5 điểm nhấn trước đại chiến Liverpool – Man City: 'Chung kết' Pellegrini. Bony liệu có đá chính?

01/03/2015 15:59 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay mọi ngả đường đều dẫn về Anfield nơi Liverpool tiếp Man City trong trận đấu được chờ nhất ở vòng 27 Premier League. Đội khách cần chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với Chelsea trong khi chủ nhà cũng muốn tiếp tục chuỗi trận hồi sinh của mình ở Premier League. Cơ hội nào cho The Kop và The Citizens?

1.Trận đấu này có mang tính quyết định với Manuel Pellegrini?

Khi chọn Manuel Pellegrini thay Roberto Mancini dẫn dắt Man City, các ông chủ của The Citizens hy vọng Pellegrini sẽ làm tốt hơn Mancini ở Champions League. Giờ thì viễn cảnh về một cuộc chia tay sớm nữa ở Châu Âu đang hiển hiện.

Thất bại 1-2 trước Barca ngay trên sân nhà khiến City đối mặt nguy cơ bị loại từ vòng 1/8 Champions League giống kịch bản họ trải qua mùa trước. Khi nguy cơ thất bại ở Champions League đang rất cao, City nói chung và Pellegrini nói riêng cần chiến thắng ở Premier League để bù đắp lại (dù chưa chắc các ông chủ của Etihad nghĩ thế) và điều đó đồng nghĩa với việc họ phải dốc sức đánh bại Liverpool.

Trong vòng đấu mà Chelsea không đá, một chiến thắng ở Anfield sẽ giúp City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xuống 2 điểm. Nếu làm được điều đó họ sẽ được khích lệ rất nhiều về tâm lý. Và lại có thể mơ về cuộc ngược dòng khi Chelsea có chuyến làm khách không dễ dàng ở West Ham sau đây mấy ngày còn City đá với Leicester trên sân nhà.

Có thể lúc đầu ông Pellegrini đã tính đến chuyện đá chắc chắn để tìm kiếm một kết quả hòa ở Anfield nhưng tình hình lúc này đang thay đổi. Ông cần một chiến thắng để hy vọng cứu lấy tương lai của mình ở Etihad và đang có trong tay đầy đủ các ngôi sao tấn công tốt nhất. Vậy tại sao không tấn công và kéo sập Anfield?

2.Brendan Rodgers sẽ dùng Daniel Sturridge như thế nào?

Daniel Sturridge dĩ nhiên là nhân tố quan trọng của Liverpool, là cây làm bàn tốt nhất của họ lúc này. Tuy nhiên, ông Rodgers vẫn đang tìm cách để dùng anh một cách hiệu quả nhất từ sau khi anh trở lại sau chấn thương.

Ông đã thử vài kiểu kết hợp. Đã dùng anh đá trung phong trong hàng công 3 người cùng 2 tiền đạo cánh. Đã dùng anh làm tiền đạo duy nhất với Coutinho đá lùi ngay phía sau. Và hôm thứ 5 vừa qua đã bố trí anh đá cặp cùng Balotelli với Raheem Sterling chơi trong vai trò của số 10.

Vấn đề là cho tới nay ông Rodgers vẫn chưa xác định được kiểu bố trí này nào là phù hợp nhất với Sturridge nói riêng và với các ngôi sao tấn công của Liverpool nói chung. Vẫn còn một cách mà ông chưa thử là xếp Sturridge đá tiền đạo duy nhất còn Coutinho và Sterling chơi lùi ngay phía sau. Cách bố trí này vừa cho phép Coutinho phát huy các phẩm chất kỹ thuật, vừa tạo cơ hội cho Sterling phô diễn tốc độ của mình và giúp Sturridge có thể khoảng trống để đe dọa khung thành Man City.

Vẫn chưa biết Brendan Rodgers có thử không nhưng ông cần làm cái gì đó để Sturridge và Sterling phát huy tối đa khả năng của họ. Chỉ có vậy Liverpool mới có thể tiếp tục kéo dài quá trình phục sinh của họ.



Brendan Rodgers sẽ dùng Sturridge như thế nào cho hiệu quả?

3. Wilfried Bony sẽ được đá chính?

Bỏ ra tới 25 triệu bảng rước Wilfried Bony về Etihad nhưng tới nay City mới dùng anh để hâm nóng ghế dự bị vì thực tế từ sau khi trở về từ CAN, tiền đạo Bờ Biển Ngà mới được ra sân 52 phút. Đá với Liverpool, Manuel Pellegrini hẳn muốn chơi hai tiền đạo và cho dù đã ghi bàn vào lưới Newcastle vòng trước, Edin Dzeko khó có cơ hội xuất phát từ đầu. Bony thì có thể.

Chân sút đã ghi 9 bàn sau 16 trận đá chính cho Swansea trước khi chuyển sang Man City có vẻ là lựa chọn phù hợp cho cuộc chiến ở Anfield. Nhất là khi Liverpool thiếu vắng trụ cột Sakho ở hàng thủ. Bony dường như là người có thể kết hợp tốt với Aguero không chỉ vì anh giàu thể lực hơn chân sút Argentina ít nhiều mà còn bởi anh sử lý bóng thông minh. Và điều đó không chỉ có ích cho Aguero mà cả David Silva, Samir Nasri và Toure.



Bony sẽ đá chính trên hàng công Man City?

4. Liverpool có mệt mỏi sau chuyến hành quân tới Besiktas?

Rõ ràng ông Rodgers không vui vẻ gì khi The Kop phải đá sớm vào Chủ Nhật sau chuyến đi vất vả tới Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí trận gặp Besiktas còn kéo dài tới hiệp phụ và phải đá penalty. Quãng nghỉ dài hơn 48 tiếng của City có thể giúp họ tạo được lợi thế về thể lực.

Vì như Rodgers nói: “Phải 3 giờ sáng Liverpool mới về đến Anh và có rất ít thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay”. Tất nhiên ông Rodgers đã cất Coutinho ở nhà và cũng không mạo hiểm với chấn thắng mắt cá nhẹ của Jordan Henderson. Điều đó đồng nghĩa với việc bộ đôi này sẽ bước vào trận gặp City trong tình trạng thể lực sung sức.

Nhưng còn những Sterling và Sturridge vừa mới hồi phục chấn thương nhưng đều đã chơi hơn 100 phút trên đất Thổ Nhĩ Kỳ? Làm sao để họ khỏe khoắn và sung sức trước City? Rõ ràng vấn đề thể lực của Liverpool vẫn là câu hỏi không dễ trả lời với Rodgers trước đại chiến ở Anfield.

5. Liverpool sẽ cảm nhận sự thiếu vắng Mamadou Sakho?

Sakho đã trở lại tập luyện sau chấn thương hông nhưng khó có thể bình phục hoàn toàn để dự trận gặp City tối nay. Như thế, ông Brendan Rodgers có thể phải chọn Dejan Lovren để chống lại Aguero và dàn sao của City.

Nhiều người có thể cho rằng hiệu quả phòng ngự của Liverpool được cải thiện nhờ chiến thuật thi đấu nhiều hơn là phẩm chất cá nhân của cầu thủ nhưng rõ ràng sự tiến bộ của Sakho đóng vai trò không nhỏ. Nếu Sakho không kịp bình phục tối nay, hãy xem Liverpool làm thể nào chống lại sức công phá của đội bóng thành Manchester.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm