Vì sao Mourinho phải mua một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp cho Man United?

16/06/2017 05:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ xếp hình của Jose Mourinho mùa giải mới đang dần hiện lên rõ nét. Nhưng có một vị trí cực kỳ quan trọng mà đến lúc này vẫn chưa biết Man United có tìm ra giải pháp hay không.

Chúng ta đang nói đến vị trí tiền vệ phòng ngự. Đó là vị trí mà Mourinho luôn coi trọng ở những đội bóng trước đó ông dẫn dắt. Ở Chelsea nhiệm kỳ đầu ông có Claude Makelele càn quét cực giỏi. Ở Chelsea nhiệm kỳ 2 ông có Nemanja Matic chơi tiền vệ trụ cực hay trong mùa giải vô địch 2014-15. Ở Real Madrid, Mourinho có Sami Khedira. Ở Inter Milan ông có Cambiasso rồi Thiago Motta.

Không phải cầu thủ nào cũng do Mourinho mua về nhưng quan trọng là họ chơi rất tốt và luôn làm ông hài lòng. Đấy là những cầu thủ mạnh mẽ, đọc tình huống tốt và giỏi thu hồi bóng. Nhưng ở Man United HLV Bồ Đào Nha vẫn chưa có một tiền vệ phòng ngự như ý ông. Mùa đầu tiên đến đây ông bán Schneiderlin vì đánh giá không đạt yêu cầu. Schweinteiger cũng bị “giải tán” cũng vì không đạt chuẩn chuyên môn của Mourinho.

Chú thích ảnh
Mourinho muốn có một tiền vệ trụ như Eric Dier của Spurs

Ông dùng lại Fellaini mà David Moyes mua về nhưng Fellaini cũng chỉ là giải pháp chữa cháy bởi khả năng đọc tình huống và cản phá không thực sự tốt. Pogba và Ander Herrera đều không phải tiền vệ thủ thực thụ. Tóm lại, Man United của Mourinho cho tới lúc này chưa có tiền vệ thủ chuyên biệt và chất lượng trong khi đó lại là vị trí họ bắt buộc phải có.

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Paul Pogba chơi chưa tốt như kỳ vọng trong mùa đầu tiên ở Old Trafford là bởi anh vẫn thường xuyên được Mourinho yêu cầu phải tham gia hỗ trợ phòng ngự. Mà bản năng của Pogba là tấn công và các phẩm chất tốt nhất của anh phục vụ cho mặt trận tấn công chứ không phải phòng ngự. Chính do hay đá thấp và phải tham gia phòng ngự nên Pogba ít tỏa sáng.

Mourinho mua Lindelof, số phận 5 trung vệ khác của Man United sẽ ra sao?

Mourinho mua Lindelof, số phận 5 trung vệ khác của Man United sẽ ra sao?

Victor Lindelof đã chính thức ký hợp đồng với Man United và dĩ nhiên Mourinho mua anh về không phải để dự bị. Câu hỏi đặt ra là số phận các trung vệ còn lại của Man United mùa tới sẽ ra sao?

Mùa tới, Mourinho cần phải “giải phóng” tiền vệ người Pháp khỏi nhiệm vụ phòng ngự mà muốn thế ông cần có một người chuyên “dọn dẹp” ở giữa sân và phía trước hàng thủ của United để anh có thể thoải mái dâng cao tấn công. Mua Pogba với giá kỷ lục thế giới về mà không phát huy được hết tiềm năng của anh là sự lãng phí cực lớn đòi hỏi Mourinho phải giải quyết kịp thời.

Và việc có một tiền vệ thủ tốt không chỉ giúp Pogba được giải phóng để thoải mái tấn công mà còn giảm tải gánh nặng cho hàng thủ của Quỷ đỏ.

Chú thích ảnh

Ai có thể trở thành miếng ghép tối quan trọng nhưng vẫn đang còn thiếu trong bộ xếp hình này của Mourinho? Có 3 cái tên được truyền thông Anh nhắc đến là Eric Dier (Spurs), Nemanja Matic (Chelsea) và Fabinho (Monaco). Trong 3 người này thì Mourinho chỉ coi Fabinho là lựa chọn cuối cùng bởi ông muốn mua một tiền vệ trụ có kinh nghiệm đá ở Premier League. Dier và Matic đều đáp ứng tiêu chí này nhưng đều là những mục tiêu không dễ chinh phục.

Mourinho tiết lộ bí quyết giúp Man United vô địch Europa League

Mourinho tiết lộ bí quyết giúp Man United vô địch Europa League

Bằng cách xem đi xem lại các băng ghi hình lối chơi và chiến thuật của các cầu thủ Ajax, HLV Jose Mourinho đã tìm ra phương pháp để đối phó với đội bóng đến từ Hà Lan trong trận Chung kết Europa League mùa giải 2016/17.

Tottenham không muốn bán Eric Dier vì ông Mauricico Pochettino vẫn cần anh dự phòng cho cặp tiền vệ trung tâm cực khỏe là Dembele – Wanyama. Nên nhớ, Spurs cũng dự Champions League mùa tới như Man United nên họ đương nhiên cũng cần đội ngũ có chiều sâu để ông Pochettino luân phiên đội hình. Matic thì Mourinho cũng rất khó mua bởi dù Conte có chiêu mộ được Bakayoko chăng nữa thì ông cũng vẫn muốn giữ Matic lại làm phương án dự phòng hoặc luân phiên sử dụng với Bakayoko để đá cặp với Kante.

Trong khi Man United đã củng cố xong hàng thủ với việc chiêu mộ Victor Lindelof, gần như chắc chắn mua được Morata để thay Ibrahimovic trên hàng công và nhiều khả năng tăng cường được chất lượng tấn công cánh trái với Ivan Perisic thì vị trí tiền vệ trung tâm vẫn là dấu hỏi. Thời gian mua sắm vẫn còn nhiều nhưng những lựa chọn tốt sẵn có trên thị trường lại không nhiều như thế. Mọi chuyện lại phải trông chờ vào tài “thuyết khách” hoặc khả năng tìm kiếm của Mourinho.

Ngoài 3 tiền vệ trung tâm được nhắc đến ở trên, Bakayoko (Monaco) và N’Zonzi (Sevilla) cũng từng được liên hệ. Nhưng lúc này khả năng Man United chiêu mộ được một trong số họ là rất thấp. Nếu cực chẳng đã mà cuối cùng Mourinho buộc phải chọn giải pháp Fabinho thì chưa biết sẽ thế nào. Có thể Man United không gặp cạnh tranh nhưng lấy cơ sở nào để tin một tiền vệ chưa có kinh nghiệm ở Premier League có thể lập tức chơi tốt ở Old Trafford?

Còn nếu Mourinho mua được mọi cầu thủ ông đề xuất mà riêng vị trí tiền vệ thủ không mua được thì cũng chưa hẳn đã là thảm họa nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem HLV Bồ Đào Nha sẽ “tối ưu hóa” Pogba mùa tới bằng cách nào hoặc ông có thể giúp Pogba tìm lại phong độ cao như từng thể hiện ở Juventus được không?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm