PHÂN TÍCH: Mesut Oezil lại 'biến mất' ở một trận đấu lớn

18/05/2014 09:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil được Arsenal đưa về là để tạo ra sự khác biệt ở những trận đấu lớn. Tuy nhiên, trong trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải của Arsenal, trận chung kết FA Cup với Hull City, tiền vệ người Đức lại gây thất vọng tràn trề, như nhiều lần khác trong mùa bóng này.

Arsenal đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn nhưng cầu thủ được kỳ vọng bậc nhất của họ là Oezil thì không có bất cứ một đóng góp nào cho Pháo thủ. Ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal (42,5 triệu bảng) gần như vô hình trên sân.


Oezil luôn chơi không tốt ở những trận đấu quan trọng

Được chơi ở vị trí sở trường là phía sau trung phong cắm Olivier Giroud nhưng Oezil không gây ra được bất cứ khó khăn nào cho hàng thủ của Hull. Cựu ngôi sao của Real Madrid có 84 đường chuyền trong trận đấu với tỷ lệ chính xác khá ấn tượng, 82,1%, nhưng không có tình huống chuyền bóng nào của Oezil gây khó dễ cho Curtis Davies và các hậu vệ khác của Hulle bởi anh đá quá xa vòng cấm. Bản đồ nhiệt của Oezil ở trận đấu này cho thấy tiền vệ người Đức hiếm khi tiếp cận vòng cấm của Hull.

Vào thời điểm Arsenal đang bị dẫn trước 2-1 trong hiệp 1, Oezil đã có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa nhưng anh lại bỏ lỡ. Đó là tình huống đáng chú ý nhất liên quan đến Oezil trong trận đấu này, cho dù tiền vệ người Đức đã cầm bóng rất gọn gàng. So với các đồng đội khác như Aaron Ramsey và Santi Cazorla, Oezil tỏ ra hoàn toàn thua kém, đặc biệt là Ramsey, người đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Arsenal trong hiệp phụ.


Bản đồ nhiệt của Oezil cho thấy anh hiếm khi đá gần vòng cấm của Hull

Trong khi đó, Cazorla chính là người mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Pháo thủ bằng một pha sút phạt đẳng cấp. Tiền vệ người TBN đã có 79 đường chuyền và đạt tỷ lệ chính xác cao hơn Oezil với 89,9%. Còn Ramsey, cầu thủ được chọn là hay nhất trận, đã có 105 đường chuyển với tỷ lệ thành công 87,6%. Thống kê về Oezil? Anh chỉ có 1 cú sút (nhưng bị chặn) và tỷ lệ tạt bóng thành công chỉ là 33% (chỉ có 1 pha tạt bóng thành công).

Tuy nhiên, không ai còn ngạc nhiên khi chứng kiến màn trình diễn thiếu thuyết phục của Oezil ở trận chung kết Cúp FA. Bởi trong tất cả những trận đấu lớn mùa này, tiền vệ người Đức đều chơi tệ và không thể tạo ra sự khác biệt cho Arsenal, như trong các thảm bại 1-5 trước Liverpool hay 3-6 trên sân của Man City.

Arsenal đã bỏ ra số tiền kỷ lục là 42,5 triệu bảng để nâng tầm CLB bằng cách chiêu mộ Oezil, nhưng có thể khẳng định rằng họ đã thất bại với mục tiêu đó. Nếu bào chữa rằng Arsenal thiếu những vệ tinh đẳng cấp xung quanh để Oezil có thể tỏa sáng như ở Real Madrid, thì người ta lại phải nghi ngờ về đẳng cấp thật sự của tiền vệ người Đức.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm