Sóng hấp dẫn Mourinho?

15/02/2016 19:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Gần một tháng nay, báo chí Anh quốc đồn đại rất nhiều về chuyện Man United chọn Jose Mourinho là người cầm quân ở mùa bóng tới. Thậm chí, còn có cả tin đồn rằng giữa Man United và Mourinho đã đạt được thỏa thuận rồi. Cần nhấn mạnh rằng đó mới chỉ là tin đồn.

1. Dù là sự thật hay tin đồn nhảm, mớ thông tin đó cũng phá hủy dần một mối quan hệ đẹp. Thời còn làm trợ lý cho Louis van Gaal, Mourinho là người thân thiết nhất với HLV người Hà Lan. Nhiều khi Mourinho còn mua hoa tặng cho Truus, vợ của Van Gaal. Còn hôm nay, chính Truus đã phải thừa nhận rằng bà quá mệt mỏi và buồn bực chỉ vì câu chuyện Mourinho sẽ là người phế truất Van Gaal tại Old Trafford.

Nhưng nếu chúng ta dẹp cái “thật-giả” của thông tin kể trên sang một bên và chỉ bàn luận theo xu hướng thực tế, chúng ta có thể thấy khả năng Mourinho đến Man United vào mùa Hè này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Van Gaal không làm người hâm mộ của Man United hài lòng và khả năng ra đi vào cuối mùa này là cực cao. Pep Guardiola đã chọn Man City. Trong khi đó, Laurent Blanc cũng vừa mới gia hạn hợp đồng với PSG đến 2018, điều cho thấy Mourinho cũng không có khả năng tới PSG và Blanc cũng không chọn đội bóng cũ Man United. Ở vào tình thế ấy, việc Mourinho đến Man United xem ra cũng hợp lẽ.

Nhưng nói gì thì nói, đó cũng chỉ là một phương án khả dĩ nhằm đáp ứng đòi hỏi ngắn hạn chứ chưa phải một phương án xuất sắc nhất đối với sự phát triển của một thương hiệu lớn như Man United, một thương hiệu đòi hỏi người thuyền trưởng phải nhìn xa trông rộng và biết đi đường dài.

2. Dẹp lối chơi sang một bên, chúng ta thừa đủ tỉnh táo để thấy chắc chắn Mourinho sẽ giúp Man United có được danh hiệu. Ông là mẫu HLV chưa bao giờ đầu hàng trong việc mang lại danh hiệu cho CLB mà mình chèo lái song hình mẫu chiến thắng của Mourinho lại thuộc kiểu chiến thắng Pyrros, tức là để đạt được vị thế chiến thắng, sinh lực của chính đội bóng bị tiêu hao rất nhiều.

Văn hóa bóng đá của Mourinho là luôn tạo ra kẻ thù, dồn cầu thủ vào trạng thái áp lực cao để họ phản ứng lại và ở đúng thời điểm đẹp, sự phản ứng ấy lập tức mang hiệu quả. Nhưng con người không phải là cỗ máy bền bỉ và các cầu thủ rồi sẽ đầu hàng áp lực liên tục ấy. Họ sẽ phản bội lại triết lý của Mourinho (chứ không phải là phản bội lại ông theo kiểu chúng ta vẫn nói về những con cừu đen). Ở thời điểm đó, đội bóng sẽ không còn sức phản kháng lại bất kỳ điều gì nữa và chìm sâu vào cơn khủng hoảng.

Bởi thế, đã có những cảnh báo của nhiều chuyên gia uy tín cho rằng nếu ký hợp đồng với Mourinho, đó sẽ là sai lầm ngu ngốc của lãnh đạo Man United bởi triết lý của Mourinho đi ngược lại hoàn toàn với giá trị cốt lõi và văn hóa của Man United, thứ mà Ferguson đã dày công vun đắp suốt gần 30 năm tại vị.

3. Tuần vừa rồi, thiên hạ khá ồn ào xoay quanh chuyện đã phát hiện ra sự tồn tại của sóng hấp dẫn, thứ sóng được tạo ra từ những vật thể có khối lượng lớn dịch chuyển gần nhau. Mourinho là một ngôi sao lớn trong làng huấn luyện. Man United là một thương hiệu vĩ đại. Và bởi thế, dù sự kết hợp (nếu có) từ những dịch chuyển ngày càng gần nhau giữa họ chí ít ra cũng tạo ra cái gọi là “hấp dẫn”.

Nhưng thường thì thứ sóng hấp dẫn ấy vô cùng yếu ớt, trừ phi nó được tạo ra bởi hệ sao đôi chứa sao lùn trắng, sao neutron hoặc giữa hai hố đen. Và chỉ khi cả Man United lẫn Mourinho cùng là hai hố đen, để rồi nhập lại thành 1, với năng lượng không tưởng tượng nổi, sóng hấp dẫn mà họ tạo ra mới đủ khiến giới mộ điệu phải kinh ngạc. Nhưng liệu điều đó có xảy ra không, khi bản chất hai đối tượng đã vô cùng khác nhau, từ triết lý; mục tiêu đến thái độ; văn hóa và định nghĩa về giá trị?

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm