Thiago Alcantara: Làm lại từ con số 0

11/04/2015 06:32 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây vài ngày, Thiago chính là người thực hiện thành công quả đá 11m cuối cùng để đưa Bayern Munich vượt qua Leverkusen trong loạt đá luân lưu để giành vé lọt vào bán kết Cúp QG Đức. Nhưng có lẽ như thế vẫn là quá ít so với những gì người ta chờ đợi ở tiền vệ gốc Brazil này…

Cũng cần phải nói thêm rằng trước khi trở thành người hùng, Thiago suýt chút nữa đã thành tội đồ, khi thực hiện một tình huống đạp thẳng vào Kiessling. Rất may, trọng tài đã bỏ qua pha bóng xứng đáng phải lĩnh thẻ đỏ ấy của cầu thủ mang áo số 6 của Bayern Munich. Sau trận đấu chính Thiago cũng đã phải gửi “1000  lời xin lỗi” đến tiền đạo của Bayer Leverkusen. Ở khía cạnh nào đó, tình huống này phản ánh sự bấp bênh của Thiago tại Bayern Munich. Anh luôn ngấp nghé ở ngưỡng cửa là nỗi thất vọng của CLB xứ Bavaria.

Trên thực tế, Thiago là cầu thủ duy nhất được Pep Guardiola yêu cầu đích danh khi vị chiến lược gia này lên nắm quyền tại sân Allianz. “Thiago hay không gì cả”, Pep đã đưa ra yêu cầu như vậy với BLĐ của Bayern Munich. Câu nói gần như vận vào người cậu học trò cưng của Guardiola. Cho đến lúc này, sau gần 2 mùa giải “ăn cơm” Bayern Munich, Thiago gần như vẫn đang ở vạch xuất phát.

Những chấn thương liên miên đã biến quyết định gia nhập Bayern Munich vốn được coi là bước đột phá của Thiago trở thành ác mộng. Nếu chọn Manchester United, Thiago có thể đã là nhạc trưởng tại sân Old Trafford ngay từ mùa bóng trước. Còn trong trường hợp ở lại Barcelona thì người lấp chỗ trống của lão tướng Xavi rất có thể đã không phải là Rakitic như bây giờ, mà chính là Thiago.

Trở lại với thực tại thì Thiago hiện phải vật lộn để tìm chỗ đứng tại Bayern Munich. Trong tay Guardiola hiện nay có quá nhiều tiền vệ trung tâm đẳng cấp và giàu kinh nghiệm hơn Thiago. Ví dụ như Xabi Alonso, Schweinsteiger hay Lahm. Vì thế, Thiago sẽ phải tranh thủ, chắt chiu từng cơ hội để khẳng định mình tại sân Allianz.

Trận đấu với E.Frankfurt đêm nay sẽ diễn ra đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 24 của Thiago. Nhiều khả năng, anh cũng sẽ được ông thầy trao cho món quà sinh nhật ý nghĩa đấy là được ra sân ở vòng 28 Bundesliga này. Bởi vào lúc này, Bayern Munich rất cần giữ chân cho các ngôi sao trước trận đấu quan trọng với Porto ở Champions League. Đặc biệt là những lão tướng như Xabi Alonso, Lahm - những người vừa trải qua 2 trận đấu căng thẳng liên tiếp trước Dortmund và Leverkusen. Guardiola cần tránh cho họ đi vào vết xe đổ của Schweinsteiger đã bị chấn thương.

Trong bối cảnh đó, một cầu thủ trẻ trung như Thiago cần phải chia lửa cho các đàn anh. Về cơ bản, đây là thời điểm Pep rất cần cậu học trò cưng thể hiện giá trị của mình. Với việc cả Ribery và Robben đều chấn thương, sức tấn công biên của Bayern Munich đã suy giảm rõ rệt. Ở 2 trận đấu gần đây, CLB xứ Bavaria đã phải chú trọng hơn đến việc tấn công ở trung lộ. Thiago với khả năng chơi sáng tạo, cùng nhãn quan rất tốt của mình hoàn toàn có thể trở thành chiếc chìa khóa giúp Bayern Munich triển khai tốt những miếng đánh ở trung lộ. Thế nên, hãy thể hiện mình đi, Thiago!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm