Victor Lindelof: 'Tôi đá phạt tốt, biết đọc tình huống và sẽ giúp cầu thủ M.U phía trên bình tĩnh hơn'

15/06/2017 08:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đã hoàn tất thương vụ đầu tiên ở mùa Hè này khi bản hợp đồng 30,7 triệu bảng Victor Lindelof vừa chính thức ra mắt CLB.

Hậu vệ 22 tuổi người Thuỵ Điển đã có kinh nghiệm thi đấu tại Champions League, chuyển đến từ Benfica, nơi mà anh gắn bó 5 năm.

Trong buổi ra mắt “Quỷ đỏ”, Lindelof đã có buổi phỏng vấn đầu tiên và độc quyền trên MUTV. Dưới đây là đầy đủ bài phỏng vấn của anh.

Chú thích ảnh
Lindelof lần đầu tiên chia sẻ với truyền thông sau khi là người của Man United

Về việc gia nhập Man United

“Cảm giác thật tuyệt. Tôi rất vui khi có mặt ở đây, tại một CLB tuyệt vời. Tôi không thể vui hơn. Tất nhiên, khi biết HLV muốn có mình, tôi thấy rất sung sướng và cuối cùng, tôi cũng đã ở đây”.

“United là một trong những CLB lớn nhất thế giới, họ luôn muốn những danh hiệu và đó cũng là mục tiêu của tôi. Tôi muốn tới đây và giành những danh hiệu. Đó là mục tiêu của CLB đồng thời của các cầu thủ nữa”.

“Tôi nghĩ cuộc sống đều thay đổi với bất cứ cầu thủ nào gia nhập CLB này. Ở Thuỵ Điển, có rất nhiều CĐV yêu mến Man United”.

Về Jose Mourinho

“Tôi đã nói chuyện với ông ấy và đó là một buổi tán gẫu thú vị. Điều đó rất quan trọng với tôi khi được nghe những gì ông ấy nói. Ông ấy là một HLV tuyệt vời và với tôi, được làm việc cùng ông ấy là một cơ hội đáng giá”.

Về việc rời khỏi Benfica

“Tôi đã ở Benfica 5 năm nên phải rời đi là một quyết định đầy khó khăn bởi vì tôi cũng rất hạnh phúc tại đó, tôi còn trưởng thành rất nhiều nữa. Như tôi nói trước đó, khi cơ hội này đến, thật dễ dàng cho tôi để lựa chọn”.

Về người đồng hương Zlatan Ibrahimovic

“Thật sự thì tôi chưa nói chuyện với anh ấy về United. Sẽ rất tuyệt khi có anh ấy bên cạnh, để hỏi, để nói chuyện về mọi thứ ở đây”.

Mourinho mua Lindelof, số phận 5 trung vệ khác của Man United sẽ ra sao?

Mourinho mua Lindelof, số phận 5 trung vệ khác của Man United sẽ ra sao?

Victor Lindelof đã chính thức ký hợp đồng với Man United và dĩ nhiên Mourinho mua anh về không phải để dự bị. Câu hỏi đặt ra là số phận các trung vệ còn lại của Man United mùa tới sẽ ra sao?

Về mẫu cầu thủ anh hướng đến

“Tôi là một cầu thủ khá điềm tĩnh. Tôi thích có bóng trong chân, tôi dùng chân khá tốt và tôi cũng ổn trong cách đọc tình huống. Tôi nghĩ mình giúp các cầu thủ phía trên bình tĩnh hơn bởi họ biết tôi đứng đằng sau và đang làm tất cả để bảo vệ khung thành”.

“Vị trí của tôi là trung vệ nhưng tôi đã từng chơi hậu vệ phải và bắt đầu sự nghiệp ở tuyến giữa. Tôi tập trung nhiều nhất vào vị trí trung vệ, tôi thấy thoải mái nhất khi chơi ở đó”.

Về cầu thủ anh kính trọng

“Có rất nhiều trung vệ giỏi ngoài kia, tôi không thể chọn một ai đó. Tôi luôn cố gắng để học hỏi từ những người giỏi nhất”.

Về cuộc cạnh tranh vị trí tại Old Trafford

“Tất nhiên tôi đã sẵn sàng để cạnh tranh cho vị trí của mình. Tại đây, có một vài cầu thủ chất lượng ở vị trí của tôi. Nhưng, tôi đến đây để thể hiện những gì tốt nhất của mình và giúp đội bóng nhiều nhất có thể. Bao giờ cũng tuyệt vời khi có những cầu thủ tốt xung quanh bạn bởi vì bạn cần điều đó để trở nên tốt hơn”.

Về “giấc mơ” chuyển đến nước Anh

“Tôi luôn mơ được tới đây thi đấu để chơi bóng tại Premier League và lúc này, giấc mơ đã trở thành hiện thực”.

“Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn đều phải thích nghi. Tôi đang cảm thấy rất thoải mái và tôi tin mình làm được. Dù mọi thứ chắc chắn sẽ khó khăn nhưng tôi đang rất mong chờ nó”.

Về trải nghiệm Champions League

“Thật tuyệt vời khi được chạm trán những đội bóng hàng đầu nên với tôi, việc được chơi ở Champions League là điều rất tốt. Tôi từng học được rất nhiều thứ từ đấu trường này”.

Về viễn cảnh có lần đầu tiên bước ra Old Trafford

“Tôi biết nó sẽ rất tuyệt. Tôi đã xem rất nhiều trận trên TV nhưng tôi chưa bao giờ có mặt ở SVĐ này nên tôi nghĩ sẽ là một cảm giác rất đặc biệt”.

“Đây là một CLB cực lớn. Họ có rất nhiều CĐV tại Thuỵ Điển. Khi bạn nói về những CLB lớn nhất thế giới, bạn luôn nhắc đến Man United. Đây là một CLB to lớn và một tổ chức khổng lồ”.

Chú thích ảnh
Giấc mơ chơi bóng ở Premier League của anh đã trở thành hiện thực

Về giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải

“Góp mặt ở toàn bộ giai đoạn chuẩn bị là điều rất quan trọng với tôi, để hiểu rõ hơn về hệ thống ở đây cũng như các đồng đội mới. Với tôi, nó vô cùng quan trọng”.

Về những cú đá phạt

“Tôi đá phạt khá tốt nên nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ thực hiện”.

Lời nhắn nhủ cho các CĐV…

“Tôi chỉ muốn nói cho họ rằng tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây, tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho CLB này. Tôi hi vọng, họ sẽ thích điều đó”.

Hữu Nam
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm