Mourinho: ‘Tôi thừa nhận M.U đang khó khăn. Thắng một trận sẽ giải quyết mọi vấn đề'

05/10/2018 17:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho vừa có một buổi họp báo ngắn. Tại đây, ông thừa nhận có nhiều lý do dẫn đến thành tích nghèo nàn của CLB và tuyên bố rằng họ có thể cải thiện.

 

BÌNH LUẬN: Mourinho không còn là một, là riêng, là thứ nhất...

BÌNH LUẬN: Mourinho không còn là một, là riêng, là thứ nhất...

Nhiều interista có lẽ đến chết cũng không quên nổi hình ảnh này: Mourinho ra tận đường piste, hai tay giơ lên làm như đang bị còng, gương mặt không ánh lên vẻ phẫn nộ, mà bình thản, môi mím lại, mắt vừa như cam chịu, vừa như tố cáo.

 

Trong buổi họp báo bất ngờ ngày 5/10, HLV Jose Mourinho chỉ trả lời 5 trong 6 câu hỏi và cuộc họp báo của ông chỉ kéo dài khoảng 3 phút rưỡi. Một phóng viên đặt câu hỏi liệu 5 trận không biết mùi chiến thắng có phải một thành tích không tốt với một đội như M.U hay không, chiến lược gia 55 tuổi cho biết: “Tôi thừa nhận điều đó”.

“Người đặc biệt” cũng nói rằng có nhiều lý do dẫn đến kết quả của Man United thời gian qua nhưng lại không đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Man United sẽ đối đầu Newcastle trên sân nhà cuối tuần này và Mourinho nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành trọn 3 điểm.

“Điều đó rất quan trọng”, Mourinho khẳng định. “Tôi biết chúng ta đang ở đầu tháng 10 và những kết quả hiện tại không phản ánh điều gì sẽ xảy ra sau vài tháng tới hoặc thậm chí trong cuối mùa giải”.

“Nhưng chúng tôi đang ở vị trí mà chúng tôi có thể làm tốt hơn thế. Và để làm điều đó, chúng tôi cần điểm, những điểm số mà chúng tôi đã để mất. Đặc biệt là trong hai trận gần đây tại Premier League, chúng tôi chỉ giành được 1 trên 6 điểm. Chúng tôi biết rằng để cải thiện vị trí hiện tại, chúng tôi cần giành trọn 3 điểm này. Nhưng chúng tôi cũng biết Newcastle, vì bất cứ lý do gì, cũng cần điểm”.

Chú thích ảnh
Mourinho thừa nhận Man United đang có thành tích không tốt

Mourinho cũng ca ngợi HLV Rafael Benitez của Newcastle, bất chấp những khởi đầu khó khăn của “Chích chòe” đầu mùa giải này. Newcastle đang đứng trong nhóm những đội xuống hạng và mới chỉ giành được 2 điểm sau 7 trận đấu.

“Rafael là một huấn luyện viên rất, rất giỏi. Đội của ông ấy luôn được tổ chức tốt, nhất là khi đá với những đội top đầu. Ông ấy rất sáng suốt trong việc phân tích đối thủ và cố gắng ngăn chặn họ. dù chưa giành được nhiều điểm số với các đội xếp trên, nhưng họ cũng đã thi đấu cực tốt và gây khó khăn cho đối thủ. Vì vậy, chúng tôi hy vọng vào một trận đấu khó khăn”, Mourinho chia sẻ.

“Man United chỉ có một trận thua trên sân nhà cả mùa giải, 1 thất bại trong 7 trận gần nhất nhưng lại không giành chiến thắng trong 3 trận gần nhất trên sân nhà. 3 trận hòa, đó không phải cảm giác thất vọng của việc thua cuộc nhưng cũng không phải cảm giác vui mừng khi chiến thắng. Điều quan trọng là chúng tôi phải cố gắng và giành chiến thắng trận đấu hôm thứ Bảy tới”, Ông nói thêm.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm