Steven Gerrard tặng 96.000 bảng cho quỹ từ thiện Hillsborough

28/01/2014 17:10 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Steven Gerrard vừa gửi tặng 96.000 bảng cho Nhóm hỗ trợ các gia đình Hillsborough trước trận derby vùng Merseyside.

Nhóm này cùng với "Chiến dịch công lý cho Hillsborough" đang điều hành cuộc đấu tranh tìm hiểu điều gì đã xảy ra ở trận bán kết FA Cup năm 1989 khiến 96 cổ động viên Liverpool thiệt mạng. Jon-Paul Gilhooley, một người họ hàng của Gerrard, cũng đã ra đi trong thảm họa đó khi mới 10 tuổi.

Gerrard cho biết đó là điều anh "muốn làm từ lâu nhưng nay mới có dịp". "Đó cũng là một lời nhắn về sự đoàn kết. Tôi biết có một vài lời chế giễu trên khán đài khi trận đấu diễn ra nhưng với tôi, các cổ động viên của Everton đã tốt hơn hẳn sau vụ Hillsborough".

"Tôi nghĩ đây là thời gian thích hợp để gửi thông điệp này ngay trước trận derby vùng Merseyside. Nhưng đây cũng là một lời cám ơn không chỉ của tôi mà của cả các cổ động viên Liverpool cho tất cả sự giúp đỡ, hỗ trợ mà các khán giả Everton đã dành cho chúng tôi", Gerrard bổ sung.

Steven Gerrard đã muốn điều tra về thảm họa Hillsborough suốt một thời gian dài

"Khi có một bi kịch xảy ra ở thành phố này, bạn thực sự có những khoảnh khắc vô cùng xúc động. Nó đã giúp thống nhất các bên và khiến bạn cảm thấy mình là một phần của thành phố đặc biệt này", đội trưởng của Liverpool chia sẻ.

Trong trận bán kết FA Cup với Nottingham Forest năm 1989, 96 cổ động viên của Liverpool đã thiệt mạng trong vụ lộn xộn tại sân Hillsborough của Shefffield Wednesday.

Những điều tra mới về các vụ thiệt mạng sẽ được tiến hành tại Warrington vào tháng Ba tới sau khi những kết luận điều tra ban đầu đã bị bác bỏ vào năm 2012 sau một báo cáo độc lập.

Nhóm hỗ trợ các gia đình Hillsborough được thành lập vào tháng 5/1989, đại diện cho 74 gia đình bị ảnh hưởng của vụ thảm họa này.

T.K.A
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm