Phản ứng từ Arsenal: ‘Costa ăn vạ thành thần, mà chẳng bao giờ bị đuổi’

26/01/2016 11:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Đó là nhận xét của cựu Chủ tịch Arsenal Peter Hill-Wood về tình huống va chạm khiến Per Mertesacker phải lĩnh thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu giữa Arsenal và Chelsea.

Phút thứ 18 trận derby London, Arsenal đã chịu tổn thất lớn khi Mertesacker nhận thẻ đỏ sau pha truy cản Diego Costa. Mất người từ sớm, lối chơi của Arsenal bị ảnh hưởng lớn. Và chính Costa sau đó đã ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Chelsea ngay tại Emirates. Chứng kiến Arsenal thua trận, cựu Chủ tịch Peter Hill-Wood không giấu được sự giận dữ.

“Costa là kẻ ăn vạ thành thần và luôn tránh được những án phạt. Chính anh ta mới là người xông vào lấy bóng trước Mertesacker. Rồi anh ta ngã nhào, lăn lộn như thể chân bị đốn gãy. Ngay khi thẻ đỏ được rút ra, anh ta bỗng dưng đứng dậy và như thể chẳng có vấn đề gì. Là bởi vì chẳng hề có tác động nào lên cậu ta. Tôi nghĩ đáng ra trọng tài phải đuổi Costa vì tội ăn vạ”.


Costa khiến Arsenal bị mất người và tiếp tục bại trận trước Chelsea

Trước đó, phát biểu trước báo chí sau trận, HLV Arsene Wenger cũng cáo buộc Costa cố ý ăn vạ: “Costa đã khiến Mertesacker nhận thẻ đỏ. Tôi không đổ lỗi cho Costa vì bất cứ điều gì. Đó chỉ là những gì đã xảy ra”. Băng ghi hình cũng cho thấy Mertesacker chưa hề tác động vào chân của Costa. Có vẻ như chân sút Tây Ban Nha đã chủ động ngã trước.

Tuy nhiên, HLV Guus Hiddink cho rằng học trò của ông luôn chiến đấu theo cách “đẹp nhất”. “Costa rất quan trọng bởi cậu ấy luôn tập trung cho công việc của mình. Cậu ấy luôn muốn chiến đấu- theo cách đẹp mắt”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm