TIN HOT M.U 12/12: Lukaku được trao nhiệm vụ mới. Ibra là nguyên nhân dẫn tới ẩu đả ở Old Trafford

12/12/2017 14:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Thêm cầu thủ đòi rời Old Trafford, M.U vẫn có thể vô địch Premier League, Herrera khẳng định không ăn vạ... là những tin tức được cập nhật.

Romero đòi rời M.U

Chú thích ảnh

Sau khi Luke Shaw đòi bồi thường 5 triệu bảng nếu bị chuyển nhượng, đến lượt thủ môn Sergio Romero tuyên bố muốn rời Old Trafford. Báo chí Argentina cho biết thủ thành 30 tuổi muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội dự World Cup 2018. Tại M.U, sự xuất sắc của David De Gea khiến Romero hiếm có cơ hội ra sân. Yêu cầu ra đi của Romero đẩy M.U vào thế khó. Nếu không thuyết phục được anh ở lại, M.U sẽ phải gấp rút tìm kiếm một thủ môn khác để dự bị cho De Gea.

Lukaku được trao nhiệm vụ mới

Chú thích ảnh

Truyền thông Hà Lan cho biết M.U đã liên hệ với sao trẻ Eliot Matazo của Anderlecht. Cầu thủ 15 tuổi này được đánh giá rất cao bởi các tuyển trạch của M.U đang cắm tại Bỉ. Ngoài M.U, Man City, Dortmund, Schalke và RB Leipzig cũng quan tâm tới tài năng trẻ này. Hòng giành pole trong cuộc đua nhằm có Matazo, M.U đã giao nhiệm vụ thuyết phục Matazo cho Lukaku. Không chỉ là đồng hương với Matazo, Lukaku cũng từng có thời gian khoác áo CLB Anderlecht.

Matazo hiện là đội trưởng của đội U16 Anderlecht. Vào tháng 2 tới, Matazo sẽ tròn 16 tuổi, đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp với Anderlecht. Bởi thế, M.U muốn gấp rút thuyết phục Matazo trước thời điểm đó.

M.U vẫn có thể vô địch Premier League

Chú thích ảnh

Trận thua 1-2 trước Man City đẩy M.U cách xa chính đối thủ tới 11 điểm trên BXH sau 16 vòng đấu. Khoảng cách này khiến M.U khó có thể làm nên cuộc lật đổ Man City ở Premier League. Tuy nhiên, cựu danh thủ Alan Smith lạc quan cho rằng cơ hội vẫn còn với M.U. "Tôi nghĩ rằng Mourinho vẫn có thể vô địch Premier League, chắc chắn là như vậy. Nếu Mourinho có những cầu thủ mà ông ấy muốn, ông ấy có thể tổ chức thành một đội bóng đưa M.U tới ngôi vô địch", Smith chia sẻ trên chương trình của đài Sky Sports.

Ibra là nguyên nhân dẫn tới ẩu đả ở Old Trafford

Chú thích ảnh

Tờ Marca cho biết không phải Jose Mourinho, chính Zlatan Ibrahimovic mới là nguyên nhân chính dẫn tới vụ ẩu đả ở Old Trafford sau trận derby Manchester. Nhật báo này cho hay sau khi Mourinho xông vào phòng thay đồ Man City yêu cầu "sự tôn trọng", cầu thủ M.U cũng kéo vào. Khi hai bên đối đầu, các nhân viên của Man City đã cố khiêu khích Ibra. "Ibra, anh nói thì nhiều nhưng di chuyển trên sân thì ít". Câu nói đó đã kích động các cầu thủ M.U khiến hai bên lao vào nhau như thể "một trận đấu bóng bầu dục".

Hiện Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã vào cuộc và yêu cầu hai đội bóng giải trình về sự việc trên. M.U và Man City có thời hạn đến 6 giờ chiều ngày 13/12 (giờ Anh) để trả lời FA.

Lukaku và hành trình hai tháng 'phá team' M.U

Lukaku và hành trình hai tháng 'phá team' M.U

Romelu Lukaku đang từ giải pháp trở thành vấn đề của M.U. Sau khởi đầu đầy ấn tượng, chân sút người Bỉ đã trải qua khoảng thời gian thực sự thảm họa trong màu áo Quỷ đỏ.

Herrera khẳng định không ăn vạ

Chú thích ảnh

Ander Herrera khẳng định trọng tài Michael Oliver đã mắc sai lầm khi không cho M.U hưởng penalty ở tình huống anh bị Nicolas Otamendi phạm lỗi trong vòng cấm của Man City. "Tôi chắc chắn tình huống đó M.U phải được hưởng phạt đền. Anh ta (Otamendi) xông tới không phải để lấy bóng. Tôi chạm bóng đầu tiên và anh ta dẫm lên chân tôi. Tất cả mọi người đều thấy điều đó. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, kể cả trọng tài", Herrera chia sẻ với ESPN.

Về kết quả trận cầu, Herrera bộc bạch: "Thật khó khăn khi thua trận như vậy vì cả hai đều là những bàn thua không may. Ngoài ra, tôi không nghĩ Man City chơi nổi trội hơn M.U, họ không tạo ra nhiều cơ hội tấn công".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm