Wilfried Bony: Đến lúc nào anh mới tỏa sáng?

03/11/2015 06:28 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc chân sút chủ lực Sergio Aguero phải ngồi ngoài một thời gian dài tưởng như là cơ hội để Wilfried Bony chứng tỏ mình, nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Mới đây, HLV Manuel Pellegrini đã phải lên tiếng bênh vực cựu tiền đạo Swansea, đồng thời nhắc nhở chân sút 26 tuổi này phải chứng tỏ lý do vì sao anh lại khiến Man City bỏ ra tới 25 triệu bảng.

Cho đến lúc này, Bony mới ghi được 3 bàn trong 12 lần ra sân cho Man City ở tất cả các đấu trường. Riêng ở Champions League mùa này, tiền đạo người Bờ Biển Ngà chưa ghi bàn thắng nào trong hai lần ra sân, một ở lượt trận đầu tiên và gần nhất chính là trận gặp Sevilla trên sân Etihad.

Tưởng như cú đúp vào lưới Bournemouth vào ngày 17/10 là động lực để Bony sớm tìm lại phong độ như thời còn khoác áo Swansea. Đáng tiếc, bốn trận sau đó anh chỉ ghi thêm đúng một bàn thắng trong trận thắng 5-1 trước Crystal Palace ở Cúp Liên Đoàn.

Ở trận đấu với Norwich cuối tuần qua, vai trò của Bony trên hàng công hoàn toàn mờ nhạt. Anh không tạo ra chút khác biệt nào trước đối thủ dưới cơ, khiến cho Man City phải nhờ tới cú đánh đầu của trung vệ Nicolas Otamendi và quả phạt đền của Yaya Toure để có thể giành trọn vẹn 3 điểm.

Tiêu điểm: Man City chờ đợi gì ở Wilfried Bony?

Tiêu điểm: Man City chờ đợi gì ở Wilfried Bony?

Việc Sergio Aguero dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu một tháng sẽ là điều kiện để Wilfried Bony thể hiện mình. Câu hỏi đặt ra: Man City có thể kỳ vọng đến đâu với tiền đạo người Bờ Biển Ngà này?

Những năm trước đây, Man City luôn được đánh giá dồi dào lựa chọn hàng công, nên sự vắng mặt của Aguero không phải là vấn đề. Họ có thể trông cậy vào Edin Dzeko, một siêu dự bị luôn tạo ra sự khác biệt mỗi khi được trao cơ hội, hay Mario Balotelli, mẫu cầu thủ có thể bùng nổ vào những lúc không ai ngờ tới, và Stevan Jovetic, lựa chọn không tồi cho hàng công đội chủ sân Etihad. Tất cả họ đều đã ra đi, và trong tay Pellegrini, ngoài Bony, cũng chỉ có Kelechi Iheanacho, một tài năng trẻ giàu triển vọng nhưng còn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Sử dụng Iheanacho cho một trận cầu quan trọng như trận gặp Sevilla còn là giải pháp mạo hiểm hơn cả việc dùng Bony.

Vấn đề ở chỗ làm thế nào để có thể khôi phục niềm tin ở tiền đạo người Bờ Biển Ngà này. Như lời thú nhận của HLV Pellegrini: “Có lẽ Bony cần phải nhanh chóng ghi bàn trở lại bởi cậu ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi. Với phong cách chơi thường thấy, thường cậu ta rất ít khi để những cơ hội trôi qua. Tôi nghĩ Bony cần sự tin tưởng. Cậu ta đang thi đấu sau khi trải qua nhiều tháng không đá trọn vẹn vì nhiều lý do khác nhau. Giờ có lẽ tôi cần đặt nhiều niềm tin vào Bony hơn”.

Đúng là Bony từng bày tỏ sự không hài lòng khi anh được ra sân quá ít ở nửa cuối mùa trước, trong hoàn cảnh Aguero chơi quá chói sáng. Giờ khi tiền đạo người Argentina phải làm bạn với bệnh viện, tiền đạo 26 tuổi này cần phải chứng tỏ anh có thể khỏa lấp khoảng trống trên hàng công, nếu không muốn phải làm bạn dài hạn với ghế dự bị khi Aguero bình phục và quay lại thi đấu. Tất cả phụ thuộc vào những gì anh làm được ở sân Sanchez Pizjuan đêm nay.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm