Man United sẽ đá sơ đồ nào nếu có cả Morata và Belotti?

15/06/2017 20:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United sẽ có nhiều phương án lựa chọn, nếu như Jose Mourinho chiêu mộ được 2 tiền đạo là Andrea Belotti và Alvaro Morata trong mùa Hè này.

Man United đã tiến sát tới việc sở hữu tiền đạo Alvaro Morata. Theo tờ AS, người đại diện của cầu thủ 24 tuổi, ông Juanma Lopez đã dành hơn hai tiếng đồng hồ tại Bernabeu hôm thứ tư để xem xét về thỏa thuận quan trọng nhất: Phí chuyển nhượng. Theo đó, Real Madrid đòi 90 triệu euro cho thương vụ Morata. Đây là một mức giá khá cao nhưng khó có thể tránh khỏi trong giai đoạn then chốt này. Trong báo cáo cũng đưa tin Morata đã đạt thỏa thuận với Man United.

Theo đài phát thanh Cope, chiều tối nay theo giờ Việt Nam, một phái đoàn của Man United sẽ chính thức đến Bernabeu (sau cuộc gặp của Juanma López với BLĐ Real) để đàm phán dứt điểm thương vụ bom tấn của Alvaro Morata.

Mourinho
Mourinho muốn có cả Morata và Belotti
10 lần Man United thất bại cay đắng trên thị trường chuyển nhượng

10 lần Man United thất bại cay đắng trên thị trường chuyển nhượng

Man United đã 10 lần bị phỗng tay trên ở TTCN và đó chính là những bài học cho Jose Mourinho, HLV hiện tại của "Quỷ đỏ".

Trong khi đó, Man United cũng đã liên hệ với Andrea Belotti, tiền đạo của Torino. Đội bóng chủ sân Old Trafford sẵn sàng bỏ ra 80 triệu euro cho tiền đạo người Italy. Tờ Tuttosport (Italy) cho biết “siêu cò” Jorge Mendes, người đang có mặt ở Italy, đã tiết lộ cho đội bóng thành Turin về mối quan tâm của Man United với Belotti.

Nếu như Man United có thể đưa về Old Trafford 2 tiền đạo trên, Jose Mourinho sẽ có một hàng công cực mạnh. Dưới đây là những sơ đồ mà Mourinho có thể sử dụng nếu như ông chiêu mộ được Belotti và Morata.

4-4-2

Man United

Sơ đồ thích hợp nhất với Alvaro Mora và Andrea Belotti chính là 4-4-2. Trong mùa giải vừa qua, Mourinho đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, nhưng có thời điểm ông cho đội bóng chuyển sang đá 4-3-3. HLV người Bồ Đào Nha sẽ chỉ phải thay đổi một chút đội hình của Man United để chuyển sang sơ đồ 4-4-2.

Với việc đẩy cầu thủ đá vị trí số 10 đá cao lên và kéo một cầu thủ chạy cánh xuống thấp hơn, 4-2-3-1 sẽ thành 4-4-2. Hiển nhiên Morata và Belotti sẽ là hai cầu thủ đá trên hàng công của Man United. Nhưng sơ đồ này sẽ không phù hợp với Paul Pogba. Anh sẽ cùng với Herrera tạo thành “double pivot" (2 tiền vệ thu hồi bóng chơi phía trước hàng hậu vệ). Như vậy Pogba sẽ bị gò bó vào nhiệm vụ phòng ngự hơn nhiều. Cầu thủ người Pháp thích hợp với sơ đồ 3 hậu vệ hơn, khi mà anh có thể phát huy được khả năng tấn công.

Man United cũng thiếu những tiền vệ cánh để đá với sơ đồ 4-4-2. Marcus Rashford và Anthony Martial vốn là những tiền đạo nhưng đã phải đá dạt cánh. Hai cầu thủ này rõ ràng không đáp ứng được yêu cầu để đá ở vị trí thấp hơn.

4-2-4

Man United

Sơ đồ 4-2-4 đã được Antonio Conte sử dụng ở Juventus và Chelsea. HLV của đội tuyển Italy, Gian Piero Ventura cũng rất thích dùng sơ đồ này. Bởi thế, Belotti đã có kinh nghiệm đá trong sơ đồ 4-2-4.

Nhưng Pogba vẫn sẽ phải gánh thêm trách nhiệm phòng ngự với sơ đồ 4-2-4. Man United cần đưa về một tiền vệ có khả năng phòng ngự tốt nếu đá với sơ đồ trên. Fabinho (Monaco) sẽ là một lựa chọn lý tưởng.

Mặc dù vậy, 4-2-4 sẽ giúp Martial quay trở lại vị trí đá cánh mà anh yêu thích. Còn ở cánh bên kia, Mkhitaryan hứa hẹn sẽ là mối đe dọa cho hàng thủ đối phương.

4-3-1-2

Man United

Khi Juventus gặp Barca ở Chung kết Champions League 2014-15, HLV Max Allegri đã sử dụng sơ đồ 4-3-1-2. Cả Morata và Pogba đều có mặt trong sơ đồ này và cả hai sẽ phù hợp nếu Mourinho có ý định dùng sơ đồ trên tại Man United.

Pogba sẽ được đá đúng sở trường là tiền vệ trái trong sơ đồ 3 tiền vệ. Trong khi đó, Morata sẽ sát cánh trên hàng công với Belotti. Mkhitaryan cũng sẽ được đá ở vị trí cầu thủ số 10 mà anh yêu thích.

Sự vắng mặt của các cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ trên sẽ khiến cho nhiệm vụ của các hậu vệ cánh thêm phần nặng nề. Antonio Valencia đã chơi rất tốt ở hành lang cánh phải nên cầu thủ người Ecuador có thể sẽ không gặp nhiều khó khăn. Còn ở cánh bên kia, Mourinho không có lựa chọn tối ưu nào. Darmian và Blind không có tốc độ tốt, còn Luke Shaw thì không được tin tưởng.

3-5-2

Man United

Mourinho từng xoay sang sơ đồ với 3 hậu vệ khi mà Man United lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương và HLV người Bồ Đào Nha thiếu các lựa chọn. Mặc dù vậy, “Quỷ đỏ” đã chơi vài trận rất tốt với sơ đồ 3 hậu vệ và do vậy, đây có thể sẽ là một lựa chọn không tồi cho đội bóng chủ sân Old Trafford ở mùa giải sau.

Morata và Pogba trước đây từng được sử dụng ở sơ đồ này tại Juventus. Sự góp mặt của Juventus sẽ khiến bộ ba hậu vệ của “Quỷ đỏ” thi đất tốt hơn. Cầu thủ người Thụy Điển là một chân chuyền tốt và có thể thi đấu thành công ở vị trí trung tâm hàng hậu vệ giống như David Luiz của Chelsea mùa giải vừa qua.

Tuy nhiên, Mkhitaryan sẽ không có chỗ trong sơ đồ 3-5-2. Ivan Perisic, cầu thủ chạy cánh mà Man United đang theo đuổi, cũng sẽ không có đất dụng võ trong sơ đồ này.

3-4-1-2

M.U

Với sơ đồ 3-4-1-2, Mourinho có thể vừa sử dụng được 2 tiền đạo, vừa sử dụng được Mkhitaryan mà lại không làm mất đi chiều rộng của đội hình nhờ sự hiện diện của các hậu vệ cánh.

Mkhitaryan có thể đá ở vị trí phía sau 2 tiền đạo. Nhưng Pogba sẽ tiếp tục gặp khó khăn là anh sẽ phải hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn. Anh có thể đá thay ở vị trí của Mkhitaryan. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm