Bóng đá hôm nay 16/3: Ronaldo mỉa mai trọng tài, PSG mời chào Barca mua lại Neymar

16/03/2022 21:08 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- Ronaldo mỉa mai trọng tài. Man City mời chào Haaland lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Tỷ phú Abramovich nhận lệnh trừng phạt từ EU. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 17/3, 18/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 17/3, 18/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 17/3, 18/3: Brighton vs Tottenham, Arsenal vs Liverpool, Juventus vs Villarreal, Lille vs Chelsea.

 

Ronaldo mỉa mai trọng tài

Sau khi chứng kiến Renan Lodi ghi bàn cho Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo có cử chỉ tức giận với trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Slavko Vincic. Siêu sao MU đưa tay lên mắt bày tỏ hàm ý ông Vincic cần đeo kính hoặc ống nhòm để nhìn rõ tình huống. Sở dĩ Ronaldo bày tỏ thái độ là bởi cầu thủ Elanga của MU đã ngã xuống sân sau tình huống tranh chấp với Reinildo trước tình huống phản công của Atletico nhưng trọng tài không bắt lỗi.

HLV Ralf Rangnick sau trận cũng phàn nàn về cách điều hành của trọng tài Vincic khi để cho cầu thủ Atletico Madrid câu giờ. “Chúng tôi đã có một hiệp 2 khó khăn vì liên tục bị gián đoạn. Lúc nào cũng sẽ có người nằm sân. Tôi sẽ nói là đã có vài quyết định khó hiểu từ trọng tài. Tôi không nói nó mang tính quyết định trận đấu nhưng có vẻ ông ta thiên vị cho những hành động câu giờ như vậy. Và 4 phút bù giờ cũng thật nực cười đối với tôi”.

 

Chú thích ảnh

  

Man City mời chào Haaland lương cao nhất Ngoại hạng Anh

Tờ The Sun (Anh) tiết lộ, Man City đã có kế hoạch biến Erling Haaland thành cầu thủ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh nếu chấp thuận cập bến Etihad. Cụ thể, Man City sẽ mời chào Haaland mức lương 500.000 bảng/tuần. Hiện hai cầu thủ nhận lương vào hàng cao nhất Premier League là Cristiano Ronaldo MU và Kevin De Bruyne của City, với mức khoảng 385.000 bảng mỗi tuần.

Tuy nhiên, chưa rõ Haaland có chấp thuận đề nghị của Man City hay không. Theo truyền thông Đức, chân sút người Na Uy hiện vẫn nghiêng về khả năng đầu quân cho một đội bóng Tây Ban Nha, với điểm đến tiềm năng nhất là Real Madrid. Chỉ khi phía Real không tỏ ra cởi mở, Haaland mới chuyển hướng sang phía đội bóng Anh.

 

Chú thích ảnh

  

PSG mời chào Barca mua lại Neymar

Trang Foot Mercato đưa tin PSG đang tìm cách thanh lý tiền đạo Neymar vào mùa Hè này. PSG thậm chí đã cử đại diện liên hệ với Barcelona, đề nghị đội bóng xứ Catalunya đưa Neymar trở lại Camp Nou. Hè 2017, PSG từng bỏ 222 triệu euro kích hoạt điều khoản giải phóng để chiêu mộ Neymar từ Barca. Tuy nhiên, siêu sao Brazil cho tới bây giờ vẫn chưa giúp PSG hoàn thành giấc mơ vô địch Champions League. Ngoài Barca, PSG cũng sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ các CLB khác dành cho Neymar.

 

Chú thích ảnh

  

Tỷ phú Abramovich nhận lệnh trừng phạt từ EU

Ông chủ của Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich, vừa phải nhận một lệnh trừng phạt khác từ Liên minh châu Âu (EU). Abramovich không chỉ bị đóng băng tài sản và cấm đi lại ở các quốc gia thuộc EU. Tỷ phú 55 tuổi này còn thiệt hại lớn vì liên quan đến các lệnh trừng phạt mới mà EU nhắm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu thép và sắt của Nga, cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ trị giá hơn 300 euro và ô tô có giá trên 50.000 euro…

Trước EU, Abramovich đã bị Vương quốc Anh phong tỏa toàn bộ tài sản , bao gồm CLB Chelsea. Hiện tại, Chelsea chỉ có thể hoạt động nhờ giấy phép đặc biệt của chính phủ Anh. Đội bóng thành London chỉ có thể hoạt động bình thường sau khi hoàn tất quá trình đổi chủ.

Liverpool nguy cơ mất Salah

Trong buổi tập mới nhất của Liverpool để chuẩn bị cho trận đấu với Arsenal, tiền đạo chủ lực Mohamed Salah đã vắng mặt. Chia sẻ ở buổi họp báo, HLV Klopp cho biết Salah gặp chấn thương. Ông Klopp không nói rõ đó là chấn thương gì và thời điểm Salah có thể hồi phục. Các nguồn tin của báo chí Anh cho biết, nhiều khả năng Salah sẽ không thể ra sân ở trận đấu với Arsenal. Trong trường hợp xấu nhất, Salah chỉ có thể trở lại vào ngày 2/4 khi Liverpool chạm trán Watford trên sân nhà.

Đây là tổn thất không nhỏ với Liverpool khi Arsenal đang có phong độ rất cao. Mohamed Salah đã ghi 20 bàn và có 10 kiến tạo sau 26 trận ra sân tại Premier League mùa giải này.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm