Nếu mua sắm thành công, Mourinho sẽ giúp Man United xưng bá!

15/06/2017 13:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang bước vào mùa Hè thứ 2 ở Man United. Nếu như Jose Mourinho thành công ở TTCN mùa Hè này, rất có thể ông sẽ giúp Man United gặt hái thành tích không tưởng ở mùa giải tới. 

Khi HLV Jose Mourinho lần đầu tiên thông báo cho phó chủ tịch điều hành của Man United Ed Woodward vào tháng Ba năm nay những mục tiêu của ông trong TTCN mùa Hè này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã liệt kê ra tới 25 cầu thủ.

Ông đã  xem xét đội hình kĩ càng ở mọi khía cạnh và các phương án thay thế khi đưa danh sách đó. Tất nhiên sau này, Jose Mourinho đã quyết định lược bỏ đi những mục tiêu nào và đưa bằng được về Old Trafford những cầu thủ nào. 

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn hành động dứt khoát trên TTCN và muốn Man United hoàn tất việc mua sắm cầu thủ vào đầu tháng Bảy. Những cái tên như Alvaro Morata (Real Madrid), Ivan Perisic (Inter) và một tiền vệ phòng ngự nữa, dự kiến sẽ nối gót Victor Lindelof đến Man United vào đầu tháng sau. Và sau đó, Mourinho có thể thực sự bắt tay vào công việc.

Mourinho
Jose Mourinho luôn giành được thành công ở mùa giải thứ 2 tại các đội bóng mà ông dẫn dắt

Theo đánh giá của các chuyên gia, các đội bóng mà Jose Mourinho dẫn dắt luôn giành được thành công ở mùa giải thứ hai. Đó là lúc mà các học trò của HLV người Bồ Đào Nha thi đấu với phong độ tốt nhất và mạnh mẽ nhất. Và một trong những yếu tố quan trọng giúp Mourinho giành được thành công ở mùa giải thứ 2 với các đội bóng mà ông dẫn dắt, đó chính là khâu chuẩn bị lực lượng của ông ở mùa Hè.

Hãy nhìn lại quá khứ.

Ở FC Porto vào năm 2003, Jose Mourinho đã được chủ tịch đội bóng này hứa rằng họ sẽ không bán đi một cầu thủ nào. Đó là việc làm chưa từng có ở Porto trong quá khứ.

Tại Inter vào năm 2009, Jose Mourinho gặp may mắn khi bán được Zlatan Ibrahimovic với giá cao. HLV người Bồ Đào Nha đã có cơ hội và ngân quỹ để đưa về những cầu thủ như Samuel Eto’o, Diego Milito và Wesley Sneijder, nhằm xây dựng một đội hình cân bằng.

Tại Real Madrid vào năm 2011, Jose Mourinho đã đưa về Bernabeu những cầu thủ mà ông muốn. Ngoài ra, Mourinho còn kết nối được với những cầu thủ không thể đụng đến ở CLB, những người trước đó đã không hề cởi mở với ông.

Ở Chelsea vào năm 2014, Mourinho đã đưa về một loạt tân binh chỉ để hoàn thiện và gia cố bộ khung đội hình. 

Kết quả là Mourinho đã thành công vang dội. Ông gặt hái được danh hiệu ở mùa giải thứ hai của mình tại các đội bóng. Đặc biệt, Mourinho đã giành được 2 Champions League vào các năm 2004 và 2010.

Có những yếu tố dẫn đến sự thành công của Mourinho ở mùa giải thứ 2, khi mà các học trò thấm nhuần triết lý bóng đá của ông, nhưng vẫn chưa cạn kiệt năng lượng bởi cường độ thi đấu quá lớn mà Mourinho áp dụng. Mùa giải thứ 2 cũng được xem là thời điểm tối ưu để Mourinho sắp xếp lại đội hình, khi mà ông có cái nhìn sáng suốt nhất.

Mourinho từng nói: “Sau một mùa giải, chúng tôi có thể phân tích tình hình một cách rõ ràng hơn và hướng đến 12 tháng tiếp theo với 60 trận đấu”.

Mourinho
Jose Mourinho là trợ lý đáng tin cậy của Bobby Robson

Phân tích chính là một trong những kỹ năng giỏi nhất của Mourinho. Ông có thể nhận ra điểm yếu của một đội bóng và tìm ra cách sửa chữa nó. Chẳng thế mà Mourinho đã nhảy từ vị trí phiên dịch viên tới vai trò trợ lý đáng tin cậy của Bobby Robson.

Khi đội bóng của Mourinho tiến sát đến việc kí kết hợp đồng với các tân binh, ông thường thúc đẩy vụ chuyển nhượng bằng cách tiếp cận với cầu thủ và tạo động lực để anh ta thi đấu một cách đầy nhiệt huyết cho mình.

Mourinho cũng thường tìm kiếm những cầu thủ có cá tính phù hợp. Đó là những người có thể thi đấu tốt với cường độ cao mà ông mong muốn. Với Mourinho, việc tìm những cầu thủ có tính cách phù hợp đôi khi còn quan trọng hơn những việc chiêu mộ những cầu thủ tài năng.

HLV người Bồ Đào Nha được cho là đã liên hệ với Ivan Perisic và Alvaro Morata. Morata thì đã quen biết Mourinho từ hồi HLV người Bồ Đào Nha còn ở Real Madrid. Perisic thì được cho là đang rất muốn thi đấu dưới sự chỉ đạo của Mourinho.

Mourinho thường thuyết phục được các cầu thủ bởi vì ông có cái nhìn rõ ràng về đội hình của mình. HLV người Bồ Đào Nha có thể nói một cách chính xác với các cầu thủ rằng làm thế nào mà họ có thể thích nghi được với đội hình và lối chơi theo yêu cầu của ông.

Victor Lindelof: 'Tôi đá phạt tốt, biết đọc tình huống và sẽ giúp cầu thủ M.U phía trên bình tĩnh hơn'

Victor Lindelof: 'Tôi đá phạt tốt, biết đọc tình huống và sẽ giúp cầu thủ M.U phía trên bình tĩnh hơn'

Man United đã hoàn tất thương vụ đầu tiên ở mùa Hè này khi bản hợp đồng 30,7 triệu bảng Victor Lindelof vừa chính thức ra mắt CLB.

Nhưng hiện tại, Jose Mourinho đang gặp khó khăn trên TTCN, bởi những CLB mà Man United tới gõ cửa biết họ có thể moi được nhiều tiền từ đội bóng chủ sân Old Trafford. Quá trình chuyển nhượng do đó sẽ trở nên phức tạp.

Ngoài ra, Mourinho không còn là HLV có sức hút như quá khứ. Nói cách khác, ông không còn là HLV mà mọi cầu thủ muốn được làm việc cùng. Điều này là một trong những nguyên nhân khiến Man United chưa giành được những mục tiêu mà họ để mắt đến như Lukaku và Griezmann.

Dẫu sao, Mourinho cũng đã biết Man United cần mua những cầu thủ nào trong mùa Hè này. Và bước đầu, ông đã đưa về Old Trafford cầu thủ mà mình cần, đó là Victor Lindelof.

Sơn Tùng
Lược dịch từ Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm