉ ra điều đó khi Pique chỉ có 9 lần ra sân mùa này và xếp sau hầu hết các đồng đội trẻ trong thứ tự lựa chọn.

Chú thích ảnh

Kepa dính chấn thương nghiêm trọng

HLV của Chelsea, ông Graham Potter, thông báo thủ thành Kepa Arrizabalaga bị chấn thương bàn chân và sẽ không thể ra sân cho đến World Cup.

Thủ môn 28 tuổi dính chấn thương trên trong trận thua 1-4 của Chelsea trước Brighton. Anh đã vắng mặt trong chiến thắng trước Dinamo Zagreb hồi giữa tuần và cũng trong trận đấu đó, Chelsea hứng chịu thêm một chấn thương khác của Ben Chilwell.

Ông Potter chia sẻ: “Kepa à, không. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể thi đấu trước khi World Cup 2022 khởi tranh”.

Chú thích ảnh

Klopp tức giận với kỳ World Cup 2022

HLV Juergen Klopp nói rằng ông rất tức giận với những vấn đề xoay quanh World Cup năm nay và điều đó dẫn đến việc mất đi sự phấn khích với giải đấu.

“Tôi sẽ xem các trận đấu, nhưng cảm giác sẽ khác. Tôi đã xem một bộ phim tài liệu cũ về toàn bộ tình hình, về thời điểm họ thông báo Qatar là nơi tổ chức kỳ World Cup tiếp theo. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ công bố 2 kỳ World Cup trong 1 lần. Chúng ta đều biết nó xảy ra thế nào và chúng ta vẫn để nó xảy ra”.

“Sau này, chúng ta sẽ nói về nhân quyền liên quan đến những người phải làm việc ở đó trong những hoàn cảnh như vậy, hãy để tôi nói một cách dễ hiểu: rất khó khăn. Chúng ta không thể chơi World Cup ở đó vào mùa hè vì nhiệt độ cũng như không có một sân vận động nào ở Qatar, hoặc mới chỉ có 1 cái”.

“Vì vậy, họ phải xây dựng các SVĐ. Tôi không nghĩ rằng có ai nghĩ về điều đó vào thời điểm đó. Không giống như Aladdin với chiếc đèn thần và ‘bùm, có một SVĐ mới’. Tình huống này khiến bạn tức giận. Làm sao mà không tức giận được chứ?”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm